Liên quan đến vụ việc Tập đoàn Nestlé thông báo thu hồi khẩn cấp một số lô sữa bột trẻ sơ sinh tại thị trường châu Âu, Nestlé Việt Nam đã chính thức có phản hồi về tình hình kinh doanh các sản phẩm này tại thị trường trong nước.

Tối 7/1, trên website chính thức, Nestlé Việt Nam công bố thông tin làm rõ việc thu hồi phòng ngừa các sản phẩm sữa bột trẻ em đang diễn ra tại thị trường châu Âu. Doanh nghiệp cho biết không nhập khẩu vào Việt Nam bất kỳ sản phẩm nào thuộc các lô sữa nằm trong danh sách thu hồi đã được thông báo tại các quốc gia châu Âu.

Bên cạnh đó, Nestlé Việt Nam cũng xác nhận không thực hiện đăng ký bản công bố hay tự công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu BEBA và Alfamino, đồng thời không phân phối các sản phẩm này trên tất cả các kênh tại Việt Nam, bao gồm cả phân phối trực tiếp, thông qua đối tác, thương mại điện tử hay bất kỳ hình thức nào khác.

Trong thông cáo báo chí, doanh nghiệp nhấn mạnh luôn đặt chất lượng và an toàn sản phẩm lên hàng đầu, cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng và minh bạch nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

08-1767834330-sua-bot-beba-va-alfamino-bi-thu-hoi-tai-chau-au-nestle-viet-nam-len-tieng-canh-bao-hang-xach-tay.jpg
Nestlé thu hồi 2 dòng sữa bột BEBA và Alfamino.

Trước đó, sau khi Tập đoàn Nestlé thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột trẻ sơ sinh BEBA và Alfamino tại thị trường Đức do phát hiện khả năng tồn tại Cereulid – yếu tố có thể gây hại cho trẻ nhỏ, ngày 6/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Nestlé Việt Nam báo cáo liên quan đến sự việc.

Cùng thời điểm, cơ quan này cũng gửi văn bản đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) cùng các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp xử lý theo đúng quy trình đối với sản phẩm có thông báo thu hồi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, cần theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế, không sử dụng các sản phẩm nằm trong diện cảnh báo hoặc thu hồi, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện sản phẩm nghi ngờ không đảm bảo an toàn.

Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ diễn biến vụ việc và phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Theo thông báo từ Tập đoàn Nestlé, Việt Nam không thuộc danh sách các thị trường có sản phẩm bị thu hồi.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng lưu ý không loại trừ khả năng các sản phẩm này được đưa vào Việt Nam qua đường không chính thức hoặc dưới dạng hàng xách tay. Thực tế ghi nhận cho thấy, trên một số website và sàn thương mại điện tử vẫn xuất hiện sản phẩm được quảng cáo là “hàng nội địa Đức”.

PN (SHTT)