-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Kinh tế
30/08/2022 05:00Shark Việt: Từ lừa dối người dùng, vạ miệng đến lùm xùm đời tư
Shark Khải vi phạm đạo đức kinh doanh
Ông Hoàng Khải, Chủ tịch tập đoàn Khải Silk, được chương trình Shark Tank Vietnam công bố là một trong 4 nhà đầu tư khách mời (mùa 1), nhưng sau đó ông đã không tham gia vì lý do cá nhân. Từng lên tiếng về triết lý kinh doanh, ông Khải đã dính vào nghi án bán hàng Trung Quốc nhưng lại gắn mác "made in Vietnam”.
Cơ quan chức năng đã lập đoàn kiểm tra liên ngành và sau 2 tháng kết luận, Khaisilk có nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thậm chí có dấu hiệu vi phạm hình sự. Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội từ cuối năm 2017 để mở rộng điều tra. Vụ bê bối này đã đánh sập hoàn toàn thương hiệu lụa Khaisilk nổi tiếng một thời. Bản thân ông chủ Khaisilk cũng “im hơi lặng tiếng” từ đó đến nay.
Được mệnh danh "ông hoàng tơ lụa", là người đi tiên phong trên thị trường nên thương hiệu lụa Khaisilk nhanh chóng gặt hái thành công. Trong một bài báo, ông Khải cũng từng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ là hãy trau dồi nhân cách, hướng đến hoàn thiện phong cách sống và cuộc đời sẽ cho bạn những thứ khác giàu hơn nữa, dẫn bạn đến với thành công. Bởi làm giàu không thể thiếu nhân cách.
Shark Tam - nghi vấn hàng Trung Quốc giả mác hàng Việt
Năm 2019, khi vừa ghi hình xong tất cả các tập của Thương vụ bạc tỷ và trong thời gian chờ phát sóng, Tập đoàn Asanzo của Shark Tam dính nghi vấn sản phẩm nhãn hiệu Asanzo là hàng Trung Quốc “đội lốt” xuất xứ Việt Nam.
Báo chí đã phản ánh việc doanh nghiệp Asanzo bóc tem made in China để thay thế bằng Made in Vietnam. Loạt bài phóng sự nhiều kỳ cho rằng, một số sản phẩm của Asanzo dính líu đến chuyện "đội lốt" thương hiệu Việt để lừa người tiêu dùng.
CEO Phạm Văn Tam khi đó lên tiếng rằng sản phẩm Asanzo không phải "Made in Việt Nam", mà có những linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc. Do đó sản phẩm đã dán nhãn "xuất xứ tại Việt Nam". Về sau, khi cơ quan chức năng đưa ra các thông báo rằng hoạt động của Asanzo là "phù hợp quy định", không lừa dối khách hàng.
Với sự cố này, Shark Tam tuyên bố Asanzo thiệt hại cả nghìn tỷ đồng.
Shark Liên và phát ngôn nhạy cảm
Nhà máy nước sông Đuống của Shark Liên trở thành chủ đề "nóng" được dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến lùm xùm giá nước của nhà máy này được Hà Nội mua cao. Bà Liên cho rằng đây là dự án đầu tư lớn, số vốn vay cũng rất lớn. Nếu dự án không minh bạch, không ngân hàng nào bỏ tiền cho vay. Bà cho hay, công ty thậm chí còn mời cả Kiểm toán Nhà nước vào cuộc để đẩy nhanh tốc độ giải ngân.
Tháng 11/2019, trên Facebook cá nhân “Madam Liên" được cho là của bà Shark Liên xuất hiện câu nói nổi tiếng của Thủ tướng Anh thời thế chiến thứ hai Winston Churchill: "Bạn sẽ không bao giờ đạt đến đích nếu Bạn cứ dừng lại và ném đá vào mỗi con chó trên đường, chỉ vì tiếng sủa của chúng!".
