-
Đề thi và gợi ý đáp án môn Tiếng Anh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh "khóc ròng" vì dính bẫy phân hóa -
Đề Ngữ văn vào lớp 10 tại Hà Nội: Mang đậm tính nhân văn, dự báo "cơn mưa" điểm khá giỏi -
Tổng thống Putin hé lộ: Chiến dịch quân sự tại Ukraine sắp đi đến hồi kết -
Nắng gắt thiêu đốt và dông lốc dị thường: Lời giải cho mùa hè ngày càng khốc liệt tại Việt Nam -
Hà Nội thắp sáng kinh tế đêm: Đề xuất mở cửa đến 6 giờ sáng để hút khách du lịch -
Tử vi thứ 7 ngày 30/5/2026 của 12 con giáp: Thìn giàu có, Tý cuốn hút -
Ai sẽ bồi thường nếu xe hỏng do xăng sinh học E10? -
Báo động đỏ vì dịch Ebola, Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế đi lại -
6 giờ kinh hoàng dưới đáy giếng sâu 30m của người phụ nữ nhặt phế liệu -
Phía sau cuộc hôn nhân hai thập kỷ gây bão mạng của cặp đôi "vợ trẻ không tưởng, chồng yêu vợ hơn chính mình"
Thế giới
30/05/2026 20:55Iran nã tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Kuwait, phá hủy UAV triệu đô
Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do Iran thực hiện nhằm vào căn cứ không quan Ali Al Salem tại Kuwait đã gây ra những tổn thất không nhỏ cho lực lượng Mỹ.
Dẫn lại thông tin từ nguồn tin am hiểu sự việc, hãng tin Bloomberg cho biết hệ thống phòng không của Kuwait đã đánh chặn thành công một quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 được phía Iran phóng đi vào ngày 28/5. Mặc dù bị đánh chặn, các mảnh vỡ từ quả tên lửa này đã rơi xuống khu vực hoạt động bay thuộc căn cứ không quân Ali Al Salem. Đây là nơi lực lượng quân đội Mỹ đang đồn trú và các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra những thiệt hại tương đối nghiêm trọng.
Vụ việc đã khiến khoảng 5 công dân Mỹ, bao gồm các quân nhân đang tại ngũ và nhà thầu quân sự, bị thương nhẹ. Về mặt khí tài, một máy bay không người lái (UAV) tấn công hiện đại bậc nhất là MQ-9 Reaper đã bị phá hủy hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, ít nhất một chiếc MQ-9 Reaper khác cũng rơi vào tình trạng hư hỏng nặng. Trong bối cảnh mỗi chiếc UAV loại này có giá trị lên tới khoảng 30 triệu USD, tổn thất về mặt vật chất mà quân đội Mỹ phải gánh chịu trong trận này là cực kỳ lớn. Trước thông tin thiệt hại nêu trên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận chính thức nào.
Cuộc tấn công nguy hiểm này diễn ra ngay vào thời điểm nhạy cảm, khi Washington và Tehran đang trong quá trình thảo luận về việc kéo dài lệnh ngừng bắn vốn được thiết lập từ đầu tháng 4. Lệnh ngừng bắn này trước đó đã liên tục bị thử thách bởi các đòn ăn miếng trả miếng qua lại giữa hai bên. Vào ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã sẵn sàng đưa ra “quyết định cuối cùng” đối với một thỏa thuận sơ bộ với Iran. Tuy nhiên, sau cuộc họp căng thẳng kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng, đã không có bất kỳ thông báo chính thức nào được đưa ra.
Nguồn cơn từ những đòn đáp trả khốc liệt và phản ứng của các bên
Tình hình khu vực leo thang nghiêm trọng sau khi CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã bắn rơi 5 máy bay không người lái tự sát của Iran ở khu vực gần eo biển Hormuz. Đồng thời, phía Mỹ còn thực hiện một cuộc không kích nhắm thẳng vào một trạm điều khiển mặt đất tại Bandar Abbas của Iran, nơi được cho là đang chuẩn bị khí tài để phóng chiếc UAV tự sát thứ sáu.
