-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Kinh tế
24/08/2023 17:17Theo chân VinFast, VNG nộp hồ sơ IPO lên sàn chứng khoán Mỹ
Sau thành công của VinFast khi chính thức chào bán cổ phiếu trên sàn Nasdaq vào ngày 15/8 vừa qua, hôm nay (24/8) Công ty cổ phần VNG vừa đưa ra thông báo VNG Limited đã chính thức nộp hồ sơ đăng ký theo mẫu F-1 lên Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), thông tin trên VietNamNet.
VNG Limited, cổ đông của VNG, dự kiến sẽ chào bán ra công chúng (IPO) cổ phiếu phổ thông loại A tại sàn chứng khoán Nasdaq Global Select Market với mã giao dịch “VNG”. Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC và BofA Securities, Inc. sẽ là các nhà bảo lãnh phát hành cho đợt IPO này. Quy mô giao dịch và khoảng giá chào bán hiện chưa được xác định.
VNG cho biết, hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 sẽ còn tiếp tục được điều chỉnh và chưa được Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) công bố hiệu lực.
Như vậy sau hơn 12 năm với giấc mơ đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế của ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG, nhiều khả năng sắp trở thành hiện thực.
Cụ thể, giữa năm 2010 chia sẻ với Forbes, ông Lê Hồng Minh cho biết, giấc mơ của ông là đưa cổ phiếu VNG xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như Nasdaq hay Hong Kong. Năm 2017, VNG đã ký bản ghi nhớ về dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq tại New York (Mỹ).
Năm 2021, VNG đưa ra phương án niêm yết cổ phiếu tại Mỹ thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), giống với mô hình VinFast thực hiện vừa qua.
Tháng 7/2022, nhiều thông tin cho biết, VNG sẽ niêm yết cổ phiếu tại Mỹ vào đầu năm 2023, với mục tiêu chào bán 12,5% cổ phần trong đợt IPO trên sàn Nasdaq. Tuy nhiên, ngay sau đó kế hoạch niêm yết tại Mỹ của VNG đã không diễn ra như dự kiến.
Theo Tiền Phong, VNG Limited trở thành cổ đông chính của VNG sau khi toàn bộ các cổ đông nước ngoài của VNG chuyển nhượng cổ phần sang cho sang pháp nhân này.
Đây là tổ chức nước ngoài có trụ sở tại quần đảo Cayman (Cayman Islands), đồng thời là cổ đông lớn nhất của VNG. Tổ chức này có hai cá nhân liên quan là người nội bộ tại VNG gồm Tổng Giám đốc Lê Hồng Minh (sở hữu 12,27% vốn) và Phó Tổng Giám đốc thường trực Vương Quang Khải (sở hữu 4,99% vốn).
Ông Lê Hồng Minh - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNG - vừa đăng ký bán 983.000 cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận từ ngày 22-31/8. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông này sẽ còn nắm hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 8,84%. Ông Minh đăng ký bán cổ phiếu trong bối cảnh giá cổ phiếu VNZ đang trên đà tăng trở lại kể từ đầu tháng 8, vượt mức 1,1 triệu đồng/đơn vị.
Mới đây, VNG Limited đã đăng ký bán thỏa thuận hơn 3,48 triệu cổ phiếu VNZ trong thời gian 25/7 - 15/8. Hiện VNG Limited nắm giữ 17,56 triệu cổ phiếu VNZ, tương đương tỷ lệ sở hữu 61,12%.
Vừa qua, ngày 15/8, doanh nghiệp khác của Việt Nam là VinFast (mã VFS) cũng đã niêm yết thành công trên sàn Nasdaq dưới mã VFS. Sau khoảng 1 tuần giao dịch, vốn hóa của hãng xe này đã lên 89 tỷ USD, gấp gần 3 lần định giá ban đầu. Trong phiên giao dịch ngày 23/8 (giờ Mỹ), cổ phiếu VFS đóng cửa ở mức giá cao kỷ lục mới, 37,03 USD/ cổ phiếu.
Được thành lập từ năm 2004, VNG từ một công ty khởi nghiệp 5 người đã trở thành công ty công nghệ có hệ sinh thái số thuần Việt lớn nhất Việt Nam. Theo Newzoo, VNG hiện là nhà phát hành game dẫn đầu thị trường Việt Nam và đang mở rộng nhanh chóng ở thị trường toàn cầu.
Đồng thời công ty đang sở hữu Zalo, ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất Việt Nam với hơn 75 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Các sản phẩm tiêu biểu khác của VNG bao gồm Zing MP3 (nền tảng nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam với hơn 28 triệu người dùng hoạt động hàng tháng) và ví điện tử ZaloPay, theo báo Thanh Niên Online.
Theo Việt Linh (Tiền Phong)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (17:07)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (17:07)
- Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng (1 giờ trước)
- Mất tích 26 năm, người phụ nữ Bắc Kinh bất ngờ được tìm thấy nhờ xét nghiệm ADN (1 giờ trước)
- Về già, nên giao lương hưu cho con trai hay con dâu? (1 giờ trước)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (1 giờ trước)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (2 giờ trước)
- Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam: Cơ hội mở ra cho người tiêu dùng nội địa sở hữu xe điện của Elon Musk chính hãng (2 giờ trước)