Sau những kết quả tích cực của nền kinh tế trong nửa đầu năm 2026, nhiều tổ chức tài chính quốc tế đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, đồng thời đánh giá triển vọng phát triển vẫn rất khả quan trong các năm tới.

Ngân hàng Standard Chartered vừa điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 lên 9,5%, phản ánh niềm tin vào đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế cũng như hiệu quả của các chính sách hỗ trợ tăng trưởng đang được duy trì.

Trong báo cáo kinh tế mới nhất, ngân hàng này dự báo tốc độ tăng trưởng của Việt Nam sẽ tiếp tục được giữ vững trong năm 2027 với mức 11%. Cùng với triển vọng tăng trưởng tích cực, Standard Chartered cũng hạ dự báo lạm phát xuống còn 4,4% trong năm 2026 và 3,3% vào năm 2027.

21-1784617274-standard-chartered-nang-du-bao-tang-truong-gdp-viet-nam-ky-vong-kinh-te-tiep-tuc-but-pha
Người dân hào hứng check in cùng lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp 30/4. Ảnh: VietNamNet.

Theo đánh giá của tổ chức tài chính này, Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất điều hành ổn định nhằm tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế, đồng thời vẫn bảo đảm khả năng kiểm soát lạm phát.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế Cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan của Standard Chartered, nhận định nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện khả năng chống chịu và thích ứng tốt trong sáu tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng vượt kỳ vọng nhờ sự khởi sắc của lĩnh vực sản xuất chế biến, chế tạo, dịch vụ, đầu tư cùng các chính sách thúc đẩy phát triển.

Đại diện Standard Chartered cho rằng dù những biến động của kinh tế toàn cầu và áp lực lạm phát vẫn cần được theo dõi, Việt Nam đang bước vào nửa cuối năm với nền tảng thuận lợi. Nhu cầu tiêu dùng trong nước duy trì tích cực, dòng vốn tiếp tục được đầu tư vào hạ tầng và năng lực sản xuất, cùng quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ góp phần củng cố mô hình tăng trưởng theo hướng cân bằng và bền vững.

Trước đó, Ngân hàng UOB của Singapore cũng điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam sau khi nền kinh tế ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm.

Theo báo cáo cập nhật ngày 10/7, GDP quý II tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 7,94% của quý I, đưa tốc độ tăng trưởng sáu tháng đầu năm lên 8,18%.

UOB đánh giá kết quả này cao hơn dự báo trước đó của ngân hàng, bất chấp bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài và giá năng lượng vẫn ở mức cao. Động lực tăng trưởng được ghi nhận ở cả các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp.

Về lạm phát, UOB cho biết áp lực giá cả đã có dấu hiệu giảm bớt. Trong sáu tháng đầu năm, lạm phát bình quân đạt 4,38%, còn lạm phát cơ bản ở mức 4,12%, đều xoay quanh mục tiêu kiểm soát 4,5% của Chính phủ. Theo ngân hàng này, nguy cơ lạm phát hiện không còn lớn như những đánh giá trước đó.

Từ những kết quả tích cực đạt được cùng kỳ vọng về làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và xu hướng hạ nhiệt của giá năng lượng, UOB đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2026 lên 8,5%, cao hơn đáng kể so với mức 7% từng đưa ra trước đó.

Bên cạnh triển vọng tăng trưởng, vị thế kinh tế của Việt Nam cũng có bước tiến mới. Theo bảng phân loại quốc gia thường niên do Ngân hàng Thế giới công bố ngày 1/7, thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025, qua đó chính thức chuyển từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp sang nhóm thu nhập trung bình cao.

Ngân hàng Thế giới cho biết kết quả này được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế và hoạt động xuất khẩu. Trong giai đoạn 2024-2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 15%, trong khi thu nhập quốc dân bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025 tăng khoảng 10% mỗi năm. Tổ chức này cũng đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng bền vững nổi bật trong khu vực.

QT (SHTT)