Mặc dù phía Mỹ lên tiếng thanh minh rằng các hành động quân sự của họ hoàn toàn "mang tính phòng vệ, có giới hạn và nhằm duy trì lệnh ngừng bắn", phía Tehran lại có góc nhìn ngược lại. Chính quyền Iran coi trận không kích vào Bandar Abbas là hành vi xé bỏ thỏa thuận ngừng bắn. Do đó, việc họ phóng tên lửa đạn đạo vào căn cứ tại Kuwait được tuyên bố là một hành động đáp trả hợp pháp. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đây mới chỉ là “lời cảnh báo nghiêm khắc” gửi tới đối phương, đồng thời đe dọa sẽ có những biện pháp giáng trả mạnh mẽ hơn nữa nếu Mỹ tiếp tục các hành động tương tự.
Về phía quốc gia bị xâm phạm lãnh thổ, Bộ Ngoại giao Kuwait đã lên tiếng phản đối và lên án mạnh mẽ vụ tấn công bằng tên lửa này. Kuwait gọi đây là một sự leo thang quân sự nguy hiểm, đồng thời là “hành vi vi phạm trắng trợn chủ quyền và an ninh quốc gia”. Quyết định quy trách nhiệm hoàn toàn cho phía Iran, chính quyền Kuwait tuyên bố bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ và an ninh của đất nước.
Theo các số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), loại tên lửa Fateh-110 được Iran sử dụng trong vụ việc là dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có khả năng mang theo đầu đạn nặng khoảng 500 kg. Tính từ thời điểm xung đột bùng phát vào ngày 28/2 cho đến nay, Iran đã nã hơn 1.850 quả tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu khắp khu vực. Ở chiều ngược lại, chiến dịch quân sự mang tên "Cơn thịnh nộ dữ dội" mà Mỹ triển khai chống lại Iran cũng đang ngốn một lượng lớn kho dự trữ vũ khí chiến lược của nước này. Nhiều loại vũ khí tối tân của Washington như tên lửa hành trình JASSM-ER, Tomahawk cùng các hệ thống tên lửa đánh chặn phòng không như THAAD, Patriot PAC-3 và SM-3 Block IIA đang bị tiêu hao đáng kể.
Báo cáo thương vong mới nhất do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố chỉ ra rằng, chiến dịch này đã khiến 14 quân nhân Mỹ tử nạn và 409 người khác bị thương. Cho đến thời điểm hiện tại, một thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran vẫn chưa thể đi đến ký kết. Việc các vụ tấn công trả đũa liên tục diễn ra đang đẩy nguy cơ bùng nổ một cuộc xung đột diện rộng trên toàn khu vực lên cao hơn bao giờ hết.
- Chân dung phú bà Douyin "tóm sống" chồng ngoại tình với bạn thân: Góc khuất sau cuộc sống hoàn hảo (21:22)
- TP.HCM: Shipper và xe ôm công nghệ tại trung tâm dự kiến phải dùng xe điện từ năm 2028 (1 giờ trước)
- Miền Bắc và miền Trung sắp tăng nhiệt mạnh, chuyển nắng nóng diện rộng (1 giờ trước)
- Cháy kho xe điện ở Quy Nhơn, hàng loạt phương tiện bị thiêu rụi trơ khung sắt (1 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất chi hơn 6.400 tỷ đồng hỗ trợ người dân đổi xe xăng sang xe điện (2 giờ trước)
- Mỹ điều tra về vấn đề sở hữu trí tuệ của Việt Nam: Bộ Ngoại giao chính thức lên tiếng (2 giờ trước)
- Liverpool chính thức sa thải HLV Arne Slot (3 giờ trước)
- Xăng E10 áp dụng từ 1/6: Có nên đổ xăng E5 để ô tô "làm quen" trước? (3 giờ trước)
- Kỳ tích tại Lào: 4 người bị mắc kẹt 11 ngày trong hang động tự đi ra ngoài an toàn (3 giờ trước)
- Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp đôi: Treo quảng cáo trên cột điện có thể bị phạt tới 20 triệu đồng (3 giờ trước)