-
Cận cảnh hiện trường vụ cháy cụm công nghiệp Ninh Bình: Khói đen ngùn ngụt, thiệt hại ra sao? -
Phí Thanh Thảo thay đổi "gu" trên mạng xã hội: Từ loạt trai đẹp 6 múi đến chỉ còn Lý Đức -
TP. HCM thông báo khẩn liên quan đến virus Nipah: 100% người từ nơi xa về nước phải thực hiện -
Hút huốc lá điện tử, thanh niên 20 tuổi hôn mê sâu phải thở máy -
Lời tường trình gây xôn xao của cô giáo trong vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến đêm -
Bộ Y tế đề nghị không lấy mốc "X-quang 6 phút" làm căn cứ từ chối thanh toán BHYT -
Sở GD&ĐT Sơn La chỉ đạo khẩn vụ cô giáo "nhốt" học sinh, lý do chưa thể làm việc với cô giáo -
Diện kiến dàn linh vật ngựa Bính Ngọ 2026: Từ "Kim mã 4.0" hiện đại đến "Ngựa hồng" nhân văn -
Bác sĩ Bệnh viện 108 bật mí bí quyết để người tiểu đường ăn Tết ngon mà vẫn kiểm soát sức khỏe -
Xe giường nằm chạy đêm 41 chỗ "nhét" 72 người, nhận mức xử phạt khiến ai cũng giật mình
Kinh tế
11/02/2026 13:47Tập đoàn Ấn Độ chi 750 tỷ đồng thâu tóm công ty mỹ phẩm của Hannah Olala
Theo thông tin từ Marico, giá trị phần vốn chủ sở hữu trong thương vụ này vào khoảng 750 tỷ đồng và sẽ được thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt theo hai giai đoạn. Cụ thể, khoảng 637,5 tỷ đồng sẽ được chi trả ngay khi hoàn tất việc chuyển nhượng 75% cổ phần. Phần còn lại, tương đương 112,5 tỷ đồng, sẽ được giải ngân sau, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận cuối cùng giữa hai bên.
Dựa trên cấu trúc giao dịch, Skinetiq được định giá vốn chủ sở hữu ở mức 1.050 tỷ đồng. Không dừng lại ở đó, Marico cho biết công ty con tại Đông Nam Á có quyền mua tiếp phần cổ phần còn lại sau khi kết thúc năm tài chính 2028, với điều kiện Skinetiq đạt các mục tiêu kinh doanh đề ra và hoàn tất các phê duyệt cần thiết theo quy định.

Skinetiq được thành lập năm 2020 tại TP.HCM bởi ông Bùi Ngọc Anh và bà Hannah Nguyễn – được biết đến rộng rãi với tên Hannah Olala, một trong những beauty blogger nổi bật tại Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của bà Hannah, doanh nghiệp nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ mô hình D2C (bán trực tiếp đến người tiêu dùng), tập trung phát triển thương hiệu skincare Candid và nắm quyền phân phối độc quyền một số dòng dược mỹ phẩm cao cấp như Murad tại thị trường trong nước.
Những năm gần đây, Skinetiq ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt từ các kênh thương mại điện tử và mạng xã hội. Trong năm tài chính 2025, doanh thu của công ty đạt khoảng 16 triệu USD, với biên EBITDA duy trì trên 20%.
Về phía Marico, thương vụ này được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc da và làm đẹp cao cấp, đồng thời gia tăng hiện diện trong mảng D2C. Tập đoàn đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, nơi gần một nửa tổng mức tiêu dùng mỹ phẩm diễn ra qua thương mại điện tử và các nền tảng social commerce, trong bối cảnh kinh tế ổn định và nhu cầu làm đẹp tăng trưởng nhanh.
Thương vụ trị giá hàng trăm tỷ đồng không chỉ cho thấy sức hút của thị trường mỹ phẩm Việt Nam, mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng với Skinetiq sau chưa đầy 5 năm thành lập.
- Phát hiện đường dây sản xuất thuốc đông y giả: Chủ yếu tiêu thụ mạnh qua TikTok, Shopee (15:16)
- Hà Nội phát hiện nước uống quen mặt không đạt chuẩn, Levia Plus bị nêu tên sau kiểm nghiệm khiến người tiêu dùng lo ngại (15:15)
- Cận cảnh hiện trường vụ cháy cụm công nghiệp Ninh Bình: Khói đen ngùn ngụt, thiệt hại ra sao? (23 phút trước)
- Vua Charles III tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cảnh sát điều tra vụ hồ sơ Epstein (35 phút trước)
- Nhóm nhạc Nhật gây sốc khi diện áo tắm biểu diễn giữa bão tuyết âm độ (35 phút trước)
- Đưa chồng 20 triệu sắm Tết, ba ngày sau chỉ còn 1 triệu: Nhìn góc tủ bếp mà tôi tăng xông (39 phút trước)
- Phí Thanh Thảo thay đổi "gu" trên mạng xã hội: Từ loạt trai đẹp 6 múi đến chỉ còn Lý Đức (41 phút trước)
- VĐV Na Uy rơi nước mắt thú nhận ngoại tình sau khi giành huy chương Olympic (43 phút trước)
- Châu Tinh Trì nổi giận vì trào lưu AI xâm phạm bản quyền phim ảnh (46 phút trước)
- Mitsubishi Destinator "chạm đáy" cận Tết: SUV 7 chỗ giảm tới 35 triệu đồng, tăng sức ép phân khúc C (1 giờ trước)