-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Kinh tế
04/10/2018 05:32Thêm một hãng gọi xe Bắc tiến, tuyên chiến với các đối thủ
Có mặt tại TP.HCM vào tháng 7/2017, phải sau hơn 1 năm, ứng dụng giao nhận Lalamove mới ra mắt tại Hà Nội vào sáng 3/10. Lalamove chào đời ở Hong Kong vào cuối năm 2013 với tên khác là EasyVan. Đơn vị này cung cấp dịch vụ giao hàng trên khắp châu Á trong vòng 1 giờ và từng được so sánh như "Uber phiên bản Hong Kong".
Hãng này cho biết sẽ nhắm đến khách hàng tại nội thành, chủ yếu là các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hình thức giao nhận chủ yếu trên xe 2 bánh và cam kết sẽ giao hàng với thời gian tối đa là 55 phút.
Lalamove đặt mục tiêu đến hết quý I/2019 sẽ có khoảng 10.000 tài xế đối tác hoạt động thường xuyên tại khu vực Hà Nội. Hãng này cho biết tỷ lệ chiết khấu với tài xế chỉ vào khoảng 20% (đã tính cả thuế, phí khác), thấp hơn nhiều các hãng khác với mức 25-30%.
Tài xế của hãng cũng sẽ thực hiện việc thu tiền hộ khi giao hàng. Điểm khác là sau khi nhận hàng của doanh nghiệp hay chủ shop, tài xế sẽ dùng tiền của mình ứng ra ngay. Sau đó khi giao hàng mới nhận lại tiền của khách để bù lại.
Trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Đức Lợi, Giám đốc Điều hành Lalamove Việt Nam, cho biết hãng này sẽ cạnh tranh với tất cả đối thủ. Tuy nhiên, ông Lợi không nêu ra được những sự khác biệt vượt trội so với các đối thủ hiện nay. Vị này cũng không đưa ra được mục tiêu con số thị phần cụ thể trong thời gian tới, chỉ có mục tiêu sẽ thu hút 10.000 đối tác tài xế.
Lalamove ra mắt chỉ khoảng 1 tháng sau khi Go-Viet tiến ra Hà Nội với 2 dịch vụ là Go-Bike (gọi xe ôm công nghệ) và Go-Send (giao nhận). Trong khi đó, Grab cũng đẩy mạnh các dịch vụ của mình tại Hà Nội. Ngoài GrabExpress xuất hiện từ đầu năm 2018, GrabFood cũng ra mắt chỉ trước khi Lalamove Bắc tiến 1 ngày, dịch vụ tương đồng với Lalamove.
Trong bối cảnh Grab đã thống lĩnh thị trường xe công nghệ tại Hà Nội, nhiều người cho rằng việc đảm bảo đơn hàng, chính sách đãi ngộ là thách thức rất lớn đối với Lalamove, chưa nói đến việc giành giật thị trường rất khốc liệt hiện nay.
Theo Hiếu Công (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (20:04)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (1 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (1 giờ trước)
- Mercedes-Benz triệu hồi hơn 144.000 xe: Bảng đồng hồ kỹ thuật số có thể "tắt ngúm" khi vận hành (2 giờ trước)
- Hàng loạt chuyên cơ y tế đổ bộ Tây Ban Nha, giải cứu du khách khỏi du thuyền chứa virus chết người (2 giờ trước)
- Giải cứu 7 phụ nữ ngạt khí, hoảng loạn do kẹt thang máy thẩm mỹ viện (2 giờ trước)
- Một xã ở Vĩnh Long vận động người dân tạm dừng karaoke để học sinh tập trung ôn thi (3 giờ trước)
- Tìm thấy thư tuyệt mệnh trong vụ đôi nam nữ tử vong bất thường ở Khánh Hòa (3 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giao thông ùn tắc trong mưa (3 giờ trước)
- Sự thật phía sau clip nhóm người "đu cây tháo chạy khỏi casino" ở Lạng Sơn (3 giờ trước)