Kinh tế
16/05/2025 21:26Thủ tướng đề nghị WB hỗ trợ Việt Nam, tập trung cho hạ tầng chiến lược và đường sắt tốc độ cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quyết định thành lập Văn phòng khu vực của WB tại Việt Nam, cho rằng đây là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của tổ chức tài chính này. Ông cũng chuyển lời mời Chủ tịch WB Ajay Banga sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng hoan nghênh đề xuất của WB về việc dành cho Việt Nam gói vay hơn 11 tỷ USD trong 5 năm tới và đề nghị nguồn vốn này được ưu tiên cho các dự án mang tính đột phá, có khả năng "thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế" của nền kinh tế.
Đặc biệt, Thủ tướng kêu gọi WB hỗ trợ vốn cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam dự kiến khởi công vào năm 2026, với tổng vốn đầu tư lên tới 67 tỷ USD, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, cắt giảm quy trình rườm rà để sớm triển khai thực tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các lĩnh vực ưu tiên sử dụng nguồn vốn WB, bao gồm: cơ sở hạ tầng chiến lược, đặc biệt là các dự án giao thông quy mô lớn; chuyển dịch năng lượng, thúc đẩy năng lượng tái tạo và sử dụng hiệu quả tài nguyên; phát triển nông nghiệp bền vững, như mô hình trồng lúa phát thải thấp và các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Bên cạnh đó, đề xuất WB xem xét hỗ trợ cả khu vực tư nhân với lãi suất ưu đãi, mô hình quản lý vốn linh hoạt, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn.
Đáp lại, bà Mariam J. Sherman đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, khẳng định WB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thực hiện chiến lược phát triển đất nước đến 2045, với mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
WB cam kết đưa các chuyên gia quốc tế đến Việt Nam để tư vấn chính sách, đẩy nhanh tiến độ dự án và nâng cao hiệu quả hợp tác. Bà Sherman đồng thuận với các đề xuất của Chính phủ Việt Nam và cho biết sẽ báo cáo trực tiếp lên Chủ tịch WB Ajay Banga, trong đó nhấn mạnh các nội dung về phát triển hạ tầng, hỗ trợ khu vực tư nhân và cải cách thể chế.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đang nỗ lực tháo gỡ rào cản thể chế, đặc biệt là việc sửa đổi Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn ODA, dự kiến hoàn tất trong tháng 6/2025.
Việt Nam cũng đang tiến hành cuộc cách mạng tổ chức bộ máy, phân cấp mạnh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, với trọng tâm là “bộ tứ chiến lược”: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.
Hai bên nhất trí đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và WB, thiết lập cơ chế tiếp xúc trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch WB để tăng cường hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.
Theo Hoàng Vũ (Pháp Luật & Xã Hội)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
-
Lamine Yamal mở tiệc sinh nhật "bí ẩn", thuê dàn chân dài bốc lửa (12/07)
-
30 máy bay sẽ bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (12/07)
-
"Đón sóng" nâng hạng, vốn ngoại giải ngân nghìn tỷ khi chứng khoán lập đỉnh (12/07)
Bài đọc nhiều




