-
Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá -
Hai đợt không khí lạnh sắp tăng cường, Nam Bộ đối mặt ngập sâu diện rộng -
7 hoa á hậu, nam vương vừa hoạt động showbiz vừa học thạc sĩ là ai? -
Thanh Hoá cảnh báo tin đồn thất thiệt về quy hoạch trung tâm hành chính mới và Khu công nghiệp Lễ Môn -
Chồng vay 2,2 tỷ đồng rồi ly hôn, vợ từ chối trách nhiệm, vẫn phải gánh nợ -
Concert BIGBANG tại Việt Nam gây sốt mạng xã hội, fan quốc tế trầm trồ trước VIP Việt -
Mới mua iPhone Duo gần 70 triệu đồng cần làm ngay 7 việc này -
Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh với người chưa chấp hành xong quyết định xử phạt -
Giá xăng dầu hôm nay 25/10: Thế giới có tuần tăng mạnh, trong nước trái chiều -
Tử vi Chủ nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Tuất vững tin, Tị đón lộc tiền bạc
Kinh tế
08/04/2025 13:17Thủ tướng: Đề nghị Mỹ hoãn áp thuế với Việt Nam ít nhất 45 ngày
Tại Hội nghị chủ động thích ứng với tình hình mới về thương mại quốc tế tổ chức chiều tối ngày 7/4 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, các bộ ngành, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cùng các doanh nghiệp, hiệp hội có chung đánh giá tình hình thương mại quốc tế tới đây sẽ còn nhiều phức tạp, khó khăn và khó đoán định.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và đối tác có thể từng bước làm thay đổi cấu trúc thương mại và đầu tư toàn cầu, định hình lại các chuỗi cung ứng, nhất là các công nghệ cao và các mặt hàng chiến lược.
Theo đó, cọ sát chiến lược, xu thế bảo hộ, chuyển dịch đầu tư, đặc biệt là công nghệ cao sẽ khiến các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam chịu áp lực lớn lớn hơn về cạnh tranh thương mại và thu hút đầu tư.
500 ngàn tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng chiến lược
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tình hình mới trong thương mại quốc tế, trong đó có chính sách thuế đối ứng của Mỹ sẽ tác động tới kinh tế toàn cầu, trong đó có nước ta, song cần nhìn nhận dưới góc độ tích cực, không hoang mang lo sợ.
Đây cũng là cơ hội để chúng ta tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc thị trường, đa dạng hoá sản phẩm và chuỗi cung ứng, vươn lên mạnh mẽ hơn, xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ.
Để đạt được mục tiêu nêu trên, Thủ tướng yêu cầu trước hết bộ, ngành, cơ quan, địa phương cần tiếp tục thực hiện 4 chiến lược lớn, gồm: đột phá về phát triển khoa học, công nghệ; tinh gọn bộ máy; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Thủ tướng lưu ý, hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới là nội dung mới, cần quán triệt thực hiện với tư tưởng mới như “chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế quốc gia đi sau sang trạng thái quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên”.
Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xây dựng, triển khai gói tín dụng ưu đãi khoảng 500.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng chiến lược.
Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ đặt mục tiêu năm 2025 giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính; giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh; bãi bỏ ít nhất 30% điều kiện kinh doanh. Dự kiến tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 35 luật, nghị quyết.
Đàm phán thuế quan với Mỹ trên tinh thần tôn trọng, hài hòa lợi ích
Đất nước chúng ta đã đủ trưởng thành, lớn mạnh, đủ bản lĩnh để thích ứng linh hoạt với bất kỳ thay đổi nào xảy ra trên thế giới và khu vực. Xuất khẩu là động lực tăng trưởng quan trọng phải thúc đẩy, nhưng không phải động lực duy nhất mà còn nhiều động lực quan trọng khác. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, nhưng không phải là thị trường duy nhất Thủ tướng Phạm Minh Chính
Tại hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, trong đàm phán thuế quan với Mỹ cần quán triệt tinh thần tôn trọng lẫn nhau, không đối đầu để cân bằng, hài hòa lợi ích hai bên đồng thời giữ vững độc lập, chủ quyền, tự chủ, vị thế đất nước.
