Với gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Thanh Hóa mang đến hàng loạt đặc sản, sản phẩm OCOP và hàng thủ công mỹ nghệ.
16-1792145748-thanh-hoa-hoi-cho-lon-nhat-nam-voi-su-tham-gia-cua-350-gian-hang-quy-tu-gan-200-doanh-nghiep-tu-khap-noi-tren-ca-nuoc
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Ngay trong ngày đầu mở cửa 15/10, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm. Không khí nhộn nhịp bao trùm khu vực trưng bày với những dòng người nối nhau tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm.

Các gian hàng được bố trí thành từng khu vực, hàng hóa sắp xếp bắt mắt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan. Từ đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ đến các mặt hàng công nghiệp chế biến, thực phẩm, đồ uống, hàng tiêu dùng và máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, hội chợ mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng.

16-1792145748-thanh-hoa-hoi-cho-lon-nhat-nam-voi-su-tham-gia-cua-350-gian-hang-quy-tu-gan-200-doanh-nghiep-tu-khap-noi-tren-ca-nuoc
Ông Tô Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thăm gian hàng tiểu thủ công nghiệp tại hội chợ 

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, sự kiện có quy mô 350 gian hàng tiêu chuẩn cùng một khu gian hàng chung của tỉnh Thanh Hóa. Chương trình do Sở Công Thương Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Cục Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Khuyến công quốc gia và Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Hội chợ năm nay có sự tham gia của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế và Đồng Tháp.

Một điểm nhấn của sự kiện là khu gian hàng chung của Thanh Hóa rộng gần 200m², giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP của địa phương. Không gian này cũng góp phần quảng bá tiềm năng phát triển, thế mạnh kinh tế và bản sắc văn hóa của các vùng miền trong tỉnh.

16-1792145748-thanh-hoa-hoi-cho-lon-nhat-nam-voi-su-tham-gia-cua-350-gian-hang-quy-tu-gan-200-doanh-nghiep-tu-khap-noi-tren-ca-nuoc
Các sản phẩm OCOP góp phần tạo nên sự phong phú cho không gian trưng bày tại hội chợ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhấn mạnh địa phương có vị trí chiến lược quan trọng, đóng vai trò cầu nối giao thương giữa vùng Bắc Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Theo ông Cường, những năm qua, hoạt động khuyến công, phát triển công nghiệp nông thôn và xúc tiến thương mại nhận được sự quan tâm của Bộ Công Thương cùng các cơ quan lãnh đạo của tỉnh. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại khu vực nông thôn có những chuyển biến tích cực, quy mô sản xuất, chất lượng và thương hiệu sản phẩm từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá hội chợ là dịp để các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm đặc trưng, ngành nghề truyền thống, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

16-1792145748-thanh-hoa-hoi-cho-lon-nhat-nam-voi-su-tham-gia-cua-350-gian-hang-quy-tu-gan-200-doanh-nghiep-tu-khap-noi-tren-ca-nuoc
Với quy mô 350 gian hàng, hội chợ mang đến nhiều lựa chọn hàng hóa cho người tiêu dùng.

Thông qua sự kiện, Thanh Hóa mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp trên cả nước, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư quảng bá sản phẩm, tìm hiểu thị trường và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và lãnh đạo địa phương đã tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu kết nối thị trường của doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

Ngoài hoạt động trưng bày và mua sắm, hội chợ còn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ, góp phần kích cầu tiêu dùng, quảng bá hàng Việt Nam và thúc đẩy giao thương giữa các địa phương. Sự kiện mở cửa phục vụ người dân, du khách đến hết ngày 21/10.

Theo thông tin tại hội chợ, Thanh Hóa hiện có 33 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 16 sản phẩm cấp khu vực và 6 sản phẩm cấp quốc gia. Tỉnh cũng có 690 sản phẩm OCOP được công nhận, cùng 43 nghề truyền thống, 18 làng nghề, 53 làng nghề truyền thống và 38 nghề tiểu thủ công nghiệp đang được duy trì, phát triển.

QT (SHTT)