Ngành thuế yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng, đúng đối tượng đối với người nộp thuế tại các địa phương chịu thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão.

Ngày 26-11, Cục Thuế (Bộ Tài chính) ban hành chỉ đạo hỏa tốc gửi Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố, yêu cầu khẩn trương triển khai hỗ trợ người nộp thuế bị tổn thất do bão và mưa lũ sau bão. Theo cơ quan này, việc hướng dẫn phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định để giúp người dân, doanh nghiệp sớm vượt qua khó khăn.

Cục thuế hỗ trợ khẩn cấp người nộp thuế bị thiệt hại do mưa lũ - Ảnh 1.
Lũ lụt diện rộng tại tỉnh Đắk Lắk những ngày vừa qua

Cục Thuế nhấn mạnh các đơn vị địa phương cần tiếp tục áp dụng các chính sách gia hạn, miễn và giảm thuế nhằm giúp người nộp thuế ổn định đời sống, khôi phục sản xuất kinh doanh. Toàn bộ quy trình hỗ trợ phải dựa trên quy định hiện hành và bảo đảm không gây thêm thủ tục phức tạp cho người dân vùng thiệt hại.

Tại địa phương, cơ quan thuế phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi hoàn thiện hồ sơ đề nghị miễn, giảm hoặc gia hạn. Với những trường hợp đã nộp hồ sơ đầy đủ, cán bộ thuế cần căn cứ tình hình thực tế và pháp luật để hướng dẫn và giải quyết kịp thời. Nếu hồ sơ chưa có hoặc còn thiếu, cơ quan thuế phải chủ động giải thích rõ ràng về chính sách, thủ tục, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xác định thiệt hại và cung cấp hồ sơ, chứng từ lưu trữ để người dân hoàn thiện yêu cầu.

Cục Thuế cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình hỗ trợ, xử lý nghiêm các trường hợp gây sách nhiễu hoặc lợi dụng chính sách trong giai đoạn người dân đang gặp khó khăn. Mỗi đơn vị phải bố trí cán bộ đầu mối để hỗ trợ khôi phục hồ sơ thuế, tìm lại tài liệu cần thiết, giúp người nộp thuế nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hưởng chính sách gia hạn, miễn giảm.

Trong khi đó, theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đến 8h30 ngày 26-11, thiệt hại do mưa lũ tại miền Trung và Tây Nguyên vẫn tiếp tục tăng. Số người chết và mất tích đã lên 108 người, tăng 6 trường hợp so với ngày 25-11, trong đó 98 người tử vong và 10 người mất tích.

Thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính hơn 14.352 tỉ đồng, tập trung tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Một số khu vực vẫn còn ngập cục bộ như 4 xã, phường ở Đắk Lắk và 75 hộ dân tại Lâm Đồng. Các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, dọn dẹp môi trường và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

HL (SHTT)