-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Kinh tế
09/07/2016 04:35Ông Vũ Quang Hải liệu còn được tại vị ở Sabeco?
Sau 8 lần Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có văn bản chất vấn về quy trình bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải về Sabeco, dư luận đang quan tâm liệu ông Vũ Quang Hải có được tại vị?
![]() |
“Kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương thì vẫn phải chờ đơn vị này báo cáo xem có đúng như phản ánh của VAFI về quy trình bổ nhiệm đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật hay không. Nếu việc bổ nhiệm không đúng theo trình tự thủ tục quy định hiện hành thì phải hủy bỏ các quyết định bổ nhiệm trước đó đi”, ông Cương nói.
Nhấn mạnh lại quan điểm của mình, TS. Lê Đăng Doanh cho rằng, tôi cũng đã trả lời và khẳng định lại một lần nữa là việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco là trái với Luật doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp đã quy định rất rõ, cấm không cho các hành vi “nội gian”. Tức là, đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu) của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.
Trong trường hợp bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, ông Vũ Huy Hoàng đang làm Bộ trưởng Bộ Công Thương là đơn vị quản lý Sabeco thì hoàn toàn sai với quy định của Luật doanh nghiệp. “Dù sao thì vẫn phải chờ kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng này xem kết quả xử lý cuối cùng như thế nào”, ông Doanh nói.
Cũng trong chiều ngày 8.7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Chủ tịch VAFI cho biết, sau những kiến nghị không biết “mệt mỏi” của VAFI mà chưa nhận được trả lời từ phía Bộ Công Thương thì Phó Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo yêu cầu Bộ Công Thương báo vụ việc trước 30.7 tới đây.
Như vậy, các kiến nghị của VAFI vừa qua có thể coi là thành công bước đầu. “Cái quan trọng nhất hiện nay là chúng tôi đang chờ Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết những kiến nghị của VAFI như thế nào”, ông Hải nói.
Ông Hải cũng cho biết, sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, hiện VAFI đang mong chờ Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo vào cuối tháng và giải quyết dứt điểm 3 vấn đề:
Thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Công Thương cần sớm khắc phục những sai lầm tại Sabeco khi đưa người không có đủ trình độ vào làm quản lý, gây mất công bằng cho cán bộ tại Sabeco và thậm chí có thể gây ra thua lỗ tại doanh nghiệp này. Qua sự việc này, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng cần sớm tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình bộ nhiệm và các nhân sự chủ chốt tại các doanh nghiệp do Bộ Công Thương đang quản lý.
Thứ 2, Bộ trưởng Bộ Công Thương cần nhanh chóng chỉ đạo bàn giao lại Sabeco, Habeco và các doanh nghiệp khác do Bộ Công Thương đang quản lý về cho Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Thứ 3, Bộ trưởng Bộ Công Thương cần sớm chỉ đạo các doanh nghiệp do Bộ Công Thương đang quản lý vẫn trốn niêm yết cầm sớm niêm yết để thực hiện minh bạch hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
“Tôi mong rằng, Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ thực hiện đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Phòng chống tham nhũng để lấy lại niềm tin cho các nhà đầu tư tại các doanh nghiệp mà bộ này đang quản lý. Trong 8 công văn mà VAFI đã gửi Bộ Công Thương đã rất đầy đủ, mong rằng Bộ trưởng Bộ Công Thương sẽ thực hiện thật công bằng để tránh xảy ra những quyết định giống như nguyên bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, dẫn tới VAFI phải nhiều lần có văn bản chất vấn”, ông Nguyễn Hoàng Hải nói.
| Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo về việc việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương và bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Sài Gòn (Sabeco) trước ngày 30.7. |
Theo Thanh Xuân (Dân Việt)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (42 phút trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (52 phút trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (1 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (1 giờ trước)
- Hơn 50 học sinh tại TP.HCM nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm (1 giờ trước)
- Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất sau cuộc họp với tân Thống đốc (2 giờ trước)
- Quốc gia đầu tiên đưa tàu chở dầu đi qua hướng đến eo biển Hormuz sau lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran (2 giờ trước)
- Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu rồi bất ngờ nhảy xuống sông trước mặt nhiều người (2 giờ trước)
- Loại quả cực quen thuộc giúp mạch máu "trẻ lại" như uống trà mỗi ngày (3 giờ trước)
