Tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 7 đạt 11,22 triệu tỷ đồng, tăng 8,56% so với cuối năm 2025. Trong bối cảnh lãi suất huy động duy trì ở mức cao, dòng tiền nhàn rỗi tiếp tục chảy mạnh vào ngân hàng.

Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 7, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đã đạt 11,22 triệu tỷ đồng, tiếp tục thiết lập mức cao mới.

Chỉ trong một tháng, lượng tiền người dân gửi vào ngân hàng tăng khoảng 151.900 tỷ đồng, tương đương 1,37% so với cuối tháng 6. Nếu tính từ cuối năm 2025, con số này đã tăng khoảng 885.100 tỷ đồng, tương đương mức tăng 8,6%.

Đáng chú ý, trong vòng 12 tháng từ tháng 8/2025 đến cuối tháng 7/2026, tiền gửi dân cư tăng từ khoảng 7,8 triệu tỷ đồng lên 11,22 triệu tỷ đồng, tức tăng thêm hơn 3,4 triệu tỷ đồng.

Tiền gửi dân cư tăng, doanh nghiệp lại giảm trong tháng 7

Trái với xu hướng tăng của tiền gửi dân cư, dòng tiền gửi của các tổ chức kinh tế có diễn biến kém tích cực hơn trong tháng 7.

Đến cuối tháng này, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đạt khoảng 6,24 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm 2025. Tuy nhiên, nếu so với tháng trước, lượng tiền gửi đã giảm khoảng 130.700 tỷ đồng, tương đương hơn 2%.

18-1789702970-tien-nguoi-dan-gui-ngan-hang-vuot-112-trieu-ty-dong-tiep-tuc-lap-ky-luc-moi
Tiền gửi của dân cư lập mức kỷ lục, vượt 11,22 triệu tỉ đồng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Một trong những yếu tố đáng chú ý trong diễn biến tiền gửi dân cư là mặt bằng lãi suất huy động đang duy trì ở mức cao.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của Bộ Tài chính, lãi suất huy động thực tế đối với kỳ hạn 12 tháng vào cuối tháng 7 dao động trong khoảng 8,8-9,5%/năm, cao hơn mức lãi suất niêm yết.

Trong khi tiền gửi tiếp tục tăng, mặt bằng lãi suất cho vay cũng có xu hướng đi lên. Đến ngày 20/8, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới phát sinh đạt 8,93%/năm, tăng 0,85 điểm phần trăm so với cuối năm 2025.

Riêng đối với lĩnh vực bất động sản, lãi suất cho vay phổ biến ở mức 10-12%/năm. Tại một số ngân hàng, mức lãi suất cho vay bất động sản bình quân được ghi nhận lên tới 14-15%/năm.

Tín dụng tăng nhanh hơn huy động

Ở phía tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến ngày 28/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, tín dụng đã tăng hơn 10%, trong khi tiền gửi dân cư tăng khoảng 8,6%. Chênh lệch này khiến dư nợ tín dụng hiện cao hơn tổng vốn huy động hơn 1,5 triệu tỷ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân, nhận định mức lãi suất huy động kỳ hạn trên 6 tháng phổ biến khoảng 9%/năm là khá hấp dẫn đối với những người có tiền nhàn rỗi.

Theo ông, gửi tiết kiệm là một kênh sinh lợi trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia ngân hàng dự báo mặt bằng lãi suất huy động vẫn có thể neo ở mức cao khi nhu cầu vốn của nền kinh tế lớn. Tín dụng đang tăng nhanh hơn huy động, qua đó tạo ra khoảng cách đáng kể giữa dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động trong hệ thống ngân hàng.

Bích Ngọc (SHTT)