Thủ tướng nêu rõ các giải pháp phải gồm cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, cả trước mắt và lâu dài, cả trực tiếp và gián tiếp, cả thuế quan và phi thuế quan, thương mại và phi thương mại, có cả biện pháp tổng thể, chiến lược và cả giải pháp cụ thể, có diện rộng và trọng điểm…
Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh xuất khẩu, Việt Nam còn các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, các ngành mới nổi.
Trong khi đó, dù Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất nhưng vẫn còn nhiều thị trường tiềm năng khác, nhất là khai thác 17 hiệp định thương mại tự do đã ký kết với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới.
Tiến tới cân bằng thương mại bền vững, có lợi cho cả hai bên
Ngay sau cuộc họp này, tối muộn cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để cập nhật tình hình với các diễn biến mới, tiếp tục thảo luận về các giải pháp sau khi Mỹ vừa công bố áp thuế đối ứng với hàng hóa đến từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Sau khi nghe các bộ, ngành, cơ quan báo cáo, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là phiên họp thứ ba để xử lý vấn đề này; hoan nghênh các bộ, ngành chuẩn bị báo cáo, nội dung liên quan; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đầy đủ phục vụ đoàn đàm phán với Mỹ.
Về giải pháp, Thủ tướng nêu rõ, đề nghị Mỹ hoãn áp thuế với Việt Nam ít nhất là 45 ngày để đàm phán, chuẩn bị và chuyển tiếp trạng thái; đồng thời tiếp cận và đàm phán với phía Mỹ để có thỏa thuận song phương, tiến tới cân bằng thương mại bền vững, có lợi cho cả hai bên, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, có lợi cho người tiêu dùng hai bên, không ảnh hưởng tới các cam kết quốc tế của Việt Nam.
Về thuế, thực hiện theo định hướng thỏa thuận cấp cao giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo rà soát, tiếp tục giải quyết dứt điểm, hiệu quả các quan tâm của Mỹ như chính sách tiền tệ, tỷ giá, nguồn gốc xuất xứ, bản quyền, sở hữu trí tuệ, hàng giả,…
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu đạo mở rộng gói tín dụng ưu đãi cho thủy hải sản và thêm nhiều lĩnh vực, mặt hàng khác; tính toán giảm lãi suất cho vay với các mặt hàng có thể bị tác động do chính sách thuế của Mỹ; hoãn, giãn thuế, tiền thuê đất doanh nghiệp,…
Thủ tướng cũng lưu ý tiếp tục thực hiện các biện pháp ngoại giao trên các kênh khác nhau để tác động tới các cơ quan của Mỹ có giải pháp phù hợp điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Theo Thế Vinh (VietNamNet)
- Nỗi hổ thẹn muộn màng của người phụ nữ chủ động ly hôn: Đến thăm mẹ chồng cũ mới nhận ra mình đã mất đi điều quý giá (11:12)
- Hai đợt không khí lạnh sắp tăng cường, Nam Bộ đối mặt ngập sâu diện rộng (22 phút trước)
- 7 hoa á hậu, nam vương vừa hoạt động showbiz vừa học thạc sĩ là ai? (49 phút trước)
- Đồng Nai 5 trận không thắng, thầy của Công Phượng muốn từ chức (1 giờ trước)
- Từ Huy chương Olympic đến bục giảng Chuyên Lam Sơn: Cuộc trở về sau 10 năm chinh phục đỉnh cao học thuật thế giới của Nguyễn Đắc Hiếu – Khi tình yêu xứ Thanh lớn hơn tất cả (1 giờ trước)
- Thanh Hoá cảnh báo tin đồn thất thiệt về quy hoạch trung tâm hành chính mới và Khu công nghiệp Lễ Môn (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump cùng Đệ nhất phu nhân bỏ phiếu sớm trước bầu cử giữa kỳ Mỹ (1 giờ trước)
- Hàng trăm chiếc xe thể thao Porsche có nguy cơ bánh xe văng ra khi đang chạy (1 giờ trước)
- Chồng vay 2,2 tỷ đồng rồi ly hôn, vợ từ chối trách nhiệm, vẫn phải gánh nợ (2 giờ trước)
- Trẻ 7 tuổi hiểu gì về hiến tạng? (2 giờ trước)