Kinh tế
12/03/2025 13:33Tổng thống Donald Trump đổi ý chớp nhoáng về thuế áp lên Canada, thị trường nháo nhào
Ông Donald Trump đổi ý sau khi Thủ hiến Ontario Doug Ford rút lại kế hoạch tăng phụ phí 25% với điện từ Ontario - Canada dành cho khách hàng Mỹ.

Trước đó, đối mặt với mối đe dọa áp thuế lên đến 50%, ông Ford đã đồng ý hoãn khoản phụ phí và sẽ gặp Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington vào ngày 13-3.
Nhà Trắng thông báo chỉ có mức thuế 25% đã được lên kế hoạch trước đó đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu từ nước láng giềng phía Bắc của Mỹ và tất cả quốc gia khác sẽ có hiệu lực trong ngày 12-3 (giờ địa phương) mà không có ngoại lệ hay miễn trừ nào.
Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai nói rằng: "Tổng thống Donald Trump một lần nữa đã sử dụng đòn bẩy của nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế tốt nhất và lớn nhất thế giới, để mang lại chiến thắng cho người dân Mỹ. Theo các sắc lệnh hành pháp trước đây của ông Donald Trump, mức thuế 25% đối với thép và nhôm không có ngoại lệ hay miễn trừ nào sẽ có hiệu lực đối với Canada và tất cả các đối tác thương mại khác của Mỹ vào nửa đêm ngày 12-3".
"Ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ và Canada càng làm xáo trộn thêm các thị trường tài chính vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các quyết định về thuế quan của ông Donald Trump. Sau khi lao dốc mạnh mẽ vì tuyên bố tăng thuế lên 50% của ông Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social, thị trường chứng khoán đã phục hồi sau khi ông Ford nói rằng ông sẽ tạm ngừng áp dụng khoản phụ thu và Ukraine đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.
Ông Donald Trump trước đó cũng chỉ trích Canada vì biện pháp bảo hộ thương mại đối với sữa và các sản phẩm nông nghiệp khác. Ông đồng thời đe dọa sẽ "tăng đáng kể" mức thuế đối với ô tô nhập vào Mỹ, dự kiến có hiệu lực vào ngày 20-4, nếu các mức thuế "quá đáng và kéo dài" khác không được Canada dỡ bỏ.
Tổng thống Donald Trump cũng phớt lờ những biến động của thị trường khi nói rằng thị trường sẽ có lúc tăng lúc giảm nhưng ông phải xây dựng lại nền kinh tế Mỹ. Ông Donald Trump nói rằng mức thuế có thể tăng thêm nữa, tạo áp lực lên các quốc gia buộc họ chuyển hoạt động sản xuất vào Mỹ.
Việc ông Donald Trump tập trung quá mức vào thuế quan kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 đã làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư, người tiêu dùng và doanh nghiệp theo cách mà giới kinh tế lo ngại có thể gây ra suy thoái kinh tế.
Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
-
Lamine Yamal mở tiệc sinh nhật "bí ẩn", thuê dàn chân dài bốc lửa (12/07)
-
30 máy bay sẽ bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (12/07)
-
"Đón sóng" nâng hạng, vốn ngoại giải ngân nghìn tỷ khi chứng khoán lập đỉnh (12/07)
-
Làm rõ clip "CSGT dừng xe tang giữa đường, bé gái chui ra từ quan tài" (12/07)
Bài đọc nhiều




