Ông Bình cho rằng đầu tư thì phải chấp nhận: lãi thì hưởng, thua thì chịu – giống như khi mua vàng hay chứng khoán.

Trong buổi livestream ngày 26/6, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech, đã chia sẻ thẳng thắn về chủ đề "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro". Mặc dù thừa nhận không có kiến thức chuyên sâu về blockchain, ông Bình vẫn giữ quan điểm rằng công nghệ này chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực và chỉ là một "cuộc chơi" mà các nước nhỏ như Việt Nam đang bị cuốn vào.

27-1758943593-shark-binh-dau-tu-coin-thua-lo-thi-lai-quay-ra-trach-moc-tham-chi-chui-boi-ban-than-toi-cung-tung-la-nan-nhan.jpg
Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech

Theo thống kê, hơn 17 triệu người Việt sở hữu tiền mã hóa, giao dịch hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên, Shark Bình quan sát thấy đa số nhà đầu tư lại là người thu nhập thấp, sinh viên, hoặc những người có tâm lý "làm giàu nhanh", khiến họ dễ gặp rủi ro hơn.

Thua lỗ thì phải chịu, đừng đổ lỗi

Ông Bình chỉ ra một đặc điểm thiếu chuyên nghiệp của nhiều nhà đầu tư hiện nay là tâm lý đổ lỗi thay vì chấp nhận rủi ro thị trường. Ông thẳng thắn: "Khi giá tăng, nhà đầu tư bán sớm có lãi thì hiếm ai cảm ơn. Nhưng khi giá giảm, thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới."

Chủ tịch NextTech cho rằng đầu tư phải chấp nhận nguyên tắc: lãi thì hưởng, thua thì chịu, giống như khi mua vàng hay chứng khoán. Không thể trách người bán vàng hay sàn chứng khoán nếu lỗ, trừ trường hợp có hành vi thao túng giá.

Bản thân ông Bình cũng là "nạn nhân"

Với dự án AntEx mà công ty ông từng rót vốn, Shark Bình khẳng định bản thân cũng là nạn nhân. Ông chia sẻ rằng khi đầu tư vào startup công nghệ, ông luôn đặt chữ "tâm" lên hàng đầu và điều ông sợ nhất là gặp những startup vô đạo đức: rút ruột, gian lận.

Ông cũng làm rõ sự nhầm lẫn giữa "nhà đầu tư/cổ đông" và "người vận hành doanh nghiệp". Cổ đông chỉ góp vốn, còn vận hành là trách nhiệm của ban điều hành. Không thể quy hết trách nhiệm cho nhà đầu tư nếu công ty thất bại hoặc có sai phạm.

Crypto là môi trường "thuần thao túng"

Trong thị trường crypto, ông Bình chia hai nhóm nhà đầu tư: Nhà đầu tư doanh nghiệp (góp vốn, nắm cổ phần) và Nhà đầu tư coin giai đoạn sớm (mua coin theo sách trắng, chờ niêm yết). Rủi ro thường đến với nhóm thứ hai, do coin dễ bị thao túng, bị "xả" ồ ạt, hoặc dự án cài cửa sau (backdoor) để rút trộm coin.

27-1758943593-shark-binh-dau-tu-coin-thua-lo-thi-lai-quay-ra-trach-moc-tham-chi-chui-boi-ban-than-toi-cung-tung-la-nan-nhan.jpg

Ông Bình nhận định thị trường crypto thực chất là môi trường "thuần thao túng". Nếu giá bị "pump & dump" khiến nhà đầu tư cháy tài khoản, họ cũng khó kêu cứu vì loại tài sản này chưa được Nhà nước công nhận hay quản lý.

"Cá nhân tôi từng vướng vào một số dự án như vậy. Không có bằng chứng pháp lý rõ ràng để xử lý, nên coi như 'tự chơi tự chịu'," ông nói.

Lời khuyên của Shark Bình: "Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tham gia crypto. Tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản, nhưng mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình."

PN (SHTT)