Bất ngờ chỉ trích chương trình nghệ thuật kỷ niệm cột mốc lịch sử của đất nước là "quá nhàm chán", Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng kêu gọi hủy bỏ sự kiện này.

Thay vào đó, ông đề xuất một phương án thay thế mang đậm dấu ấn cá nhân: tổ chức một cuộc mít tinh MAGA quy mô lớn ngay tại trung tâm thủ đô.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe các thành viên Nội các phát biểu trong một cuộc họp tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng hôm ngày 27/5. Ảnh: Getty.
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn hủy đại nhạc hội kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ. Ảnh: Getty.

Đại nhạc hội lịch sử lung lay vì nghệ sĩ đồng loạt rút lui

Nguồn cơn của làn sóng tranh cãi bắt đầu từ bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 30/5 của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump viết: "Chúng ta nên tổ chức cuộc mít tinh Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA) thật lớn nhân dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh, thay vì mời những ca sĩ có mức cát-xê quá cao, những người hát chẳng ai muốn nghe, nhạc thì quá nhàm chán, chẳng làm được gì ngoài than vãn". Đi kèm với những lời nhận xét gay gắt này, người đứng đầu Nhà Trắng thẳng thắn đưa ra yêu cầu: "Hủy nó đi".

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình đại nhạc hội này do Freedom 250 – một nhóm được chính Nhà Trắng thành lập nhằm điều phối toàn bộ chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ – chịu trách nhiệm tổ chức. Sự kiện âm nhạc này được xem là một phần cốt lõi nằm trong khuôn khổ lễ hội lớn mang tên Great American State Fair, dự kiến sẽ diễn ra kéo dài từ ngày 25/6 đến ngày 10/7 tại khu vực National Mall.

Tuy nhiên, rắc rối đã bủa vây ban tổ chức ngay sau khi danh sách các nghệ sĩ khách mời được công bố rộng rãi. Có tới 5 trên tổng số 9 tên tuổi góp mặt đã chính thức đưa ra thông báo rút khỏi chương trình. Một vài người trong số họ đã thẳng thắn viện dẫn lý do từ bỏ là vì nhận thấy đêm đại nhạc hội hoành tráng này đã bị "chính trị hóa".

Trong danh sách những cái tên quyết định quay lưng với sự kiện, đáng chú ý có sự xuất hiện của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Martina McBride cùng rocker nhạc glam nổi tiếng Bret Michaels – người được biết đến là giọng ca chính của ban nhạc Poison đình đám từ thập niên 1980. Chia sẻ trên mạng xã hội Facebook về quyết định của mình, nghệ sĩ Michaels bày tỏ sự thất vọng: "Thật không may, những gì được giới thiệu với chúng tôi như một lễ kỷ niệm của đất nước đã biến thành một thứ gì đó gây chia rẽ hơn nhiều so với những gì tôi đã đồng ý tham gia".

Tham vọng ghi dấu ấn cá nhân và kế hoạch tổ chức cuộc mít tinh thay thế

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Trump tìm cách đưa dấu ấn cá nhân của mình vào các sự kiện kỷ niệm lớn của quốc gia. Trước đó, vị Tổng thống này cũng đã lên lịch tổ chức một trận đấu võ thuật tổng hợp (MMA) ngay tại một đấu trường được xây dựng đặc biệt trên thảm cỏ của Nhà Trắng. Sự kiện thể thao này được ấn định diễn ra vào ngày 14/6, trùng khớp với dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của ông.

Đối với việc các ca sĩ đồng loạt hủy bỏ buổi biểu diễn tại đại nhạc hội quốc khánh, ông Trump tỏ ra hoàn toàn thấu hiểu nhưng không ngần ngại hạ thấp vị thế của họ. "Tôi hiểu các nghệ sĩ đang bị áp lực tâm lý về việc biểu diễn", ông Trump chia sẻ trước đó trên nền tảng Truth Social. "Do đó, tôi đang nghĩ đến việc đưa Sức hút số một, người thu hút lượng khán giả lớn hơn nhiều hơn cả Elvis ở thời hoàng kim và là người được mô tả là Tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Donald Trump, thế chỗ những nghệ sĩ hạng ba được trả lương cao này".

Không dừng lại ở những phát ngôn trên mạng, ông Trump cho biết ông đã và đang chỉ đạo các trợ lý thân cận tiến hành khảo sát và đánh giá về "tính khả thi của việc tổ chức cuộc mít tinh Nước Mỹ Trở lại tại National Mall". Tại địa điểm biểu tượng này, Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ đăng đàn và thực hiện một bài phát biểu mang tính chiến lược nhằm mục đích "thúc đẩy đất nước tiến lên như tôi đã luôn làm kể từ khi trở thành Tổng thống".

Mặc dù vấp phải những ý kiến trái chiều và sự chỉ trích từ chính người đứng đầu chính phủ về chương trình ca nhạc, nhóm điều phối Freedom 250 trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội vẫn đưa ra thông tin xác nhận rằng, theo lịch trình, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ "đích thân khai mạc lễ kỷ niệm lịch sử này". Hiện tại, số phận của đêm đại nhạc hội quốc khánh cũng như khả năng xuất hiện của một cuộc mít tinh MAGA thay thế tại National Mall vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận nước Mỹ.

PV (SHTT)