Mặc dù dòng trạng thái trên đã được gỡ và bà Liên cũng đã lên tiếng giải thích là chỉ dẫn lại lời nói chứ không có mục đích gì, song dòng trạng thái này cũng đã gây ra không ít phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng
Shark Phú gây tranh cãi khi ‘thả thính’
Tập 2 chương trình Shark Tank Vietnam (2021) gây nhiều tranh cãi, trong màn gọi vốn của Nguyễn Thị Thu Hằng - người đồng sáng lập Wiibike. Sau khi Thu Hằng trình bày về định hướng của công ty, shark Phú nói: "Em không cần giải thích gì thêm về business (mô hình kinh doanh). Với anh, anh chỉ cần liếc mắt là biết business nào rồi.
Nên anh đã nói ngay từ đầu, anh không quan tâm đến business, không quan tâm đến sản phẩm mà đang quan tâm đến mỗi em thôi. Anh chốt 1,5 tỷ cho 10% cổ phần". Khi CEO Wiibike nhận lời đề nghị từ shark Phú, shark Hưng nói thêm: "Đã nói ngay từ đầu, thật ra deal cứ sạch, xanh, xinh là xong".
Trước Thu Hằng - nữ CEO của WiiBike, shark Phú cũng từng gây chú ý khi nhận lời đầu tư cho Cathy Thảo Trần, nữ CEO của start-up về ứng dụng cho thuê nhà.
Shark Hưng dính án đa cấp
Ông Phạm Thanh Hưng ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Công nghệ Internet Việt Nam (BBI Việt Nam). Tuy nhiên, BBI bị nghi là công ty đa cấp biến tướng. Sau khi báo chí phản ánh hoạt động của BBI Việt Nam và ứng dụng BBI Mall không phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, Shark Phạm Thanh Hưng cho biết đã thoái vốn đầu tư tại BBI Việt Nam và hiện không còn liên quan đến công ty này.
“Tôi chỉ có thể nói rằng đến thời điểm này, tôi đã thoái vốn đầu tư tại BBI Việt Nam và thực hiện xong tất cả thủ tục. Do đã thoái rồi nên tôi không còn liên quan đến BBI nữa”, Shark Hưng nói.
Trong thông cáo, BBI Việt Nam cho biết giai đoạn khởi nghiệp đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía Shark Hưng. Tuy nhiên, hiện tại phó chủ tịch CEN Group đã thoái vốn tại công ty này.
Shark Bình lùm xùm chuyện riêng
Ngày 26/8 hình ảnh diễn viên Phương Oanh và Shark Bình (ông Nguyễn Hòa Bình) hẹn hò lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, vợ của Shark Bình - doanh nhân Đào Lan Hương - chia sẻ trên một tờ báo và trang cá nhân rằng vợ chồng cô chưa ly hôn và cả hai chưa hề ra tòa.
Shark Bình chính thức lên tiếng về chuyện gia đình và tình cảm cá nhân. Ông cho biết xưa nay vốn luôn kín tiếng chuyện đời tư nhưng một số thông tin lan truyền trên mạng sai sự thật nên chủ động chia sẻ nhằm tránh các hiểu lầm.
Shark Bình cho biết từ cuối năm 2018, vợ chồng ông đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký đơn đồng thuận ly hôn, chia tài sản và thời gian chăm sóc con cái để mỗi người xây dựng cuộc sống và sự nghiệp riêng. Shark Bình thừa nhận đang quen biết, tìm hiểu và hẹn hò với diễn viên Phương Oanh.
Shark Tank Vietnam là chương trình truyền hình thực tế bắt nguồn từ Mỹ và được Việt Nam mua bản quyền, những người tham gia là đại diện của startup. Họ sẽ trình bày dự án của mình và thuyết phục các shark (có thể dịch là nhà đầu tư, hay còn gọi là cá mập) rót vốn cho những cá nhân khởi nghiệp.
Theo Duy Anh (VietNamNet)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




