Kinh tế

Taxi truyền thống hồi sinh, Vinasun có lãi quý thứ 5 liên tiếp

Hãng taxi tuyền thống Vinasun đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ, phấn đấu năm nay đạt lợi nhuận sau thuế hơn 200 tỉ đồng.

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu thuần đạt 326 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp của Vinasun đạt 75 tỉ đồng, tăng 108%, giúp biên lãi gộp đạt 23%.

Khấu trừ đi các chi phí, Vinasun báo lãi sau thuế gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ, đạt 53 tỉ đồng. Đây là quý thứ 5 liên tiếp Vinasun có lãi trở lại sau 8 quý thua lỗ.

Lý giải cho kết quả kinh doanh tích cực này, Vinasun cho biết việc đại dịch được khống chế, các hoạt động kinh doanh của nền kinh tế được khôi phục là yếu tố chính dẫn đến sự phục hồi của Vinasun.

Hoạt động kinh doanh của hãng taxi liên tiếp có lãi nhờ ảnh hưởng tích cực từ những quý kinh doanh trước đó. Trong quý I/2023, số lượng xe của công ty này tham gia hoạt động kinh doanh luôn đạt 100%.

Taxi truyền thống hồi sinh, Vinasun có lãi quý thứ 5 liên tiếp
Vinasun có lãi nhưng vẫn còn nợ hàng trăm tỉ đồng

Năm 2023, Vinasun dự kiến tổng doanh thu và thu nhập khác tăng đạt 1.377 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng lên 209 tỉ đồng. Theo đó, sau quý I, Vinasun đã hoàn thành được hơn 25% mục tiêu về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Cũng theo báo cáo tài chính, đến cuối quý I/2023, số lượng nhân viên nhóm công ty đã tăng lên 2.057 người. Tuy vậy, con số này vẫn còn rất thấp so với giai đoạn hoàng kim của hãng taxi này, tức trước khi Grab và các hãng gọi xe khác có mặt tại Việt Nam. Cụ thể, giai đoạn 2015-2016, số lượng nhân sự Vinasun lên đến hơn 17.000 người và đội xe trên 6.000 chiếc. 

Theo Ng.Hải (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/kinh-te/taxi-truyen-thong-hoi-sinh-vinasun-co-lai-quy-thu-5-lien-tiep-20230424124855565.htm