Việt Nam và Philippines thống nhất nâng tầm mối quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường, chính thức mở ra một kỷ nguyên phát triển mới đầy hứa hẹn cho hợp tác song phương.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 1/6 với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã đưa ra lời khẳng định mang tính biểu tượng cao: Việt Nam hiện là quốc gia duy nhất trong khối Đông Nam Á mà Philippines thiết lập mối quan hệ ở tầm mức Đối tác Chiến lược. Điều này minh chứng rõ nét cho sự coi trọng đặc biệt của Manila đối với mối bang giao song phương. 

01-1780298800-viet-nam-va-philippines-chinh-thuc-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-tang-cuong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: TTXVN

Đáp lại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định Việt Nam luôn ưu tiên và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa tình láng giềng hữu nghị với Philippines trên mọi lĩnh vực, dựa trên cam kết chung về hòa bình, ổn định và thượng tôn luật pháp quốc tế. Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường.

Để hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ mới, hai bên thống nhất sẽ cùng phối hợp xây dựng chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới. Điểm nhấn trong thỏa thuận là việc tăng cường tin cậy chính trị, củng cố nền tảng chiến lược thông qua các chuyến tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các kênh hợp tác giữa các cấp, các ngành và địa phương của hai nước. 

Song song với đó, hợp tác thực chất về quốc phòng - an ninh và kinh tế biển cũng được củng cố vững chắc. Hai quốc gia cam kết bảo đảm tự do hàng hải, hàng không, duy trì ổn định khu vực thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường biển, phát triển nghề cá bền vững và chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU).

Trên phương diện kinh tế, những định hướng lớn mang tính đột phá đã được vạch ra nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương chạm mốc 10 tỷ USD bằng cách giảm thiểu các rào cản, đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu tiềm năng và mở cửa thị trường cho nông sản, đặc biệt là trái cây tươi của nhau. 

01-1780298800-viet-nam-va-philippines-chinh-thuc-nang-cap-quan-he-len-doi-tac-chien-luoc-tang-cuong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, dư địa hợp tác sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực đón đầu xu thế như kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Các cơ quan liên quan của hai nước sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam như một đối tác quan trọng cung cấp gạo và phân bón giúp bảo đảm an ninh lương thực cho Philippines, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ 3 của Ủy ban hỗn hợp thương mại Philippines - Việt Nam. Ông khẳng định quốc gia này luôn hoan nghênh và dành nhiều chính sách ưu đãi, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư Việt Nam sang tìm hiểu, mở rộng kinh doanh trong các lĩnh vực y tế, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo.

Không dừng lại ở kinh tế và an ninh, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân cũng nhận được sự quan tâm sâu sắc. Tổng thống Philippines bày tỏ kỳ vọng lượng khách du lịch qua lại giữa hai nước sẽ ngày càng tăng cao, đồng thời thúc đẩy hợp tác học thuật giữa các trường đại học, đặc biệt là trong các ngành công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI). Hai bên đồng thời chia sẻ tầm nhìn chung về phát triển nông nghiệp tái sinh bền vững, kết nối hạ tầng cứng, mở thêm các đường bay thẳng, kết nối các cặp cảng tiêu biểu, cũng như trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính phủ số và đô thị thông minh. Ngay sau khi cuộc hội đàm kết thúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực quốc phòng, du lịch và đào tạo.

QT (SHTT)