Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã đích thân lái xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau lễ đón trọng thể tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila.

Nghi lễ ngoại giao trang trọng và khoảnh khắc thân mật giữa hai nhà lãnh đạo

Sáng ngày 1/6, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã diễn ra vô cùng trang trọng tại Phủ Tổng thống Philippines. Ngay khi đoàn xe chở người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tiến vào khuôn viên, Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã có mặt tại nơi đỗ xe để nồng nhiệt chào đón và thực hiện cái bắt tay hữu nghị với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

01-1780285709-dau-an-dac-biet-trong-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-cua-nguoi-dung-dau-viet-nam-toi-philippines
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. duyệt đội danh dự. Ảnh: TTXVN

Trong bầu không khí trang nghiêm, hai nhà lãnh đạo cùng bước đi trên thảm đỏ để thực hiện nghi lễ chào cờ. Tiếng quốc thiều của hai quốc gia vang lên hùng tráng, đồng thời hòa cùng 21 loạt đại bác chào mừng biểu thị sự tôn trọng tối cao dành cho chuyến thăm. Ngay sau khi các nghi lễ chính thức kết thúc, một khoảnh khắc ngoại giao vô cùng đặc biệt và thân mật đã diễn ra khi đích thân Tổng thống Marcos Jr. tự tay điều khiển chiếc xe điện để chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm di chuyển tham quan trong khuôn viên Phủ Tổng thống. 

Theo chương trình nghị sự được lên kế hoạch sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành cuộc hội đàm cấp cao và trực tiếp chứng kiến lễ ký kết hàng loạt văn kiện cũng như các thỏa thuận hợp tác song phương quan trọng giữa hai quốc gia. Chuyến thăm cấp Nhà nước này kéo dài từ ngày 31/5 đến ngày 1/6 theo lời mời chính thức từ Tổng thống Marcos Jr. và Phu nhân.

Ý nghĩa lịch sử và những mục tiêu chiến lược mới trong tương lai

Đánh giá về sự kiện đối ngoại lớn này, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines lần này mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt và mang tính lịch sử. Đây chính là chuyến thăm đầu tiên của một vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới đất nước Philippines. 

Sự kiện diễn ra vào thời điểm vô cùng có ý nghĩa khi cả hai nước đang tích cực hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời cũng là lúc quốc gia Philippines đang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2026. Chuyến công tác này là minh chứng rõ nét nhất thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Philippines nói riêng cũng như đối với khối ASEAN và toàn khu vực Đông Nam Á nói chung.

Bên cạnh ý nghĩa về mặt chính trị, chuyến đi còn mở ra cơ hội lớn để hai quốc gia thúc đẩy hợp tác kinh tế trở thành một trụ cột quan trọng và mạnh mẽ hơn. Hai bên sẽ tập trung khai thác các dư địa hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực mũi nhọn như thương mại, đầu tư, dịch vụ logistics, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế biển.

Chặng đường nửa thế kỷ củng cố mối quan hệ Đối tác Chiến lược

Việt Nam và Philippines là hai quốc gia Đông Nam Á có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời, cùng chia sẻ với nhau nhiều lợi ích chiến lược cốt lõi trong việc duy trì một môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác và cùng phát triển ở khu vực. Kể từ mốc thời gian thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1976, sợi dây liên kết giữa hai nước đã không ngừng được củng cố bền chặt và mở rộng phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến năm 2015, hai quốc gia đã tiến tới việc nâng cấp, thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược. Đây được xem là một dấu mốc lịch sử quan trọng, tạo dựng nên nền tảng vững chắc để thúc đẩy tiến trình hợp tác toàn diện sâu rộng giữa hai bên trong một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

01-1780285709-dau-an-dac-biet-trong-chuyen-tham-cap-nha-nuoc-cua-nguoi-dung-dau-viet-nam-toi-philippines
Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lái xe điện chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VOV

Trong bức tranh tổng thể đó, Philippines hiện đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường có tầm quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khối ASEAN, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực. Việt Nam đóng vai trò là đối tác chiến lược cung ứng nguồn gạo quan trọng cho Philippines, góp phần hỗ trợ đắc lực giúp nước bạn bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Đồng thời, mối quan hệ giao thương khăng khít này cũng tạo ra một đầu ra thương mại vô cùng ổn định và bền vững cho các sản phẩm nông sản của người nông dân Việt Nam.

QT (SHTT)