-
Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? -
Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? -
Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Xe tải chở heo nổ lốp, lật đè ôtô 7 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong -
Những thói quen khi đi bơi tiềm ẩn rủi ro sức khỏe bạn cần bỏ ngay -
HLV Thái Lan tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn Việt Nam ở cả hai lượt trận” -
HLV Kim Sang-sik xúc động: Tuyển Việt Nam đã viết nên trang sử mới -
Việt Nam hòa nghẹt thở trước Thái Lan, làm nên cột mốc lịch sử tại ASEAN Cup 2026 -
Tử vi thứ 5 ngày 27/8/2026 của 12 con giáp: Rằm tháng 7 Ngọ vượng lộc, Mão chịu áp lực -
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan
Kinh tế
03/06/2026 17:16Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp

Thị trường thiếu động lực và tâm lý phòng thủ của dòng tiền
Xu hướng điều chỉnh của thị trường chứng khoán trong nước vẫn chưa tìm thấy điểm cân bằng trong phiên giao dịch ngày 3/6. Ngay từ thời điểm mở cửa, áp lực bán đã nhanh chóng bao trùm và kéo chỉ số VN-Index sụt giảm do lực cầu tỏ ra vô cùng dè dặt, đồng thời dòng tiền lớn vẫn chưa sẵn sàng kích hoạt để quay trở lại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Cục diện này đẩy thị trường vào trạng thái suy yếu và thiếu hụt động lực tăng trưởng khi hoàn toàn vắng bóng một nhóm ngành mũi nhọn đủ sức đứng ra gánh vác vai trò đầu tàu.
Về quy mô giao dịch, thanh khoản tính chung trên cả 3 sàn trong phiên đạt mức khoảng 22.000 tỷ đồng. Dù con số này ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 5% so với phiên giao dịch liền trước, nhưng nhìn chung giá trị giao dịch thực tế vẫn đang ngụp lặn ở vùng thấp so với mức bình quân của nhiều tháng qua. Điều này minh chứng cho sự cẩn trọng cao độ của dòng vốn lẫn tâm lý ôm tiền chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn từ phần lớn các nhà đầu tư trên thị trường.
Đóng cửa phiên giao dịch, bảng điện tử ghi nhận sự trái chiều của các chỉ số. Cụ thể, chỉ số VN-Index mất thêm 7,46 điểm (tương đương giảm 0,4%), lùi về mốc 1.819,01 điểm. Ngược dòng với sàn HoSE, chỉ số HNX-Index sắc xanh nhẹ khi tăng 2,69 điểm (tương đương +0,9%) lên mức 317,48 điểm; trong khi đó chỉ số UPCoM-Index lại chịu chung số phận với sàn lớn khi giảm 0,37 điểm (tương đương -0,3%) xuống còn 125,62 điểm.
Một điểm sáng le lói trong phiên là trạng thái phân hóa gay gắt trước đó của thị trường đã phần nào được xoa dịu. Trên toàn thị trường, số lượng các mã giữ được sắc xanh chiếm ưu thế hơn với 381 mã tăng (trong đó có 17 mã tăng kịch trần), bên cạnh 877 mã giữ vững mức giá tham chiếu và 296 mã đóng cửa trong sắc đỏ (bao gồm 14 mã giảm sàn).
Nhóm bất động sản kéo lùi nỗ lực hồi phục của các cổ phiếu trụ cột
Diễn biến tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy những tín hiệu tích cực hơn hẳn so với mặt bằng chung của thị trường. Rổ chỉ số VN30 thể hiện sức chống chịu khá tốt khi ghi nhận tới 20 mã tăng giá, 3 mã đứng im ở mốc tham chiếu và chỉ phải chịu áp lực giảm từ 7 mã. Nhờ lực đỡ vững chắc này, chỉ số VN30-Index đã chính thức cắt đứt được chuỗi ngày điều chỉnh giảm trước đó để hồi phục nhẹ gần 2 điểm, tiến lên mức 1.974 điểm.
Mặc dù vậy, những nỗ lực bám trụ và nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu bluechip vẫn không đủ sức gồng gánh để giúp chỉ số VN-Index giữ lại được sắc xanh. Tác nhân lớn nhất kéo lùi thị trường vẫn gọi tên nhóm cổ phiếu bất động sản khi hàng loạt mã lớn có diễn biến giao dịch rất tiêu cực. Sức ép giảm giá hiển hiện rõ nét tại các mã lớn như VIC (giảm 3,6%), VHM (giảm 1,6%), VRE (giảm 3,1%), NVL (giảm 4,2%), CRV (giảm 3%) và VPI (giảm 2,3%). Không dừng lại ở đó, thị trường còn bị bồi thêm sắc đỏ từ đà sụt giảm của một vài cổ phiếu thuộc nhóm ngành ngân hàng và tiêu dùng có tỷ trọng vốn hóa lớn như LPB (giảm mạnh 5,7%), TCB (giảm 1,1%), STB (giảm 0,8%) và VNM (giảm 0,5%).
Ở chiều ngược lại, tấm khiên bảo vệ giúp chỉ số chung không rơi vào một kịch bản lao dốc sâu hơn thuộc về công lớn của nhóm cổ phiếu trụ cột. Lực cầu áp đảo tại các mã lớn đã tạo ra bệ đỡ vững chắc cho thị trường, tiêu biểu như GAS (+2,8%), ACB (+3,6%), MBB (+2,2%), HPG (+1,9%), MSN (+2,6%), FPT (+2,8%), VCB (+0,5%), HDB (+1,2%), BID (+0,5%) và VND (+4,7%).
Đối với diễn biến của các nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại đã chủ động đẩy mạnh quy mô giao dịch đáng kể trong phiên hôm nay. Về vị thế mua, dòng tiền của các khối này tập trung giải ngân cực kỳ mạnh mẽ vào cổ phiếu FPT với giá trị mua ròng đột biến đạt hơn 566 tỷ đồng. Song song đó, hai mã cổ phiếu thuộc họ SH là SHB và SHS cũng lần lượt được khối này gom ròng khoảng 88 tỷ đồng và 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, do áp lực xả hàng ở các mã khác vẫn chiếm thế thượng phong nên tính chung toàn thị trường, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng hơn 600 tỷ đồng. Tâm điểm xả hàng của nhà đầu tư nước ngoài tập trung phần lớn tại cổ phiếu ACB với giá trị bán ròng lên tới khoảng 392 tỷ đồng, theo sau là hai mã bất động sản lớn gồm VHM (bị bán ròng 211 tỷ đồng) và VIC (bị bán ròng 162 tỷ đồng).
- Hoa hậu Bảo Ngọc đưa tiếng đàn đá Tây Nguyên vào top 23 phần thi Tài năng tại Miss World 2026 (28 phút trước)
- Nguyên nhân thảm họa sạt lở đá ở biên giới Nepal - Trung Quốc khiến hơn 150 người tử vong (35 phút trước)
- Bộ Công an lý giải đề xuất xử lý hình sự hành vi chuẩn bị phạm tội (36 phút trước)
- NXB Giáo dục Việt Nam nói gì về cảnh phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa ở TPHCM? (41 phút trước)
- 4 lý do tình trạng dị ứng theo mùa nặng hơn vào ban đêm, cách hạn chế (44 phút trước)
- Chức vô địch ASEAN Cup không thể che lấp những điểm yếu của tuyển Việt Nam (50 phút trước)
- Johnny Trí Nguyễn trải lòng về mối quan hệ với mỹ nhân kém 24 tuổi (53 phút trước)
- Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? (1 giờ trước)
- Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? (1 giờ trước)
- Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)