-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Kinh tế
05/04/2025 03:46Ông Trump dự tính sẽ có thêm đợt áp thuế mới, cảnh báo 'mức thuế chưa từng thấy' với một ngành hàng

Trước đó, chất bán dẫn và dược phẩm là hai trong số những mặt hàng được Tổng thống Trump loại trừ trong mức thuế mà ông công bố hôm 2/4. Tuy nhiên, nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 3/4, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết sẽ sớm áp thuế lên hai mặt hàng này , theo Yonhap.
"(Thuế) chip sẽ bắt đầu rất sớm. Chúng tôi cũng đang xem xét dược phẩm vào lúc này. Dược phẩm, đó là một loại riêng. Chúng tôi sẽ công bố điều đó trong tương lai gần. Nó đang được rà soát", ông Trump nói, cảnh báo rằng thuế dược phẩm sẽ ở mức chưa từng thấy.
Ông Trump nói sẵn sàng đàm phán với các đối tác về thuế suất được công bố ngày 2/4 nếu họ "trao cho chúng tôi điều gì đó tốt". Mức thuế quan 10% sẽ có hiệu lực từ ngày 5/4, còn những mức thuế quan cao hơn áp đặt lên khoảng 60 nền kinh tế khác sẽ có hiệu lực từ ngày 9/4.
Theo chính sách thuế quan mới, từ ngày 5/4, mức thuế cơ bản 10% sẽ áp dụng cho mọi hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại. Từ ngày 9/4, mức thuế đối ứng "có đi có lại" cao hơn sẽ áp lên hơn 60 quốc gia mà Hoa Kỳ gọi là gây mất cân bằng thương mại, như Trung Quốc (34%) và Việt Nam (46%), Campuchia (49%).
Ngay sau đó, trang web của Nhà Trắng đã đăng bài viết dài giải thích cho sắc lệnh hành pháp này. Các mức thuế quan này sẽ có hiệu lực cho đến khi Tổng thống Trump quyết định rằng mối đe dọa do thâm hụt thương mại và cách đối xử không có đi có lại cơ bản đã được đáp ứng, giải quyết hoặc giảm thiểu.
Bài viết cũng nhấn mạnh một số hàng hóa sẽ không phải chịu thuế quan qua lại . Bao gồm: (1) các mặt hàng chịu thuế 50 USC 1702(b); (2) các mặt hàng thép/nhôm và ô tô/phụ tùng ô tô đã chịu thuế theo Mục 232; (3) các mặt hàng đồng, dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ xẻ; (4) tất cả các mặt hàng có thể phải chịu thuế theo Mục 232 trong tương lai; (5) vàng thỏi và (6) năng lượng và một số khoáng sản nhất định khác không có sẵn tại Hoa Kỳ.
Ngành bán dẫn lo lắng
Trước đó, cổ phiếu của Nvidia, TSMC và các cổ phiếu chip khác đã giảm sau thông báo của Tổng thống Trump về việc áp dụng thuế quan tương hỗ toàn diện, được cho là sẽ ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng chất bán dẫn. Cổ phiếu Nvidia giảm hơn 7,5%, trong khi đối thủ Advanced Micro Devices (AMD) chứng kiến cổ phiếu giảm mạnh 8,9%. Cổ phiếu Broadcom giảm hơn 10% và Micron, công ty cung cấp chip nhớ cho bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia, giảm 16%. TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng của Đài Loan sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới cho Nvidia và Apple, đã giảm hơn 7%.
Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) dẫn lời nhà phân tích Andy Hsu cho rằng “hiện tại, ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan có thể tạm thời được cứu". Nhưng “một với lãnh đạo khó đoán như ông Trump, tôi không nghĩ ngành công nghiệp (bán dẫn - PV) có thể không lo nghĩ về các mối đe dọa thuế quan trong thời gian dài”, ông Hsu nói thêm.
Hơn nữa, Hsu cho biết còn có lo ngại về việc liệu ông Trump có giữ lại khoản tài trợ mà chính quyền Hoa Kỳ trước đây đã cam kết dành cho các nhà đầu tư vào ngành bán dẫn như TSMC theo Đạo luật CHIPS hay không. Đạo luật này, khi đó, cam kết tài trợ cho các công ty bán dẫn đầu tư vào Hoa Kỳ.
Theo Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick trong một bản tin gần đây, Nhà Trắng hiện có mục tiêu đạt được hàng tỷ USD mà không cần phải mở rộng các khoản tài trợ như vậy.
Cũng theo truyền thông Đài Loan, một chuyên gia công nghiệp nói rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể yêu cầu các nhà cung cấp chất bán dẫn Đài Loan giảm giá sản phẩm và dịch vụ của họ, bao gồm cả sản phẩm trong xưởng đúc wafer thuần túy và các lĩnh vực thiết kế IC, đóng gói và thử nghiệm.
Trong khi các nhà cung cấp lớn có thể giảm giá để xoa dịu chính phủ Hoa Kỳ thì các đối tác nhỏ hơn lại không thể giảm giá nhiều như vậy, điều này có thể dẫn đến việc giảm lượng hàng xuất xưởng hoặc thậm chí là phải rút khỏi thị trường hoàn toàn, một chuyên gia yêu cầu giấu tên cho biết.
Theo Dy Khoan (Nhịp Sống Thị Trường)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (22 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (30 phút trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (32 phút trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (39 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (41 phút trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (1 giờ trước)