Tiểu dự án đô thị Ngọc Lặc có tổng vốn gần 714 tỷ đồng, nhưng giá trị nghiệm thu, thanh toán lũy kế mới đạt 57,1%.

Ngày 3/10, ông Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan kiểm tra tình hình thực hiện Tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, thuộc dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ. Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn huyện Ngọc Lặc cũ.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chủ đầu tư, tổng giá trị tiểu dự án là 713,95 tỷ đồng. Đến nay, giá trị nghiệm thu, thanh toán lũy kế ước đạt 407,296 tỷ đồng, tương đương 57,1% tổng giá trị dự án.

Anh-tin-bai
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án đô thị Ngọc Lặc

Dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành; một số nội dung thiết kế chưa phù hợp với thực tế hiện trường, cần điều chỉnh; các nhà thầu chưa quyết tâm triển khai theo tiến độ yêu cầu. Bên cạnh đó, những vướng mắc trong thủ tục hành chính và diễn biến thời tiết thất thường cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện.

Về kế hoạch giải ngân vốn năm 2026, trong tháng 9, dự án giải ngân gần 44 tỷ đồng, nâng lũy kế lên hơn 76,7 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch vốn năm. Theo chủ đầu tư, các khó khăn về giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và thủ tục tư vấn điều chỉnh thiết kế dự án, xây dựng tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo của các đơn vị liên quan, ông Cao Văn Cường ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành và địa phương trong việc phối hợp triển khai dự án. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế khiến tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu.

Anh-tin-bai
Dự án vẫn tồn tại một số hạn chế vướng mắc, dẫn đến tình trạng dự án bị chậm tiến độ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Ngọc Lặc và xã Ngọc Liên khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với tất cả hạng mục công trình còn vướng mắc, tạo điều kiện để các đơn vị thi công triển khai theo kế hoạch.

Đối với Ban Quản lý dự án, ông yêu cầu tăng cường quản lý, có biện pháp cứng rắn để thúc đẩy các nhà thầu huy động thêm nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ nhằm bù lại phần chậm so với kế hoạch. Đồng thời, chủ đầu tư cần biểu dương những nhà thầu tích cực, hoàn thành các hạng mục vượt tiến độ.

Đối với các nhà thầu thi công, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ và chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng sạch. Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu, Ban Quản lý dự án được giao đưa các đơn vị này vào danh sách đen để hạn chế khả năng trúng thầu tại những dự án tiếp theo của tỉnh.

Ông Cao Văn Cường nhấn mạnh việc chậm tiến độ các dự án đầu tư công sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Vì vậy, các sở, ngành, đơn vị và địa phương cần phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Ông cũng đề nghị người dân trong vùng dự án hiểu, đồng thuận và phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng.

HL (SHTT)