Sacombank dự báo lợi nhuận trước thuế quý II/2026 chỉ đạt khoảng 1.900-2.000 tỷ đồng, giảm gần 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thông điệp đầu tiên trên cương vị Tổng Giám đốc Sacombank, ông Loic Faussier thừa nhận ngân hàng đang bước vào giai đoạn nhiều thách thức khi vừa phải tiếp tục xử lý những tồn đọng từ quá khứ, vừa xây dựng nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Theo Sacombank, ngân hàng vẫn đang tập trung triển khai đề án tái cơ cấu, trong đó trọng tâm là xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng. Dự kiến sau khi trích lập dự phòng, lợi nhuận trước thuế quý II/2026 sẽ dao động từ 1.900-2.000 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ năm trước. Số liệu chính thức sẽ được công bố trong báo cáo tài chính quý II.

Lý giải về mức sụt giảm này, Sacombank cho biết chi phí huy động vốn tăng, áp lực cạnh tranh trong hoạt động huy động ngày càng lớn, trong khi quá trình tái cơ cấu vẫn phát sinh nhiều chi phí đáng kể.

14-1783996952-sacombank-doi-mat-ap-luc-lon-loi-nhuan-quy-ii-du-kien-giam-gan-mot-nua

Trong bối cảnh đó, ban điều hành xác định ưu tiên củng cố nền tảng hoạt động thay vì chạy theo mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá. Ngân hàng sẽ tập trung kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản, thúc đẩy chuyển đổi số, cải thiện trải nghiệm khách hàng và hoàn thiện hệ thống quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Thông điệp của Tổng Giám đốc cũng cho thấy Sacombank sẽ cần thêm thời gian để hoàn tất đề án tái cơ cấu, đặc biệt là việc xử lý các khoản nợ xấu còn tồn đọng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Hội đồng quản trị Sacombank đã trình phương án gia hạn đề án tái cơ cấu sau sáp nhập đến năm 2030.

Theo Hội đồng quản trị, ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp như thu hồi nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm, khắc phục các tồn tại theo kết luận thanh tra, từng bước tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro và cải thiện tình hình tài chính. Những nỗ lực này đã mang lại một số kết quả tích cực trong việc xử lý các vấn đề tồn tại.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chưa đạt như kế hoạch do công tác xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm gặp nhiều vướng mắc pháp lý. Không ít tài sản có hồ sơ pháp lý phức tạp nên cần thêm thời gian để hoàn thiện thủ tục trước khi có thể xử lý.

Nếu mức lợi nhuận dự kiến được xác nhận, đây sẽ là quý có kết quả kinh doanh thấp nhất của Sacombank kể từ quý IV/2022, ngoại trừ quý IV/2025 khi ngân hàng ghi nhận khoản lỗ trước thuế.

Báo cáo tài chính quý I/2026 phần nào phản ánh những áp lực mà Sacombank đang phải đối mặt. Trong kỳ, chi phí trả lãi tiền gửi và tiền vay tăng thêm hơn 2.330 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng mạnh, kéo theo chi phí trả lãi tăng hơn 2.132 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ vay từ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác cũng tăng, khiến chi phí lãi vay tăng thêm gần 199 tỷ đồng.

Các khoản chi phí này đã tác động đáng kể đến kết quả kinh doanh, khiến lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ đạt 1.529 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý đầu năm, thu nhập lãi thuần của Sacombank cũng giảm hơn 820 tỷ đồng. Dù ngân hàng ghi nhận sự gia tăng ở một số nguồn thu khác, các khoản chi phí phát sinh vẫn tăng mạnh, trong đó chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng thêm hơn 1.788 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí hoạt động và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ.

Đến nay, Sacombank chưa công bố báo cáo tài chính quý II/2026. Tuy nhiên, với dự báo lợi nhuận giảm sâu cùng diễn biến chi phí từ đầu năm, áp lực huy động vốn và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được xem là những yếu tố tiếp tục ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của ngân hàng trong quý II.

Bích Ngọc (SHTT)