Tại phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 18/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, trong đó trọng tâm là hạ nhiệt giá đất, thị trường bất động sản và cắt giảm tối đa các khâu trung gian bất hợp lý.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ đang rất quyết liệt thực hiện các chỉ đạo nhằm giảm gánh nặng chi phí cho nền kinh tế. Trong lĩnh vực bất động sản, việc đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và nhà cho thuê bước đầu đã kéo giá nhà chung cư theo hướng đi xuống.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: “Tới đây, khi Quốc hội thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Nhà nước sẽ điều tiết mạnh mẽ và trực tiếp quyết định giá đất. Như vậy, chắc chắn giá đất và giá bất động sản sẽ giảm”.

18-1792321925-thu-tuong-le-minh-hung-gia-dat-va-bat-dong-san-chac-chan-se-giam
Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Song song đó, Chính phủ sẽ siết chặt và cắt giảm triệt để các khâu trung gian gây dội giá ở nhiều ngành then chốt.

Đầu tiên là sửa đổi nghị định kinh doanh xăng dầu để cắt bỏ chi phí phụ thu, bảo đảm giá vận hành theo thị trường nhưng ở mức hợp lý. Sau đó, trình Quốc hội sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Dược nhằm xử lý tình trạng chi phí trung gian quá lớn, giúp người bệnh tiếp cận thuốc và thiết bị y tế với giá thực.

Về năng lượng và nông nghiệp, tiếp tục cơ cấu lại ngành điện để giảm khâu trung gian, đồng thời siết chặt quản lý mã số vùng trồng, kiểm định chất lượng để thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

Nhấn mạnh quan điểm điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nêu rõ việc thúc đẩy tăng trưởng phải luôn đi đôi với ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, không để lạm phát xói mòn thành quả tăng trưởng hay ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Dù giá xăng dầu thế giới từng biến động tăng từ 65% đến gần 90%, Việt Nam đã chủ động dùng chính sách thuế để bình ổn, giữ giá trong nước ở nhóm thấp nhất khu vực. Dù ngân sách chấp nhận giảm nguồn thu, đây là sự chia sẻ cần thiết với người dân và doanh nghiệp. Tương tự, trước nhu cầu tiêu thụ điện tăng kỷ lục phục vụ sản xuất (tăng trưởng GDP 1% cần lượng điện tăng khoảng 1,3 - 1,5%), Chính phủ vẫn bảo đảm cung ứng đầy đủ và giữ ổn định giá điện, góp phần duy trì chỉ số lạm phát ở mức 4,52%.

TN (SHTT)