Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 278 sửa đổi, bổ sung quy định về cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Nghị định số 278, có hiệu lực từ ngày 9/7/2026, đã sửa đổi và bổ sung một số nội dung của Nghị định số 72/2025 liên quan đến cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

Quy định mới nêu rõ việc điều chỉnh giá điện sẽ được thực hiện hằng năm trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành, kết hợp với chi phí sản xuất, kinh doanh điện do EVN tính toán theo công thức quy định.

Theo quy định, nếu mức giá bán lẻ điện bình quân được tính toán giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với mức đang áp dụng, EVN sẽ không điều chỉnh giá. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải báo cáo Bộ Công Thương, đồng thời gửi hồ sơ để cơ quan này kiểm tra và giám sát.

Trong trường hợp giá điện cần giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5% so với mức hiện hành, EVN có trách nhiệm xây dựng phương án giá, gửi Bộ Công Thương để cơ quan quản lý kiểm tra, rà soát và có ý kiến.

11-1783725548-quy-dinh-moi-ve-dieu-chinh-gia-dien-evn-phai-bao-cao-bo-cong-thuong-trong-moi-truong-hop
Nghị định mới bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của EVN. Ảnh: Hoàng Giám

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Bộ Công Thương sẽ có văn bản phản hồi về kết quả tính toán giá điện trong thời hạn 15 ngày làm việc. Căn cứ vào ý kiến này, EVN sẽ quyết định việc điều chỉnh tăng hoặc giảm giá bán lẻ điện bình quân. Sau khi thực hiện điều chỉnh, doanh nghiệp phải báo cáo Bộ Công Thương trong vòng 5 ngày làm việc để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Không chỉ áp dụng đối với đợt rà soát hằng năm, nguyên tắc này cũng được thực hiện với các lần điều chỉnh giá điện trong năm. Dù giữ nguyên mức giá hay tiến hành điều chỉnh tăng hoặc giảm, EVN đều phải báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.

Nghị định mới cũng bổ sung các quy định về công tác kiểm tra việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Nếu mức giá được tính toán cho thấy cần giảm nhưng EVN không thực hiện, Bộ Công Thương có quyền yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá điện bằng văn bản. Sau khi nhận được yêu cầu, EVN phải thực hiện trong thời hạn 5 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, nếu cơ quan quản lý phát hiện sai sót trong kết quả tính toán giá điện do EVN lập, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu doanh nghiệp cập nhật và điều chỉnh lại phương án giá bán lẻ điện bình quân.

Theo quy định, trước ngày 30/6 hằng năm, EVN phải gửi báo cáo về chi phí thực tế của các khâu trong hoạt động điện lực đến Bộ Công Thương. Cơ quan này sẽ chủ trì việc kiểm tra, phối hợp cùng Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương có thể thuê đơn vị tư vấn độc lập để thẩm tra các khoản chi phí thực tế của EVN.

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, kết quả sẽ được Bộ Công Thương công khai trên cổng thông tin điện tử. Nếu cơ quan có thẩm quyền xác định có sai sót trong việc tính toán giá điện, EVN sẽ phải cập nhật và điều chỉnh phương án giá trong các đợt điều chỉnh tiếp theo theo đúng quy định.

Bích Ngọc (SHTT)