Diễn biến bùng nổ của cổ phiếu Vingroup đã đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng vọt, chính thức vượt qua tỷ phú Jack Ma trên bảng xếp hạng người giàu thế giới theo số liệu thời gian thực của Forbes.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/12, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tiếp tục có một ngày “thăng hoa”. Thị giá VIC tăng kịch trần, leo lên mức 169.900 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh), xác lập đỉnh lịch sử mới. Đà tăng mạnh của VIC nhanh chóng lan tỏa sang các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Vingroup.

Đáng chú ý, VHM (Vinhomes) cũng tăng hết biên độ lên 114.900 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất trong hai tháng gần đây. Trong khi đó, cổ phiếu VPL (Vinpearl) ghi nhận mức tăng trên 5%, đưa thị giá lên 103.000 đồng/cổ phiếu. Bộ đôi VIC và VHM đóng góp trọng số lớn nhất cho VN-Index với hơn 22 điểm tăng, trở thành đầu tàu dẫn dắt chỉ số vượt đỉnh lịch sử trong phiên hôm nay.

Sự bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu đã đẩy vốn hóa thị trường của Vingroup vượt mốc 1,3 triệu tỷ đồng – cột mốc chưa từng có trong lịch sử chứng khoán Việt Nam. Quy mô vốn hóa này hiện cao gấp 2,7 lần Vietcombank và thậm chí vượt tổng vốn hóa cộng lại của bốn ngân hàng lớn gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Techcombank.

23-1766478613-co-phieu-lap-dinh-lich-su-ty-phu-pham-nhat-vuong-so-huu-30-ty-usd-chinh-thuc-vuot-mat-jack-ma.jpg

Song hành với đà tăng của cổ phiếu VIC, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cũng ghi nhận mức tăng đột biến. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, khối tài sản của ông đã đạt 30 tỷ USD, tăng thêm 3,4 tỷ USD chỉ trong một ngày. Thành tích này giúp ông vươn lên vị trí thứ 71 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, vượt qua tỷ phú Jack Ma – người hiện sở hữu 29,6 tỷ USD. Jack Ma là nhà sáng lập Alibaba Group và được xem là một trong những doanh nhân giàu có nhất Trung Quốc.

Ở một diễn biến liên quan, gần 3,9 tỷ cổ phiếu VIC được Vingroup phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được niêm yết bổ sung từ ngày 18/12. Ngày giao dịch thay đổi niêm yết là 31/12/2025. Như vậy, số cổ phiếu này sẽ chính thức về tài khoản nhà đầu tư vào ngày cuối cùng của năm 2025, trong đó phần lớn thuộc sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng cùng các cá nhân, tổ chức liên quan.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup liên tục mở rộng với quy mô lớn. Sáng 19/12, tập đoàn này đã đồng loạt triển khai 11 dự án trên khắp cả nước, trải dài nhiều lĩnh vực từ đô thị, nhà ở xã hội, hạ tầng giao thông đến năng lượng xanh và công nghiệp nặng.

Nổi bật nhất là “siêu dự án” Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương 37 tỷ USD). Dự án có điểm nhấn là Sân vận động Trống Đồng với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, dự kiến trở thành sân vận động có mái che lớn nhất thế giới.

Tại Quảng Ninh, Vingroup và Vinhomes khởi công dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại phường Hà An, với tổng diện tích hơn 4.100 ha và vốn đầu tư trên 456.600 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD). Tiếp nối dự án này, liên danh gồm Vinhomes, Công ty Cổ phần Đầu tư Cam Ranh và Công ty Cổ phần Giải pháp năng lượng VinES tiếp tục triển khai Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh, quy mô hơn 1.254 ha, tổng vốn đầu tư vượt 85.000 tỷ đồng.

Ở phân khúc nhà ở xã hội, Vingroup khởi công dự án tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, quy mô 31,1 ha với 25 tòa chung cư, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng. Tại Nghệ An, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vinh cũng chính thức khai trương với tổng mức đầu tư tương đương.

Trong lĩnh vực hạ tầng, dự án Công viên công cộng Tuần Châu được khởi công tại phường Tuần Châu và Việt Hưng (Quảng Ninh), hình thành đại công viên sinh thái – văn hóa – thể thao rộng hơn 626 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Cùng thời điểm, tại siêu đô thị Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM), Vingroup tiến hành lễ động thổ tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ dài 54 km, vận tốc thiết kế tối đa 350 km/h, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.000 tỷ đồng.

Trong mảng năng lượng xanh, Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo khởi động hai dự án điện gió quy mô lớn tại Kỳ Anh. Nhà máy điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; trong khi Nhà máy điện gió Eco Wind Kỳ Anh có công suất 500 MW, tổng mức đầu tư lên tới 22.647 tỷ đồng.

PN (SHTT)