-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Kinh tế
13/10/2017 21:28Rau quả Thái “móc hầu bao” của người Việt gần 60 tỷ đồng mỗi ngày
Rau quả Thái được nhập về Việt Nam ngày càng nhiều, trong 9 tháng đầu năm theo số liệu của Tổng cục Hải quan đạt 680 triệu USD (khoảng 15.400 tỷ đồng), chiếm 60% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả vào Việt Nam.
Đáng chú ý, lượng rau quả Thái Lan nhập khẩu ngày càng tăng, loại bỏ dần thị trường rau quả từ Trung Quốc để trở thành nước có kim ngạch nhập khẩu rau quả lớn nhất vào Việt Nam, với kim ngạch tăng khoảng 135% so với cùng kỳ trước (gần 400 triệu USD). Tính trung bình, mỗi ngày người Việt bỏ ra hơn 57 tỷ đồng để nhập rau quả Thái Lan.
![]() |
| Rau quả Thái đang chiếm tỷ lệ nhập khẩu lớn nhất vào Việt Nam |
Về tổng kim ngạch mặt hàng trên, hết tháng 9, cả nước chi khoảng 1,15 tỷ USD nhập khẩu rau quả các loại từ các thị trường, kim ngạch tăng trưởng gần 80% so với cùng kỳ năm trước.
Riêng thị trường rau quả nhập từ Thái Lan đã chiếm hơn 60%, còn lại thuộc về các thị trường khác như rau quả Trung Quốc chiếm gần 17%; rau quả Mỹ, Úc và Hàn Quốc chiếm trên 12% kim ngạch nhập rau quả.
Theo thống kê của Hiệp hội bán lẻ Việt Nam, trong vòng 2 năm trở lại đây hoa quả Thái vào Việt Nam ngày càng nhiều, vận chuyển đường tiểu ngạch và cả đường chính ngạch qua các công ty xuất khẩu lớn từ Thái Lan và Việt Nam.
Lượng rau quả Thái được cung ứng nhiều nhất ở các chợ phía Nam (Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long). Đặc biệt hàng rau quả Thái hiện diện ở nhiều đại siêu thị lớn như: Mega Market, BigC hay Central mart ở các thành phố lớn và cả ở các địa phương, tỉnh lẻ.
Thực tế, trong 3 tháng đầu năm 2017, hàng rau quả Thái vào Việt Nam vẫn ít, kim ngạch chỉ hơn rau quả của Trung Quốc khoảng từ 3 - 5 triệu USD. Tuy nhiên, đến hết tháng 9, kim ngạch nhập khẩu của hàng rau quả Thái đã tăng vọt, vượt xa mặt hàng rau quả Trung Quốc được nhập vào Việt Nam và vượt xa so với kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ năm 2016.
Cuộc đổ bộ ồ ạt, tất tay của rau quả Thái, DN bán lẻ Thái Lan khiến thị trường rau quả Việt đa dạng, người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn thực phẩm. Tuy nhiên, hoạt động tăng cường nhập khẩu khi thuế nhập nhiều mặt mặt hàng rau quả đã về 0%, sang năm 2018 sẽ có nhiều loại rau củ quả được bỏ thuế nhập chắc chắn sẽ là áp lực cạnh tranh rất lớn ngay từ sân nhà đối với nông dân, các DN nuôi trồng rau quả Việt.
Đáng nói, nhiều mặt hàng rau quả Thái như: chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, bưởi, xoài... xuất xứ từ Thái Lan có sự cạnh tranh trực tiếp với các hoa quả cùng loại tại Việt Nam. Do cách làm bao bì, nhãn mác, mẫu mã tốt hơn và người tiêu dùng tin vào chất lượng nên mặt hàng này được người tiêu dùng đón nhận rất tốt.
Theo ông Vũ Minh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội: Nhiều loại hoa quả Thái có cùng chủng loại với Việt Nam nên tính cạnh tranh, loại trừ rất cao. Hai mặt hàng để bên cạnh nhau, người ta chỉ chọn một và thời gian qua hàng Thái vẫn được nhiều người tin dùng do mẫu mã, hình thức đồng đều và cả sự tin tưởng chất lượng.
Bên cạnh yếu tố tâm lý sính hàng ngoại vì chất lượng tốt hơn, năm 2018 khi thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng thông thường, trong đó có hoa quả sẽ khiến giá trái cây, rau củ quả của Thái vào Việt Nam dễ hơn, rẻ hơn, đây là áp lực lớn đối với ngành nông nghiệp Việt Nam, cảnh báo cạnh tranh và thua ngay trên sân nhà nếu không có chiến lược làm ăn bài bản hơn.
Theo Nguyễn Tuyền (Dân Trí)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
