Trước phản ánh của nhiều cửa hàng xăng dầu về tình trạng khó nhập dầu diesel, Petrolimex cho biết nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh trong khi nguồn cung chịu tác động từ biến động quốc tế. Doanh nghiệp khẳng định đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo cung ứng hàng hóa.

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người dân phản ánh việc mua dầu diesel gặp khó khăn, trong đó không ít cửa hàng bán lẻ cho biết nguồn hàng được cấp về rất hạn chế, thậm chí có thời điểm phải tạm ngừng bán mặt hàng này.

Chủ một cửa hàng xăng dầu tại Quảng Trị cho biết, doanh nghiệp vẫn có thể nhập xăng nhưng gần như không được cấp dầu diesel. Theo người này, dù chấp nhận kinh doanh với mức lợi nhuận thấp, việc tiếp cận nguồn hàng vẫn rất khó khăn. Trước đây, cửa hàng tiêu thụ khoảng 200m3 dầu diesel mỗi tháng, nhưng hiện nay ngay cả khi đăng ký nhập 5m3 cũng không được đáp ứng.

Tương tự, một thương nhân phân phối xăng dầu tại Hà Nội cho biết nguồn cung dầu diesel thời gian gần đây trở nên khan hiếm hơn, mặc dù doanh nghiệp đã ký hợp đồng và đăng ký sản lượng với đơn vị đầu mối từ trước. Để duy trì hoạt động, doanh nghiệp chỉ có thể bán cầm chừng.

26-1785048911-petrolimex-len-tieng-truoc-phan-anh-thieu-dau-diesel-tai-nhieu-cay-xang
Lực lượng chức năng kiểm tra một cửa hàng dán biển hết dầu diesel tại Hà Tĩnh (Ảnh: DMS).

Theo báo cáo của Sở Công Thương Lào Cai, tính đến ngày 23/7, tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu diesel đã xuất hiện tại nhiều cửa hàng bán lẻ trên địa bàn, đặc biệt ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu vực vận tải và cửa khẩu, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Địa phương cho biết hiện tượng này đã diễn ra từ đầu tháng 6. Nhiều cửa hàng phản ánh doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối không cung cấp đủ lượng hàng theo nhu cầu, khiến việc bán dầu diesel có thời điểm bị gián đoạn. Bên cạnh đó, mức chiết khấu duy trì ở ngưỡng rất thấp, thậm chí bằng 0 đồng, trong khi chi phí vận hành vẫn ở mức cao, tạo áp lực lớn về tài chính.

Sở Công Thương Lào Cai nhận định nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc các doanh nghiệp đầu mối gặp khó về nguồn hàng. Ngay cả các thương nhân phân phối cũng phải lấy hàng từ những kho ở xa, mỗi chuyến vận chuyển kéo dài từ 3 đến 4 ngày trong khi mức chiết khấu không đủ bù đắp chi phí.

Trước những phản ánh trên, ngày 26/7, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết doanh nghiệp ghi nhận những khó khăn mà khách hàng đang gặp phải tại một số khu vực.

Theo Petrolimex, trong bảy tháng đầu năm, nhu cầu tiêu thụ dầu diesel trong hệ thống luôn ở mức cao, đặc biệt tại các tỉnh phía Bắc. Riêng trong tháng 7, sản lượng tiêu thụ bình quân mỗi ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với hệ thống bán lẻ, mức tiêu thụ tăng 36,8% so với cùng kỳ và cao hơn 9,4% so với tháng trước.

Doanh nghiệp cho rằng nguồn cung trong nước đang chịu sức ép từ những biến động trên thị trường quốc tế, trong đó có ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông giữa Mỹ và Iran, làm gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz. Điều này khiến một số doanh nghiệp gặp khó trong việc tạo nguồn hàng, trong khi nhu cầu tại nhiều địa phương tăng nhanh, dẫn đến lượng khách tập trung về hệ thống Petrolimex nhiều hơn, gây áp lực lên khâu tiếp nhận, vận chuyển và bổ sung hàng hóa.

Đại diện Petrolimex cho biết, trong những thời điểm nhu cầu tăng đột biến, một số cửa hàng có thể phải điều tiết sản lượng bán ra trong thời gian ngắn nhằm duy trì khả năng cung ứng cho nhiều nhóm khách hàng. Theo doanh nghiệp, đây chỉ là hiện tượng cục bộ và mang tính tạm thời, không phải tình trạng thiếu dầu diesel trên toàn hệ thống.

Để đảm bảo nguồn cung, Petrolimex cho biết đang đồng thời triển khai nhiều giải pháp như tăng cường tạo nguồn, điều phối và luân chuyển hàng hóa giữa các khu vực, thường xuyên rà soát tình hình cung cầu, lượng tồn kho và tiến độ nhập hàng để kịp thời bổ sung cho các địa bàn có nhu cầu cao.

Bên cạnh đó, tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện bán hàng đúng quy định, chủ động thông tin tới khách hàng khi phát sinh khó khăn về nguồn cung, đồng thời ưu tiên phục vụ nhu cầu của hoạt động sản xuất, vận tải, các dịch vụ thiết yếu và người dân.

Petrolimex cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, đồng thời kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều hành thị trường, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định và liên tục cho nền kinh tế.

Bích Ngọc (SHTT)