Với lưu lượng thử nghiệm ấn tượng và độ dày vỉa dầu vượt kỳ vọng, mỏ Hải Sư Vàng (bể Cửu Long) được Bộ Công Thương đánh giá là dự án tiềm năng, có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 29/1, ông Đặng Hải Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương) chính thức công bố những tín hiệu tích cực từ hoạt động thăm dò tại lô 15-2, mỏ Hải Sư Vàng. Mỏ dầu này nằm cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km, thuộc khu vực trọng điểm của bể Cửu Long.

29-1769683416-phat-hien-via-dau-tru-luong-lon-tai-mo-hai-su-vang-ngoai-khoi-viet-nam.jpg

Theo báo cáo từ đơn vị điều hành Murphy Oil (Mỹ), kết quả tại các giếng khoan cho thấy tiềm năng khai thác rất khả quan.

Lưu lượng thử nghiệm đạt khoảng 6.000 thùng/ngày. Giếng HSV-2X ghi nhận tổng chiều dày vỉa dầu lên tới 131m (429 feet), vượt trội so với phát hiện ban đầu ở tầng chứa chính.

Mỏ Hải Sư Vàng được vận hành thông qua Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) giữa các đối tác năng lượng hàng đầu:

- Murphy Oil (Mỹ): Nắm 40% cổ phần.

- PVEP (Việt Nam): Nắm 35% cổ phần.

- SK Earthon (Hàn Quốc): Nắm 25% cổ phần.

Murphy Oil đã bắt đầu chiến dịch thăm dò từ năm 2024 và đạt được bước tiến quan trọng vào tháng 10/2025 sau khi khoan thành công giếng thẩm lượng để đánh giá quy mô thương mại.

Phát hiện tại mỏ Hải Sư Vàng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh khai thác tại các bể dầu khí chủ lực như Cửu Long và Nam Côn Sơn. Với vị thế là quốc gia có trữ lượng dầu mỏ đứng thứ 2 Đông Nam Á, việc đưa các mỏ mới như Hải Sư Vàng hay Lạc Đà Vàng vào khai thác sẽ giúp duy trì sản lượng quốc gia (vốn đạt 10 triệu tấn dầu và 6 tỷ m³ khí trong năm qua).

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) để thẩm định báo cáo tài nguyên và sớm đưa ra các bước phát triển mỏ tiếp theo.

TN (SHTT)