Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa công bố phát hiện thêm dầu khí tại Lô 11-2 ngoài khơi Việt Nam, đồng thời cho biết sẽ triển khai thêm 7 giếng khoan trong những tháng cuối năm nhằm gia tăng trữ lượng và bổ sung nguồn cung khai thác.

Theo PVEP, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã gia tăng khoảng 1,58 triệu tấn quy dầu, hoàn thành khoảng 34% kế hoạch cả năm.

Đến hết tháng 6, đơn vị đã phê duyệt 13/14 chương trình thiết kế kỹ thuật và 11/14 báo cáo sử dụng vốn phục vụ các giếng khoan thăm dò, thẩm lượng.

Trong tổng số 14 giếng khoan dự kiến triển khai trong năm nay, hiện đã có 11 giếng được bố trí giàn khoan, 5 giếng hoàn thành thi công, 2 giếng đang được khoan và 7 giếng còn lại sẽ được triển khai trong những tháng cuối năm.

Phát hiện mới tại Lô 11-2

Điểm nhấn đáng chú ý là giếng khoan RDM-1X tại Lô 11-2 đã phát hiện dầu khí tại cấu tạo Rồng Đôi Mới.

Theo kết quả đánh giá ban đầu, khu vực này có khoảng 242,5 tỷ feet khối khí tại chỗ (BCF), giúp PVEP bổ sung khoảng 1,36 triệu tấn quy dầu vào trữ lượng.

Doanh nghiệp cho biết phát hiện này có thể mang lại sản lượng khai thác khoảng 40 triệu feet khối khí và khoảng 2.000 thùng condensate (khí ngưng tụ) mỗi ngày khi được đưa vào phát triển.

Lô 11-2 nằm ở phía tây bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển khu vực Vũng Tàu khoảng 320 km về phía Đông Nam, có diện tích khoảng 691 km² với độ sâu mực nước biển từ 85-90 m.

Ngoài Lô 11-2, các giếng khoan TGT-18X tại Lô 16-1, DH-32XP tại Lô 05-1(a) và HSV-2X tại Lô 15-2/17 cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực, mở ra triển vọng tiếp tục bổ sung trữ lượng và gia tăng sản lượng khai thác trong thời gian tới.

du-an-phat-trien-mo-dai-hung-pha-3-lo-05-1a-cropped-1785126110549
Dự án phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3, Lô 05-1(a) (Ảnh: PVEP).

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI

PVEP cho biết phần lớn các phát hiện mới đều có khả năng sớm được đưa vào khai thác, góp phần bù đắp mức suy giảm sản lượng tự nhiên tại các mỏ hiện hữu, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư.

Song song với hoạt động thăm dò, doanh nghiệp đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác địa chất và khai thác, bao gồm dự báo tầng chứa, tối ưu vị trí khoan, xây dựng cơ sở dữ liệu thăm dò - khai thác cũng như thúc đẩy chuyển đổi số nhằm giảm rủi ro kỹ thuật và nâng cao hiệu quả tìm kiếm dầu khí.

Trong nửa cuối năm 2026, PVEP đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ chương trình thăm dò - thẩm lượng theo kế hoạch, triển khai các giếng khoan còn lại, mở rộng khảo sát địa chấn và tiếp tục gia tăng trữ lượng phục vụ hoạt động khai thác trong những năm tiếp theo.

Theo An An (SHTT)