-
Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng -
Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết -
Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng -
Thu nhập trên 28,6 triệu đồng/tháng mới thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân -
Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ -
Tin mới nhất về bão số 1 Maysak: Diễn biến khó lường, đêm 3/7 - 5/7 mưa rất to ở Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa -
Bố mẹ nói cho vay 200 triệu xây nhà, con gái đếm lại phát hiện 300 triệu, quyết định sau đó khiến chồng đòi ly hôn -
PNJ chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu giảm sàn sau thông tin điều tra liên quan công ty thành viên -
Cháy căn nhà 4 tầng ở Hà Nội lúc 13h khiến hàng xóm hoảng loạn: Nghi có người còn mắc kẹt bên trong -
Chưa từng có trong lịch sử thi cử: 7 số báo danh liền nhau đạt điểm 10 Toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang
Kinh tế
05/11/2021 17:14Tiền đẻ ra tiền ở Thế Giới Di Động: Vừa đi vay HSBC gần 2.800 tỷ đồng, lập tức đem 5.000 tỷ đồng đầu tư trái phiếu dài hạn
Công ty cổ phần đầu tư Thế Giới Di Động vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2021. Theo đó, vay nợ dài hạn của công ty đã chính thức tăng mạnh 3,5 lần, từ 1.127 tỷ đồng lên gần 3.900 tỷ đồng.
Nguyên nhân là do công ty đi vay 2.768 tỷ đồng từ HSBC. Đây là khoản vay tín chấp với lãi suất thả nổi nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, đáo hạn vào tháng 1/2023.
Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử hoạt động của mình Thế Giới Di Động đi vay tiền dài hạn. Lần thứ nhất là khi công ty này vay qua trái phiếu trị giá khoảng hơn 1.100 tỷ đồng, được mua bởi các công ty bảo hiểm như Manulife, Prudential, AIA, Chubb Việt Nam, Sun Life Việt Nam, lãi suất 6,55%/năm và đáo hạn vào tháng 11/2022.
Với đặc điểm hoạt động kinh doanh là bán hàng thu tiền ngay, Thế Giới Di Động chủ yếu vay nợ ngắn hạn. Tính đến cuối tháng 9/2021, công ty đang vay ngắn hạn khoảng 14.165 tỷ đồng. Hầu hết các khoản vay này là vay tín chấp, có kỳ hạn trong khoảng 1-3 tháng với lãi suất thả nổi.

Đáng chú ý, cũng trong quý 3/2021 khi đi vay tiền từ HSBC, báo cáo tài chính Thế Giới Di Động đồng thời xuất hiện một khoản đầu tư tài chính dài hạn trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Công ty cho biết, đây là các khoản đầu tư trái phiếu thông qua các ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ 3-5 năm và hưởng lãi suất từ 7,6% đến 9,3% một năm.
Nếu giả định khoản vay dài hạn tại HSBC có lãi suất tương đương với vay bằng trái phiếu qua các công ty bảo hiểm, là 6,55%/năm, thì Thế Giới Di Động có thể "ăn" chênh lệch lãi suất trong khoảng 1-2,75%.
Với việc đầu tư trái phiếu các ngân hàng 5.000 tỷ đồng, trong khi chỉ vay HSBC 2.800 tỷ đồng, như vậy Thế Giới Di Động dùng khoảng 2.200 tỷ đồng từ nguồn khác.
Nhiều khả năng, nguồn tiền này cũng "rẻ" hơn so với lãi suất mà Thế Giới Di Động được hưởng, bởi như đã đề cập trong một bài viết trước đây, Thế Giới Di Động với lợi thế ông lớn bán lẻ của mình có thể đi vay ngắn hạn với lãi suất chỉ 5%/năm.
Trong khi đó, công ty này cũng đồng thời đem tiền đi gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thu về lãi suất 6-8,65%/năm với giá trị khoảng 6.800 tỷ đồng tại ngày 30/9. Ngoài ra còn có 2.700 tỷ đồng không kỳ hạn hoặc kỳ hạn dưới 3 tháng.
Một điểm mới nữa trong báo cáo tài chính năm 2021 của Thế Giới Di Động là cho Công ty chứng khoán HSC vay 665 tỷ đồng và cho chuỗi nhà thuốc An Khang vay 262 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2021. Trong đó, khoản cho vay tại HSC có lãi suất 6,4-7%/năm, cũng cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn 5% đã đề cập ở trên.
Nhờ các khoản đầu tư này mà trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu tài chính của Thế Giới Di Động lên tới 881 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi tiền gửi là 686 tỷ đồng, tăng tới 84%.
Một chuyên gia tài chính mới đây sau khi phân tích báo cáo của Thế Giới Di Động đã đặt câu hỏi: Phải chăng Thế Giới Di Động đang dần trở thành một công ty đầu tư tài chính?
Theo Hà My (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Hương Liên "Kim Tae Hee Việt Nam" gây sốt khi vừa tốt nghiệp đại học vừa làm dâu hào môn (20:00)
- Hoàn lưu bão Maysak đe dọa gây mưa ngập kỷ lục, sạt lở nghiêm trọng tại Đông Bắc Bộ (1 giờ trước)
- Người dân Hà Nội lo lắng vì thông tin quy hoạch trôi nổi trên mạng (1 giờ trước)
- Loạt quy định mới về Luật Căn cước và ứng dụng VNeID chính thức có hiệu lực (2 giờ trước)
- Vị tướng quyền lực của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tái xuất (2 giờ trước)
- Vấn đề dải điểm Toán đặc biệt tại Tuyên Quang: Giáo viên trường chuyên không tham gia coi thi (2 giờ trước)
- Đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương và công nghệ "tự hủy" xóa dấu vết (2 giờ trước)
- Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, vùng Đông Bắc Bộ đối mặt mưa lớn diện rộng (3 giờ trước)
- Sau 1 tháng dùng xăng E10, chất lượng không khí Hà Nội, TPHCM thay đổi bất ngờ (3 giờ trước)
- Vì sao điểm học bạ tiếng Anh của Tuyên Quang thấp nhất cả nước nhưng điểm thi tốt nghiệp lại vượt cả TP.HCM vươn lên tốp đầu? (3 giờ trước)