Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố dỡ lệnh phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra hàng loạt điều kiện khắt khe đối với Tehran.

Trong một tuyên bố gây chú ý trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vạch rõ những yêu cầu bắt buộc mà phía Iran phải chấp thuận. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Tehran phải đồng ý từ bỏ vĩnh viễn việc sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc bom hạt nhân. 

Bên cạnh vấn đề cốt lõi này, ông Trump yêu cầu eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức nhằm bảo đảm các hoạt động hàng hải lưu thông tự do ở cả hai chiều và không phải chịu bất kỳ khoản thu phí nào. Đồng thời, toàn bộ số thủy lôi tại khu vực này, nếu có, cũng bắt buộc phải bị vô hiệu hóa.

30-1780098588-my-do-phong-toa-hai-quan-ong-trump-ra-toi-hau-thu-hat-nhan-va-hang-hai-cho-iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Đi kèm với các điều kiện trên, Tổng thống Trump thông báo dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân mà ông mô tả là "tuyệt vời và chưa từng có tiền lệ". Quyết định này sẽ cho phép các tàu thuyền từng bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz do lệnh phong tỏa có thể bắt đầu hành trình trở về nhà.

Đề cập sâu hơn đến năng lực hạt nhân của quốc gia Trung Đông này, Tổng thống Mỹ đã nhắc lại số lượng uranium đã làm giàu của Iran, hay còn gọi là "bụi hạt nhân". Số uranium này hiện đang bị chôn sâu dưới lòng đất tại những ngọn núi gần như đã đổ sập sau các cuộc không kích bằng máy bay ném bom B-2 của Mỹ vào 11 tháng trước. 

Theo kế hoạch được ông Trump tiết lộ, Mỹ là quốc gia duy nhất cùng với Trung Quốc sẽ tiến hành khai quật số uranium này. Quá trình này sẽ được thực hiện dưới sự phối hợp chặt chẽ với chính Iran cùng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm mục đích tiêu hủy hoàn toàn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định thêm rằng sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, phản ứng trước các động thái từ phía Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày đã lên tiếng xác nhận về tình hình quan hệ giữa hai nước. Ông Baghaei khẳng định Iran và Mỹ hiện vẫn đang duy trì các kênh liên hệ với nhau, tuy nhiên bản ghi nhớ giữa hai quốc gia vẫn chưa chính thức hoàn tất. Đại diện Bộ Ngoại giao Iran cũng nhấn mạnh thêm rằng, chương trình nghị sự trong các cuộc đàm phán hiện tại giữa Mỹ và Iran chỉ đang tập trung vào mục tiêu chấm dứt xung đột, hoàn toàn không bao gồm các nội dung thảo luận về vấn đề hạt nhân ở thời điểm này.

QT (SHTT)