Số liệu hải quan cho thấy một tỉnh phía Bắc bất ngờ vươn lên soán ngôi TP.HCM, trở thành địa phương xuất khẩu lớn nhất cả nước năm 2025, chiếm gần 20% tổng kim ngạch.

Khép lại năm 2025, Bắc Ninh là địa phương gây bất ngờ lớn khi lần đầu tiên vượt TP.HCM để vươn lên dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2025. Theo thống kê từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2025 đạt 475,04 tỷ USD, tăng mạnh 17% so với năm trước. 

Riêng Bắc Ninh, xuất khẩu của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, đặc biệt trong tháng 12/2025 ghi nhận mức 8,94 tỷ USD. Con số này giúp kim ngạch xuất khẩu cả năm của Bắc Ninh vọt lên 93,27 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay và chiếm tới 19,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh tế Bắc Ninh, trong đó sản xuất điện tử, máy tính và sản phẩm quang học vẫn là lĩnh vực chủ lực. Việc tập trung nhiều tập đoàn sản xuất lớn đã giúp Bắc Ninh giữ vững vị thế trung tâm công nghiệp phía Bắc, đồng thời tạo ra động lực tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ.

Trong khi đó, TP.HCM lùi xuống vị trí thứ hai với kim ngạch xuất khẩu 92,68 tỷ USD, chỉ thấp hơn Bắc Ninh 0,59 tỷ USD và chiếm 19,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Khoảng cách sít sao cho thấy cuộc đua giữa hai địa phương lớn đang ngày càng gay cấn, nhất là trong bối cảnh chuỗi sản xuất và dòng vốn đầu tư có sự dịch chuyển rõ rệt.

Hải Phòng giữ vững vị trí thứ ba với kim ngạch 46,55 tỷ USD. Phú Thọ tạo dấu ấn khi vượt Đồng Nai để vươn lên đứng thứ tư với 36,59 tỷ USD, trong khi Đồng Nai đạt 35,01 tỷ USD.

Các địa phương khác góp mặt trong top 10 gồm Thái Nguyên 30,11 tỷ USD, Ninh Bình 26,34 tỷ USD, Hà Nội 20,89 tỷ USD, Tây Ninh 17,85 tỷ USD và Đồng Tháp 9,4 tỷ USD. Nhóm tỉnh thành này tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của xuất khẩu Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, top 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu thấp nhất cả nước là Tuyên Quang với 305,8 triệu USD, Cao Bằng 37,25 triệu USD, Lai Châu 21,1 triệu USD, Sơn La 15,5 triệu USD và Điện Biên chỉ đạt 4,86 triệu USD. Đây chủ yếu là các tỉnh miền núi, cơ cấu kinh tế vẫn dựa nhiều vào nông lâm nghiệp nên đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước còn khá khiêm tốn, chỉ khoảng 0,81%.

Việc Bắc Ninh vượt TP.HCM để dẫn đầu xuất khẩu năm 2025 cho thấy bức tranh dịch chuyển rõ nét của dòng vốn đầu tư và chuỗi sản xuất. Đồng thời, cuộc đua giữa các địa phương trong lĩnh vực xuất khẩu được dự báo sẽ còn sôi động hơn trong những năm tiếp theo.

HL (SHTT)