Tại phiên họp Chính phủ ngày 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tuyệt đối không tăng giá điện, chủ động kiểm soát thị trường nhằm giữ CPI cả năm 2026 ở mức khoảng 4,5%, đồng thời thúc đẩy các giải pháp toàn diện để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số.

Đứng trước áp lực gia tăng từ giá xăng dầu thế giới, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương duy trì ổn định giá điện, đồng thời linh hoạt điều tiết các mặt hàng năng lượng thiết yếu. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ giá cả hàng hóa trên địa bàn. Các cơ quan chuyên môn phải bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng và y tế, kết hợp kiểm tra để ngăn chặn tình trạng găm hàng, găm giá hoặc buôn lậu.

03-1791023159-thu-tuong-chi-dao-giu-nguyen-gia-dien-khong-de-tang-gia-hang-hoa-cuoi-nam
Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu không tăng giá điện giai đoạn cuối năm.

Theo báo cáo, việc điều phối hiệu quả các nguồn năng lượng, đặc biệt là thủy điện, đã giúp duy trì ổn định nguồn cung và hạ nhiệt áp lực giá điện trong 9 tháng đầu năm. Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, sản lượng điện 9 tháng đạt 266,2 tỷ kWh (tăng 9,5% so với cùng kỳ). Trong quý IV, ngành công thương sẽ ưu tiên khai thác nguồn năng lượng nội địa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng năng lượng then chốt.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương khẩn trương trình Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, tái cơ cấu EVN, hoàn thiện nghị định kinh doanh xăng dầu và đề xuất kịch bản CPI chi tiết từng tháng phối hợp cùng Bộ Tài chính.

Mặc dù GDP 9 tháng tăng 9,01% — mức cao nhất kể từ năm 2011 (riêng quý III đạt 9,95%), Thủ tướng nhấn mạnh áp lực trong quý IV là rất lớn khi GDP cần vượt mốc 12,5% để hoàn thành kế hoạch năm.

Để vượt qua khó khăn về mặt bằng lãi suất và khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát lại kịch bản tăng trưởng. Đặc biệt, các hạt nhân kinh tế như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh cần tận dụng tối đa dư địa để tạo sức bật cho toàn toàn quốc. Đối với các địa phương chậm tiến độ, kết quả thực hiện cuối năm sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá và điều chuyển cán bộ.

Về đầu tư công, tính đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân đạt 63% kế hoạch (khoảng 643.000 tỷ đồng). Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ kế hoạch vốn được giao.

Cùng với đó, Bộ Tài chính được giao sớm trình Nghị định giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm, đồng thời cải cách thủ tục hành chính về thuế. Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ bảo đảm thanh khoản, giữ ổn định lãi suất và tỷ giá, tạo điều kiện kích cầu tiêu dùng, du lịch và thu hút dòng vốn đầu tư trong giai đoạn cuối năm.

TN (SHTT)