-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Kinh tế
03/06/2025 13:13Tăng tốc 'phủ sóng' hóa đơn điện tử
Hành động khẩn trương, chỉ đạo quyết liệt
Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2025/NĐ-CP về việc áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền, Cục Thuế đã ban hành công điện số 71/CĐ-CT, yêu cầu các Chi cục Thuế trên cả nước khẩn trương thực hiện hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu là đảm bảo 100% hộ kinh doanh nằm trong diện phải áp dụng HĐĐT đều thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Ban Chỉ đạo tại các Chi cục Thuế được giao nhiệm vụ đóng vai trò trung tâm điều phối và giám sát xuyên suốt quá trình triển khai. Không chỉ tổ chức triển khai theo đúng chỉ đạo từ cấp trên, các Ban Chỉ đạo còn phải theo dõi sát sao tiến độ thực hiện từng ngày, từng tuần, chủ động phát hiện và xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.
Một điểm nổi bật trong đợt cao điểm triển khai lần này là sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống tổ chức thuế từ T.Ư đến địa phương. Cục Thuế yêu cầu mỗi Chi cục phải thành lập ngay Tổ thường trực triển khai, do một lãnh đạo trực tiếp phụ trách, với thành phần gồm đại diện các phòng ban và đội thuế cấp huyện. Đặc biệt, tại cấp địa bàn, các Đội thuế được giao nhiệm vụ lập Nhóm thường trực triển khai HĐĐT.
Đây chính là lực lượng “xuyên thấu” tới từng hộ kinh doanh, có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp cách sử dụng máy tính tiền, giải đáp mọi thắc mắc, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện. Những nhóm hỗ trợ này được yêu cầu tập trung cao độ vào các lĩnh vực có tỷ trọng lớn như bán lẻ, ăn uống, lưu trú, những ngành nghề vốn có tần suất giao dịch cao, dễ phát sinh thất thu thuế nếu không kiểm soát chặt chẽ.
Điểm đáng chú ý trong đợt triển khai lần này là ngành thuế yêu cầu duy trì lực lượng hỗ trợ thường trực không chỉ trong giờ hành chính, mà còn cả ngoài giờ và cuối tuần. Danh sách cán bộ phụ trách từng khu vực, kèm theo thông tin liên hệ cụ thể, được công khai minh bạch để người dân và DN dễ dàng liên hệ khi cần hỗ trợ.“Không để người nộp thuế rơi vào trạng thái lúng túng, thiếu thông tin hay chậm trễ vì không được hỗ trợ kịp thời” - lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh trong công điện.
Cùng với đó, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ để tổ chức các hội nghị hướng dẫn tập trung, cũng như đến tận nơi kinh doanh để hướng dẫn trực tiếp. Đây là bước đi thiết thực giúp người nộp thuế không chỉ nắm được quy định, mà còn thành thạo sử dụng hệ thống HĐĐT một cách chính xác, hiệu quả.
Không chỉ dừng lại ở nội bộ ngành thuế, Cục Thuế yêu cầu Ban Chỉ đạo tại các Chi cục chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt là UBND cấp xã, cấp huyện. Việc đưa nội dung triển khai HĐĐT từ máy tính tiền vào chương trình công tác chính trị của địa phương được đánh giá là yếu tố then chốt nhằm nâng cao tính cam kết, trách nhiệm liên ngành. Trong trường hợp phát sinh những vấn đề vượt thẩm quyền xử lý, các Chi cục cần tổng hợp báo cáo kịp thời lên UBND tỉnh, TP và Cục Thuế để xin ý kiến chỉ đạo, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay phản hồi chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Việc triển khai đồng bộ HĐĐT từ máy tính tiền đòi hỏi hạ tầng công nghệ phải thực sự ổn định, thông suốt. Cục Thuế yêu cầu các đơn vị kỹ thuật tăng cường kiểm tra, giám sát hệ thống, kịp thời nâng cấp, vá lỗi, tránh tình trạng nghẽn lệnh, mất kết nối, vốn là nguyên nhân khiến nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn trong khâu phát hành hóa đơn. Các ban chuyên môn như: Nghiệp vụ thuế, Chính sách – thuế quốc tế, Quản lý tuân thủ và đặc biệt là Trung tâm hỗ trợ người nộp thuế được yêu cầu vào cuộc mạnh mẽ, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa T.Ư và cơ sở.
Theo đánh giá của Cục Thuế, nếu triển khai thành công, HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền sẽ đem lại nhiều lợi ích vượt trội: quản lý doanh thu minh bạch, ngăn chặn thất thu thuế, rút ngắn thủ tục hành chính và tạo môi trường kinh doanh công bằng, hiện đại. Quan trọng hơn, đây chính là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số toàn diện ngành tài chính, một nhiệm vụ đã được xác định rõ trong các nghị quyết lớn của Đảng và Chính phủ. Việc phổ cập HĐĐT đến từng hộ kinh doanh không chỉ là mục tiêu kỹ thuật, mà còn là chỉ dấu thể hiện sự quyết tâm cải cách hành chính mạnh mẽ của ngành thuế.
Mục tiêu 100% hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền không chỉ nằm ở quyết tâm của ngành thuế, mà còn cần sự đồng thuận, ủng hộ từ phía người nộp thuế. Khi chính sách được thực thi một cách đồng bộ, quyết liệt và có sự hỗ trợ tận tình, chắc chắn quá trình chuyển đổi sẽ đi vào thực chất, trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế minh bạch và bền vững hơn.
Tính đến ngày 30/5, có hơn 19 nghìn tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó gần 5.600 hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng. Với kết quả này, Chi cục Thuế khu vực I đã cơ bản hoàn thành triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền cho các tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng phải triển khai áp dụng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Chi cục Thuế khu vực I
Theo Nguyễn Đăng (Pháp Luật & Xã Hội)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (17:17)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (17:12)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (24 phút trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (39 phút trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (53 phút trước)
- “Ông trùm phản diện” Mã Trung qua đời ở tuổi 74 (56 phút trước)
- Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)
- Nữ phi công 23 tuổi đáp máy bay xuống biển, thoát nạn trong gang tấc (1 giờ trước)
- Kịch bản chung kết lượt về từng khiến ĐT Việt Nam thua 100% trong quá khứ, HLV Kim Sang-sik cần lưu ý (1 giờ trước)
- Xét xử chuyên án ma túy VN10: Các luật sư đồng loạt xin giảm nhẹ cho "cô tiên từ thiện", An Tây và Chi Dân (1 giờ trước)