-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Kinh tế
11/02/2023 23:12Sau lùm xùm thượng tầng, Tập đoàn Hòa Bình báo lỗ kỷ lục hơn 1.200 tỷ đồng
Theo Zing, sau hai lần được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022.
Theo đó, doanh thu thuần nhà thầu xây dựng này ghi nhận được trong quý cuối năm 2022 đạt khoảng 3.218 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, việc kinh doanh dưới giá vốn đã khiến ông lớn ngành xây dựng lỗ gộp 426 tỷ đồng.
Doanh nghiệp đồng thời ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính âm gần 113 tỷ đồng do phải gánh lỗ gần 117 tỷ từ việc bán các khoản đầu tư.
Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng gấp đôi cùng kỳ, lên đến hơn 163 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp thậm chí tăng hơn 3 lần, đạt xấp xỉ 500 tỷ đồng (chủ yếu do tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đến gần 360 tỷ).
Với các số liệu kể trên, Xây dựng Hòa Bình báo lỗ ròng gần 1.202 tỷ đồng trong quý cuối năm 2022, trong khi cùng kỳ năm 2021 vẫn lãi hơn 19 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2022, doanh nghiệp này lỗ ròng hơn 1.140 tỷ, giảm sâu so với con số lợi nhuận gần 97 tỷ đồng của năm liền trước. Đây cũng là lần đầu tiên nhà thầu xây dựng này báo lỗ kể từ khi niêm yết.
Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình đạt gần 17.000 tỷ đồng, trong đó có 12.110 tỷ đồng là các khoản phải thu ngắn hạn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng nâng mức trích lập dự phòng từ 369 tỷ đồng cuối năm 2021 lên 774 tỷ đồng.
Trong khi đó, tổng nợ phải trả của công ty lên đến 14.283 tỷ đồng, với nợ vay ngắn hạn hơn 5.100 tỷ đồng, gần gấp đôi vốn chủ sở hữu.
Trong năm qua, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng này âm gần 845 tỷ đồng, trong khi năm trước đó dương 612 tỷ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm trên 600 tỷ. Tuy nhiên, nhờ dòng tiền từ hoạt động tài chính dương hơn 1.200 tỷ đồng nên lưu chuyển tiền thuần cả năm của công ty chỉ âm hơn 200 tỷ đồng. Dù vậy, con số này vẫn giảm mạnh so với mức dương 490 tỷ đồng của năm 2021.
Kết thúc năm 2022, Xây dựng Hòa Bình có 493 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 33% sau một năm.
Theo Dân Trí, Tập đoàn Hòa Bình công bố kết quả kinh doanh tiêu cực trong bối cảnh thượng tầng doanh nghiệp vừa chứng kiến giai đoạn bất ổn với những lùm xùm liên quan đến việc tranh chấp vị trí Chủ tịch HĐQT.
Theo nghị quyết được HĐQT Tập đoàn Hòa Bình thông qua vào giữa tháng 12/2022, ông Lê Viết Hải sẽ từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 1/1 năm nay, người thay thế là ông Nguyễn Công Phú. Đến ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, ông Hải ký nghị quyết hoãn thi hành các nghị quyết đã thông qua, tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình.
Sự kiện này kéo theo chuỗi lùm xùm sau đó khi cả ông Hải và ông Phú đều khẳng định trên truyền thông mình là Chủ tịch HĐQT hợp pháp của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ngay trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch, cơ quan tư pháp thông báo về việc dừng thi hành các nghị quyết liên quan đến sự thay đổi nhân sự HĐQT đã được ban hành vào tháng 12/2022.
Cho đến khi vụ việc được giải quyết bằng quyết định hay phán quyết có hiệu lực của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), ông Lê Viết Hải sẽ tiếp tục làm Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)