-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Kinh tế
14/01/2016 18:04Ôtô nội địa cũng rục rịch tăng giá bán
Vẫn duy trì giá bán năm 2015, song không ít thương hiệu ôtô lắp ráp trong nước cho biết đang xem xét điều chỉnh giá vào tháng 2 tới, sau khi nhiều nhà nhập khẩu đã tăng trước đó.
Dù được cho là đối tượng hưởng lợi từ cơ chế tính thuế mới, song trước sự tăng giá bán của hàng loạt dòng xe nhập nguyên chiếc, không ít các doanh nghiệp nội địa, liên doanh không thể "ngồi yên" mà bắt đầu rục rịch lên kế hoạch điều chỉnh.
Khảo sát của PV tại một số showroom chính hãng như: Ford, Honda, Toyota, Thaco... cho thấy thời điểm này, ngoài Ford Việt Nam đã tăng 20-35 triệu đồng cho dòng bán tải và du lịch 16 chỗ, các hãng còn lại đều đang giữ giá bán cuối năm ngoái. Song, lãnh đạo các hãng đều khẳng định đang tính toán để điều chỉnh vào tháng tới.
Theo Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco), cách tính thuế mới sẽ ảnh hưởng 2-5% giá bán các dòng xe lắp ráp từ phụ tùng thiết bị nhập khẩu. Tuy vậy, do chưa muốn thay đổi giá bán lúc này, hiện hãng vẫn giữ mức niêm yết với các thương hiệu đang lắp ráp như Kia, Mazda và Peugeot.
"Nếu có thay đổi thì phải sang tháng 2. Lãnh đạo công ty sẽ có cuộc họp cụ thể xem xét điều chỉnh giá", ông Bùi Kim Kha - Phó tổng giám đốc cho hay.
![]() |
| Các dòng xe lắp ráp trong nước có khả năng sẽ được điều chỉnh giá vào tháng 2 tới. |
Tương tự, Toyota Việt Nam cũng cho biết đang gặp khó với các dòng xe có dung tích động cơ lớn khi áp dụng cơ chế tính thuế cùng chính sách tỷ giá mới. Dù vậy, theo bà Lê Thị Hương Dịu - đại diện truyền thông của hãng, hiện Toyota chưa có thông tin cụ thể về mức giá mới cho tất cả dòng xe, kể cả lắp ráp trong nước, song cũng đang cân nhắc các yếu tố đầu vào để ra quyết định tăng giá hay không.
"Dù là doanh nghiệp lắp ráp thì chính sách thuế nhập khẩu cũng ít nhiều cũng đều ảnh hưởng đến một số mẫu xe của hãng. Hiện đã có nhiều công ty tăng giá không vì lý do nào khác ngoài thuế và tỷ giá. Do đó, hãng cũng cần phải xem xét lại về giá bán thời gian tới", bà nói.
Vị này cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, Toyota còn nhiều hợp đồng của khách hàng đợi giao xe. Mọi thay đổi chính sách đã được doanh nghiệp cập nhật đến từng khách, trong đó có việc thay đổi giá bán so với lúc ký hợp đồng đặt cọc. Trong trường hợp khách hàng không chấp nhận trả thêm khoản tiền phát sinh thêm, họ vẫn có thể nhận lại tiền đặt cọc
Trong khi đó, trên thị trường, các dòng xe đã qua sử dụng cũng nhân cơ hội các hãng tăng giá bán cũng "té nước theo mưa". Theo một chủ đại lý xe cũ trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội), mức giá bán các mẫu xe cũ từ nội địa cho đến nhập khẩu đã tăng 5-10% so với hồi cuối năm 2015. Lý do được vị này đưa ra là mùa cao điểm, cộng với chi phí áp thuế các dòng xe đời trước đều tăng cao hơn.
"Ai cũng thấy nghịch lý hiện nay là càng dùng xe cũ càng có lãi nếu thuế tiêu thụ đặc biệt cho các dòng xe luôn theo xu hướng tăng cao", vị này nói.
Trước đó, tháng cuối năm 2015, một số dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá bán tăng với mức khá cao, trong đó Mercedes-Benz mức thấp là 20 triệu đồng và mức cao nhất là gần 1,8 tỷ đồng. Đại diện BMW Việt Nam cho biết các mẫu xe của hãng vừa chính thức được điều chỉnh giá bán tăng thêm 10-15% so với trước.
Theo Thành Tâm (VnExpress.net)
- Công an hóa trang, xử lý hàng loạt "cò vé" đẩy giá trận chung kết Việt Nam - Thái Lan lên hơn 10 triệu đồng (45 phút trước)
- Chủ tịch FIFA Infantino ngồi xe VinFast Lạc Hồng: "Pháo đài" Việt Nam có gì đặc biệt? (55 phút trước)
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (1 giờ trước)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (2 giờ trước)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (2 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (2 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (4 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (4 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (4 giờ trước)
