-
Chàng trai bất ngờ bị dân mạng “truy tìm” sau lần xuất hiện ở Văn Miếu, danh tính gây chú ý -
Nhật Bản tổ chức cuộc khi ngủ với giải nhất trị giá hơn 300 triệu đồng -
3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội -
Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? -
Cậu bé 13 tuổi có 'IQ thiên tài', vượt qua ung thư, chuẩn bị học thạc sĩ -
GDP của Việt Nam tăng cao gấp 3 lần thế giới, tín hiệu tăng tốc cuối năm -
Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, khẳng định chưa từ giã đội tuyển -
Tử tù Mỹ tỉnh lại sau hai lần tiêm thuốc độc bất thành -
Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp hoạt động trên Telegram, dấu hiệu liên quan người chưa thành niên -
Tử vi thứ 4 ngày 7/10/2026 của 12 con giáp: Sửu có tiền, Hợi dễ bị hiểu lầm
Kinh tế
02/11/2018 14:00Tổng thống Trump dịu giọng, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh
Phiên giao dịch ngày thứ Năm, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm, chỉ số S&P 500 có 3 phiên tăng điểm lần đầu tiên trong 6 tuần bởi tâm lý lạc quan tin tưởng vào khả năng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc sẽ giảm bớt trong ngắn hạn.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 264,98 điểm tương đương 1,1% lên 25.380,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 28,63 điểm tương đương 1,1% lên 2.740,37 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 128,16 điểm tương đương 1,8% lên 7.434,06 điểm.
Trước đó vào phiên ngày thứ Tư, thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên cuối tháng thế nhưng tính cả tháng vẫn giảm điểm. Chỉ số S&P 500 mất 6,9% và như vậy có tháng giảm điểm sâu nhất tính từ tháng 9/2011.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 5,1%, tháng giảm điểm sâu nhất tính từ tháng 1/2016. Chỉ số Nasdaq giảm 9,2% và như vậy có tháng giảm điểm mạnh nhất tính từ tháng 11/2008.
Trong dòng trạng thái mới nhất trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố về những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc.
Những lo lắng về các biện pháp thuế quan hiện vẫn là mối lo lớn nhất của nhà đầu tư, lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ có các cuộc gặp trong tháng 11/2018 để bàn luận về những vấn đề còn khúc mắc đã dẫn đến hàng loạt biện pháp trả đũa thương mại, cái mà nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định đã khiến cho chi phí hàng hóa dịch vụ tăng chóng mặt.
Tư vấn kinh tế hàng đầu cho Tổng thống Trump, ông Larry Kudlow, tuyên bố trong một bài phỏng vấn mới đây với CNBC: “Hiện nay chưa có gì rõ ràng cả”. Ông cũng khẳng định rằng vẫn có thể tránh được khả năng đánh thuế toàn diện đối với hàng Trung Quốc.
Chỉ số sản xuất mới công bố giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, thấp hơn dự báo của giới chuyên gia, theo khảo sát của MarketWatch thực hiện với các chuyên gia. Tăng trưởng năng suất lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp quý 3/2018 đạt 2,1% so với mức 2% theo dự báo của giới chuyên gia, theo tính toán của FactSet.
Số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong khoảng thời gian 7 ngày kết thúc vào ngày 27/10/2018 giảm xuống mức 212 nghìn, cao hơn chút so với dự báo 210 nghìn của giới chuyên gia nhưng vẫn ở mức thấp kỷ lục.
Theo Trung Mến (Bizlive.vn)
- Ca sĩ MIN bức xúc lên tiếng khi bị fan cuồng bám đuôi, rình rập tận nhà riêng (08:43)
- Từng lỗ hơn 2 tỷ đồng, "họa mi núi rừng" Siu Black nhận bài học đắt giá khi lấn sân kinh doanh (08:31)
- Chàng trai bất ngờ bị dân mạng “truy tìm” sau lần xuất hiện ở Văn Miếu, danh tính gây chú ý (08:22)
- Kết quả Croatia 1-2 Tây Ban Nha: Nhà vô địch World Cup ngược dòng giành 3 điểm (08:16)
- Nhật Bản tổ chức cuộc khi ngủ với giải nhất trị giá hơn 300 triệu đồng (08:13)
- Công an vào cuộc điều tra vụ người đàn ông bạo hành vợ dã man giữa đêm (08:10)
- Chi gần 2,2 tỷ USD nhập khẩu, thịt giá siêu rẻ tiếp tục tràn về Việt Nam (08:08)
- 3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội (08:08)
- New York ban bố tình trạng khẩn cấp khi số ca sởi tăng mạnh (53 phút trước)
- Hai cựu sếp ngân hàng tiếp tay "bầu" Đoan phạm tội là ai? (58 phút trước)