-
Chồng muốn báo hiếu mẹ nhưng không đụng đến tiền của mình, tôi từ chối thì bị mắng là "khác máu tanh lòng" -
Chồng uống gần một bình cà phê mỗi ngày, người vợ lo ngại và nhận được lời khuyên từ chuyên gia -
Hóa đơn điện tăng phi mã mùa nắng nóng: Giới chuyên gia cảnh báo "tiền túi sẽ còn vơi" nếu không sửa thói quen -
Thị trường căn hộ TPHCM: Giá bán không ngừng leo thang, người mua "thắt chặt" tiêu chí giữa áp lực tài chính -
Tin thời tiết mới nhất hôm nay 10/7: Bắc Bộ mưa giông dồn dập, Trung Bộ đối mặt nắng nóng gay gắt -
Sang nhà chị gái lấy đồ cho con, người vợ bàng hoàng phát hiện bí mật của chồng -
Nhịn ăn sáng để giảm cân: Thói quen tưởng có lợi hóa ra lại rước họa vào thân -
Siêu máy tính Opta dự đoán chuẩn xác trận Pháp - Maroc: Đẳng cấp nhà tiên tri công nghệ trong World Cup 2026 -
Siêu bão Bavi đe dọa đổ bộ với sức mạnh kinh hoàng như Yagi, Biển Đông động dữ dội -
"Vua áo đen" người Bồ Đào Nha bắt chính trận tứ kết Argentina - Thụy Sĩ
Kinh tế
10/07/2026 09:57Hóa đơn điện tăng phi mã mùa nắng nóng: Giới chuyên gia cảnh báo "tiền túi sẽ còn vơi" nếu không sửa thói quen
Đứng trước làn sóng băn khoăn của người dân, các chuyên gia năng lượng và đại diện ngành điện khẳng định hiện tượng này hoàn toàn không có sự bất thường. Ngược lại, họ đưa ra lời cảnh báo đanh thép: chi phí tiền điện sẽ còn có thể leo thang hơn nữa trong thời gian tới nếu mỗi gia đình không chủ động thay đổi và điều chỉnh hành vi sử dụng năng lượng của mình.

"Bẫy" nhiệt độ môi trường và những thói quen vô tình đốt tiền
Phân tích về nguyên nhân khiến tiền điện tăng vọt, VTC News dẫn lời TS. Ngô Tuấn Kiệt, chuyên gia năng lượng, cho rằng việc hóa đơn tăng cao vào mùa hè nắng nóng cực đoan là điều hết sức bình thường do nhu cầu sử dụng của người dân tăng mạnh. Nhiều khách hàng thường có suy nghĩ đơn thuần rằng số lượng thiết bị gia dụng trong nhà vẫn không hề thay đổi so với các tháng trước.
Tuy nhiên, họ lại không chú ý rằng vào mùa nắng nóng, các thiết bị này phải hoạt động với thời gian kéo dài hơn, vận hành cùng một lúc và chịu tác động trực tiếp từ nhiệt độ cao của môi trường. Điển hình như chiếc điều hòa nhiệt độ, dù người dân vẫn bật ở mức thời gian như mọi ngày nhưng khi nền nhiệt ngoài trời tăng cao, máy sẽ buộc phải tiêu tốn nhiều điện năng hơn hẳn để làm mát phòng.
Theo tính toán của ông Kiệt, việc sản lượng điện tiêu thụ tăng từ 30% đến 40% trong thời tiết nắng nóng là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Dẫu vậy, nếu hóa đơn của một hộ gia đình tăng vọt từ 100% đến 200%, người dân cần nghĩ tới các nguyên nhân kỹ thuật phát sinh như hệ thống đường dây dẫn đã quá cũ kỹ dẫn đến chập cháy, rò rỉ điện, hoặc các thiết bị trong nhà gặp sự cố, không đảm bảo chất lượng gây tiêu tốn năng lượng.
Khi gặp tình trạng này, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ nguyên nhân và có thể chủ động nhờ nhân viên điện lực kiểm tra, rà soát lại hoạt động của công tơ vốn được lắp đặt ở bên ngoài. Tuy nhiên, vị chuyên gia này vẫn nhấn mạnh rằng việc đầu tiên người dân cần làm là nghiêm túc nhìn nhận lại cách thức dùng điện của gia đình mình xem đã thực sự hợp lý và tiết kiệm hay chưa, bởi thói quen sinh hoạt chính là yếu tố cốt lõi quyết định con số trên hóa đơn.

