-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Kinh tế
04/04/2026 09:08GDP quý I tăng 7,83%, cao nhất trong 16 năm
Sáng nay, Cục Thống kê (GSO) đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ba tháng đầu năm. Theo đó, GDP quý I tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức khởi sắc mạnh mẽ nhất trong vòng 16 năm qua. Kết quả này cho thấy sức nội sinh bền bỉ của nền kinh tế trước các áp lực từ bên ngoài.
Dịch vụ và Công nghiệp: "Hai cánh tay đòn" chủ lực
Đóng góp đáng kể nhất vào bức tranh tăng trưởng chung là khu vực dịch vụ với tỷ trọng hơn 50,32% giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Sự bùng nổ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán cùng làn sóng khách quốc tế tăng cao đã đẩy ngành dịch vụ và thương mại tăng tới 8,18%.
Song song đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột với mức tăng 8,92%, đóng góp 44,08% vào mức tăng chung. Đáng chú ý, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là động lực dẫn dắt chính với tốc độ tăng trưởng 9,73%. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng cũng ghi nhận sự khởi sắc rõ nét nhờ sự quyết liệt trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tình hình sản xuất duy trì được sự ổn định với mức tăng 3,58%.

Về cơ cấu kinh tế, sự phân bổ giữa các khu vực nông nghiệp (10,89%), công nghiệp - xây dựng (37,15%), dịch vụ (43,45%) và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm (8,51%) vẫn giữ được sự tương đồng so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy một sự chuyển dịch ổn định.
Sôi động dòng chảy giao thương và doanh nghiệp
Hoạt động xuất nhập khẩu trong quý I ghi nhận sự nhộn nhịp hiếm thấy với tổng kim ngạch đạt hơn 249,5 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,1% và nhập khẩu tăng 27%. Kết quả này khiến cán cân thương mại hàng hóa quay lại trạng thái nhập siêu 3,64 tỷ USD.
Thị trường doanh nghiệp cũng chứng kiến một làn sóng gia nhập mới đầy hứng khởi. Với 96.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động (tăng 31,7%), trung bình mỗi tháng có tới 32.000 đơn vị tham gia vào thị trường. Điều này phản ánh niềm tin dần hồi phục của cộng đồng kinh doanh, khi có hơn 60% doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tốt hơn quý trước.
Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh và khó khăn nội tại vẫn khiến khoảng 30.600 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường mỗi tháng. Tổng vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế cũng ghi nhận sự sụt giảm nhẹ 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thận trọng trước áp lực lạm phát và biến động toàn cầu
Mặc dù đạt kết quả tích cực, bà Nguyễn Thị Hương - Cục trưởng Thống kê (Bộ Tài chính) - nhận định kinh tế vĩ mô vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro khi tình hình thế giới biến động khó lường và xung đột vũ trang leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I đã tăng 3,51%, trong đó CPI tháng 3 đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
Để giữ vững đà tăng trưởng, lãnh đạo Cục Thống kê khuyến nghị các cơ quan quản lý cần chủ động cập nhật kịch bản tăng trưởng và lạm phát. Việc điều hành linh hoạt giá xăng dầu thông qua các công cụ thuế, phí và quỹ bình ổn là vô cùng cần thiết để kìm giữ giá nhiên liệu. Đồng thời, Nhà nước cần rà soát lộ trình điều chỉnh giá các dịch vụ công như điện, y tế, giáo dục để tránh tạo áp lực lạm phát cộng hưởng.
Trong giai đoạn tới, các chính sách hỗ trợ như giãn, hoãn hoặc giảm thuế phí đầu vào sẽ là "phao cứu sinh" quan trọng cho những ngành chịu tác động trực tiếp từ chi phí nhiên liệu và lưu thông như vận tải, nông nghiệp và logistics, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và bảo đảm việc làm cho người lao động.
- Antiantiart và M-TP Entertainment lên tiếng về tranh chấp bản quyền tác phẩm của nghệ sĩ Lê Giang (05/06/26 23:00)
- Đây là iPhone 5G rẻ nhất Việt Nam, mạnh ngang iPhone 13 Pro Max, chụp ảnh ngang cơ iPhone 17e (05/06/26 22:30)
- Nữ giáo viên bị chồng đánh thương tích 95% ở Quảng Ninh đã không qua khỏi sau 2 tháng điều trị (05/06/26 22:22)
- Nissan X-Trail e-Power tái xuất: SUV hybrid giá dưới 1 tỷ đồng khiến CR-V phải 'dè chừng' (05/06/26 22:10)
- Khi nào miền Bắc có mưa lớn, chấm dứt đợt nắng nóng? (05/06/26 21:50)
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (05/06/26 21:20)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (05/06/26 21:10)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (05/06/26 20:56)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (05/06/26 20:42)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (05/06/26 20:33)