-
Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam -
El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm -
Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường -
Tự bỏ tiền cho cháu chồng đi du lịch, người phụ nữ bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích vì một bảng kê chi phí -
Tây Ninh: Vụ 3 thanh thiếu niên tử vong sau va chạm xe tải, nguyên nhân ban đầu được làm rõ -
Cái kết vụ cụ già 97 tuổi bị bắt đến phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội, cán bộ đã đến nhà xin lỗi -
Bảng giá xe máy điện VinFast cuối tháng 6/2026 rẻ hiếm thấy: Chỉ nhỉnh 10 triệu đồng đả bại xe máy Honda -
Bảo Ngọc phản hồi nghi vấn về thư mời Columbia, công khai khoản hỗ trợ 15.000 USD -
Tìm thấy thi thể người cha đuối nước khi tắm biển ở Hà Tĩnh, con trai chưa rõ tung tích -
Sun Group nghiên cứu làm khu du lịch – đô thị sinh thái hơn 1.400 ha tại Hưng Yên
Pháp luật
11/03/2020 05:34'Đại chiến' Vinasun - Grab: Vinasun không đồng ý mức bồi thường 4,8 tỉ đồng
Không đồng ý mức bồi thường
Tại phiên tòa, đại diện Vinasun trình bày kháng cáo là do không đồng ý với việc bản án sơ thẩm chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của Vinasun, buộc Grab bồi thường 4,8 tỉ đồng mà không chấp nhận phần yêu cầu đòi bồi thường hơn 36 tỉ đồng do sụt giảm giá trị vốn hóa thị trường của Vinasun.
Vinasun cho rằng bản án sơ thẩm căn cứ trên kết quả giám định của Công ty Cửu Long do tòa án trưng cầu giám định, Grab có hành vi vi phạm pháp luật, Vinasun có thiệt hại thực tế.
Trên cơ sở đó, bản án sơ thẩm khẳng định có quan hệ giữa hành vi vi phạm pháp luật của Grab với thiệt hại của Vinasun nhưng lại không chấp nhận thiệt hại do sụt giảm vốn hóa thị trường của Vinasun là không hợp lý. Sự sụt giảm của Vinasun tương ứng với số lượng tăng đầu xe của Grab.
Còn Grab kháng cáo về các nội dung: Tòa án không có thẩm quyền giải quyết, có nhiều vi phạm về thủ tục tố tụng, sai phạm trong xác định thiệt hại, TAND TP.HCM không có thẩm quyền đưa ra các kiến nghị.
Grab cho rằng tòa án không có quyền giải quyết vụ việc. Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm thủ tục tố tụng khi không triệu tập Bộ Giao thông vận tải là cơ quan quản lý Grab, không triệu tập người làm chứng, cơ quan giám định là Công ty Cửu Long...
Về vi phạm trong việc áp dụng pháp luật, Grab cho rằng khuôn khổ hoạt động của Grab là đề án thí điểm chứ không phải Nghị định 86 nhưng bản án tuyên Grab vi phạm Nghị định 86 là sai. Đồng thời không có căn cứ chứng minh chi phí xe nằm bãi là thiệt hại thực tế do đây là những chi phí Vinasun luôn phải chịu. Hơn nữa, bản án không chứng minh được thiệt hại này do Grab gây ra mà có thể do Vinasun thay đổi cơ cấu hoạt động của mình.
Grab cho rằng nếu phát hiện văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn với văn bản quy phạm pháp luật cao hơn thì tòa án có quyền kiến nghị hủy bỏ văn bản đó chứ không có quyền kiến nghị thay đổi các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.
Grab khẳng định chỉ cung ứng phần mềm
Tại tòa, đại diện Grab khẳng định Grab xây dựng phần mềm, còn hợp tác xã (HTX) là người quyết định giá cước, nhưng trước khi quyết định thì HTX bàn bạc với Grab, sau đó cập nhật giá cước đó vào phần mềm. Grab căn cứ vào Quyết định 24 để hoạt động.
Giải thích việc trong một khung giờ nhưng có nhiều mức giá khác nhau, Grab cho rằng đơn vị này không đề mức giá mà đó là ưu điểm khi áp dụng công nghệ của đề án 24 bởi Grab thu thập thông tin khách hàng.
Về bảo hiểm cho hành khách, Grab cho rằng bảo hiểm do HTX mua, tuy nhiên Grab cũng tự nguyện mua bảo hiểm cho bên thứ 3 để đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe. Khi khách hàng thanh toán bằng thẻ thì HTX ủy quyền cho Grab thu hộ cước phí, Grab giữ lại chi phí ứng dụng, còn lại Grab chuyển cho HTX.
Grab đóng vai trò tạo ra sàn giao dịch điện tử cho các doanh nghiệp vận tải tham gia. Grab thu phí cố định 20-25% doanh thu, 75-80% doanh thu chia lại cho HTX. Grab dựa vào doanh thu được chia sẻ lại để căn cứ vào đó đóng thuế.
Về "cáo buộc" vi phạm pháp luật về khuyến mãi, Grab khẳng định 100% đã gửi thông báo đến Sở Thương mại và các khuyến mãi đều nhằm mục đích khuyến khích người dùng tìm hiểu 1 dịch vụ mới và đều có sự đồng ý của các HTX đối tác.
Theo Tuyết Mai (Tuổi Trẻ)
- Kia Carens EV sắp mở bán chính thức: Đối thủ mới của Xpander và Veloz Cross "rộng cửa" về Việt Nam (15:38)
- Ông Phạm Nhật Vượng trở thành cổ đông sở hữu gần 5% vốn tại LPBank (15:35)
- Hiếm hoi lộ diện sau khi bí mật sinh con thứ 2, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây sốt với visual khác lạ (15:22)
- Lĩnh án chung thân vì chiêu trò dọa "vong theo", lừa đảo hơn 28 tỷ đồng tiền cúng giải hạn (15:21)
- Bộ Nội vụ chưa đồng ý đưa tài xế công nghệ, shipper vào diện tham gia BHXH bắt buộc (15:19)
- Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng điện tử ở Hà Tĩnh, nữ chủ nhà khóc ngất khi chứng kiến tài sản cháy thành tro (15:17)
- El Nino hình thành từ cuối năm 2026, nguy cơ thiên tai cực đoan, cơ quan khí tượng cảnh báo sớm (15:13)
- Tiết lộ tình hình đáng lo ngại của người phụ nữ bán rau bị chủ cửa hàng hải sản xịt nước vào mặt đến chảy máu (15:09)
- Danh tính nam shipper bỏ xe máy và thùng hàng trên cầu rồi mất tích dưới sông, mẹ ngã quỵ ở hiện trường (15:06)
- Khách Tây nói một câu tiếng Việt sau cuốc taxi, tài xế ở Ninh Bình bật cười vì quá bất ngờ (15:04)