Ngay sau khi đặt chân đến Thủ đô Manila để bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines, chiều ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khu thành cổ Intramuros.

Chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có mặt tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ lịch sử Intramuros, Thủ đô Manila. Đây là hoạt động ý nghĩa đầu tiên của Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ngay sau khi tới Philippines, mở đầu cho chuyến thăm cấp Nhà nước diễn ra từ ngày 31/5 đến 1/6.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người là lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc đã cống hiến trọn đời mình cho nền độc lập của Tổ quốc và vì hòa bình, tiến bộ trên toàn thế giới.

31-1780226651-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-va-phu-nhan-dang-hoa-tai-tuong-dai-bac-ho-o-manila
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Công viên ASEAN, thành cổ Intramuros (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn mang giá trị lịch sử, ngoại giao đặc biệt sâu sắc.

Công trình được ra mắt vào tháng 10/2011, đúng dịp kỷ niệm mốc son 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Philippines (1976 - 2011).

Bức tượng khắc họa chân dung Bác Hồ với phong cách vô cùng giản dị, gần gũi nhưng không kém phần uy nghi.

Tượng đài tọa lạc giữa không gian xanh mướt của Vườn hoa ASEAN - nơi vốn được xây dựng để tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các quốc gia thành viên trong khu vực Đông Nam Á.

Nhiều năm qua, công trình này đã trở thành một điểm hẹn văn hóa ý nghĩa tại thủ đô Manila. Nơi đây không chỉ thu hút đông đảo người dân địa phương mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách quốc tế và các nước ASEAN khi đến Philippines. Qua đó, tượng đài góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một đất nước Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và luôn nỗ lực đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế.

TN (SHTT)