Đồng quan điểm, chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình cảnh báo nếu người tiêu dùng không nhanh chóng điều chỉnh thời gian và hành vi sinh hoạt, số tiền phải chi trả nguy cơ sẽ còn cao hơn rất nhiều. Hiện nay, giá điện sinh hoạt đang được tính toán theo cơ chế lũy tiến bậc thang. Ông Đình phân tích, khung giờ từ 17h30 đến 22h là thời điểm các gia đình tập trung đông đủ, nhu cầu sinh hoạt sau một ngày làm việc tăng cao nên lượng điện tiêu thụ chắc chắn sẽ lớn nhất.
Nếu ngành điện được phép áp dụng tính giá theo khung giờ cao điểm này cho các hộ gia đình, áp lực chi phí sẽ hoàn toàn khác. Do đó, người dân cần thay đổi ngay từ những hành động nhỏ nhưng hiệu quả như hạn chế bật bình nóng lạnh khi trời đang nắng, giảm bớt số lượng điều hòa và tuyệt đối không bật đồng thời nhiều thiết bị có công suất lớn như điều hòa, bếp từ, bình nóng lạnh trong cùng một thời điểm nhằm tránh gây quá tải đường dây và làm sản lượng điện tăng vọt bất thường.
Lượng điện tiêu thụ lập kỷ lục và giải pháp kiểm soát từ nhà nhà
Thông tin với báo chí, đại diện các tổng công ty điện lực cũng chỉ ra hàng loạt thói quen sử dụng thiết bị chưa hợp lý của người dân trong mùa nắng nóng. Đại diện EVN Hà Nội cho biết, các thiết bị làm mát như quạt điện, tủ lạnh và điều hòa luôn hoạt động với tần suất rất lớn vào mùa hè. Nhiều khách hàng ghi nhận hóa đơn cao hơn tháng trước từ 20% đến 40% nhưng lại bỏ qua thực tế rằng gia đình mình đang duy trì thói quen bật điều hòa liên tục, đóng kín cửa phòng nhưng lại lười vệ sinh thiết bị.
Ông Vũ Thế Thắng, Phó Ban Kinh doanh EVNHANOI, khuyến cáo để tránh việc hóa đơn tăng đột biến, người dân nên rà soát lại toàn bộ hệ thống điện, đặc biệt là điều hòa. Việc duy trì thói quen bảo dưỡng định kỳ dàn nóng, dàn lạnh, kiểm tra gas và vệ sinh màng lọc có thể giúp các gia đình tiết kiệm từ 5% đến 15% lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị này. Khách hàng cũng được khuyên nên cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 26 độ C trở lên kết hợp với quạt gió, đồng thời thực hiện các biện pháp thiết thực như tắt khi không sử dụng và rút phích cắm để loại bỏ nguồn điện chờ, VTC News đưa tin.

Sự cần thiết của việc thay đổi thói quen dùng điện càng được khẳng định khi nhìn vào số liệu phụ tải thực tế. Đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, các đợt nắng nóng kéo dài trong tháng 5 và tháng 6 đã khiến phụ tải hệ thống điện miền Bắc liên tục duy trì ở mức trên 20.000 MW và liên tiếp xác lập các kỷ lục mới. Mức tiêu thụ cao nhất được ghi nhận đã chạm ngưỡng 21.142 MW vào ngày 24/6, và sản lượng điện ngày đỉnh điểm đã đạt tới 447,6 triệu kWh vào ngày 25/6.
Nhu cầu này tăng cao một phần lớn cũng do thời điểm học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, thời gian sinh hoạt tại nhà nhiều hơn kéo theo tần suất sử dụng các thiết bị gia dụng, nấu nướng và làm mát gia tăng rõ rệt. Trước tình hình đó, EVNNPC khẳng định sẵn sàng tiếp nhận, kiểm tra hệ thống đo đếm và xác minh chỉ số công tơ thực tế cho bất kỳ khách hàng nào còn vướng mắc trên cơ sở dữ liệu minh bạch.
Dưới góc nhìn quản lý nhà nước, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), bổ sung thêm rằng chính biểu giá bán lẻ điện lũy tiến từng bậc là lý do khiến hóa đơn tiền điện tăng mạnh khi nhu cầu tiêu thụ tăng. Khi lượng điện vượt ngưỡng, người dân sẽ phải chi trả mức giá rất cao ở các bậc thang phía trên, đặc biệt là ở bậc 4 và bậc 5.
Chính vì vậy, việc triệt để thực hành tiết kiệm điện không chỉ là phương án duy nhất giúp các hộ gia đình tự bảo vệ túi tiền của mình, hạn chế rơi vào các bậc giá cao, mà như đại diện ngành điện chia sẻ, đó còn là hành động chung tay giảm bớt áp lực cung ứng cho toàn hệ thống trong những ngày thời tiết cực đoan, hướng tới sự an toàn, ổn định và phát triển bền vững.
- Chồng muốn báo hiếu mẹ nhưng không đụng đến tiền của mình, tôi từ chối thì bị mắng là "khác máu tanh lòng" (11:04)
- Hiệu trưởng ở Quảng Trị nói gì trước thông tin giám thị chỉ bài cho con trai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT? (17 phút trước)
- Hơn một năm sau ngày Từ Hy Viên qua đời: Mẹ ruột khóc nghẹn vì sắp "ra đường ở", tài sản trăm tỷ bốc hơi bí ẩn (26 phút trước)
- Mâu thuẫn từ TikTok, hai nhóm phụ nữ hẹn gặp rồi lao vào ẩu đả trước cổng công ty (30 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua côn tay" mới "đàn anh" Exciter 155: Phân khúc trên Honda Winner R, giá mềm (39 phút trước)
- Nữ kiểm sát viên tác động công an, giúp "bà trùm" được giám định tâm thần, bất ngờ thay đổi lời khai (41 phút trước)
- Rúng động vụ nhà sư tập sự phóng hỏa thiêu rụi ngôi chùa 650 tuổi tại Nhật Bản (51 phút trước)
- Thanh Hóa đầu tư gần 550 tỷ đồng nâng cấp Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030 (56 phút trước)
- HLV từng giúp Cristiano Ronaldo vô địch được lựa chọn dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha (59 phút trước)
- Chồng uống gần một bình cà phê mỗi ngày, người vợ lo ngại và nhận được lời khuyên từ chuyên gia (1 giờ trước)