-
Họp khẩn, lên phương án điều hành bay tránh bão Bualoi
-
Tài xế "mách nhau" mua áo in hình dây an toàn ô tô có qua mắt được camera AI?
-
Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông: Đồng nghiệp tiết lộ bất ngờ về Vũ Phương Nhung
-
Đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đến 30 năm tù
-
Mạnh “Gỗ” - “quân sư” trong bóng tối của Vi “Ngộ” đã sa lưới như thế nào?
-
Gia đình ở Ninh Bình chi 600 triệu "lột xác" căn nhà cũ, hàng xóm ai cũng khen
-
Bão số 10 Bualoi gây mưa xối xả, 3 tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tĩnh cấm biển
-
Shark Bình: “Đầu tư coin thua lỗ thì lại quay ra trách móc, thậm chí chửi bới - bản thân tôi cũng từng là nạn nhân”
-
Đất nền vùng ven cũng có giá tới 200 triệu đồng/m2, đừng kỳ vọng lời nhanh
-
Bí quyết trẻ lâu, vóc dáng mảnh mai của phụ nữ Trung Hoa: Duy trì giữ 3 tư thế mỗi tối trước khi đi ngủ
Kinh tế
08/04/2019 15:45TP.HCM: Thuế rượu bia cứ tăng, người uống cứ uống
Khó giảm lượng tiêu thụ khi thuế tăng
TP.HCM là một thị trường lớn, việc sản xuất và tiêu thụ rượu, bia hết sức sôi động. Hiện TP đang tập trung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, cho phép bổ sung các loại phí, hoặc mức phí mà TP thực hiện trên địa bàn, vừa để điều tiết hành vi của người dân, vừa góp phần tăng thu; tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ở một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, thuế môi trường.
Đối với vấn đề tăng thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng rượu bia, trong năm 2019, TP nghiên cứu và đề xuất phương án khả thi tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng rượu, bia trên địa bàn nhằm tăng thu ngân sách địa phương, hạn chế sử dụng loại đồ uống không được khuyến khích sử dụng này.
Xung quanh vấn đề này, có rất nhiều ý kiến trái chiều, Phóng viên Dân Việt đã tiếp xúc, ghi nhận ý kiến của các nhà phân phối rượu bia, người tiêu dùng trên địa bàn TP.

Dạo một vòng dọc hai tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa (các quận Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh), nơi tập trung nhiều hàng quán, không khí buổi chiều và tối ở đây tấp nập, ồn ào, chủ yếu là người lao động, giới công chức, văn phòng hết giờ làm việc kéo nhau ra quán “giao lưu”, “trà dư tửu hậu” sau ngày làm việc căng thẳng.
Ghé vào quán hải sản ở đường Trường Sa, quận Tân Bình, một nhóm đàn ông trung niên được hỏi: Nếu sắp tới có tăng thuế bia, rượu thì các anh có giảm uống hay không, các anh có nhất trí với đề án TP đưa ra hay không? Anh Hải (quận Bình Thạnh) cho biết: Nếu TP tăng thuế nhằm giảm lượng tiêu thụ thì nghe ra không hiệu quả, không đạt được mục đích. Bởi uống rượu, bia trong các cuộc nhậu vốn là thói quen của người dân.
“Khi đã vào cuộc nhậu thì mấy ai kiểm soát và đong đếm tửu lượng được nữa. Hơn nữa việc kiểm soát “tửu lượng” theo tôi không phải do thuế cao hay thấp mà là do ý thức của người uống. Họ thấy ảnh hưởng tới sức khỏe, khi lưu thông trên đường sẽ nguy hiểm khi uống rượu bia... thì hạn chế uống thôi. Vì vậy tôi nghĩ TP tăng thuế cứ tăng, người uống cứ uống chứ khó giảm lắm. Còn việc tăng thuế hay không là chủ trương lớn của TP, tôi không có ý kiến gì”, anh Hải nói.

Ủng hộ tăng thuế để giảm hệ lụy từ bia rượu
Một chủ đại lý bia ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) tỏ ra băn khoăn, mỗi ngày, từ đại lý của anh đưa đến các nhà hàng, những nơi tiêu thụ lẻ là cả nghìn chai bia, lon bia các loại. Đây là loại mặt hàng được tiêu thụ số lượng lớn mỗi ngày tại TP.HCM. Nếu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, sẽ ảnh hưởng “dây chuyền”: Nhà sản xuất – đơn vị phân phối – người tiêu dùng.
Hơn nữa, hiện có nhiều nhà máy sản xuất bia rượu đặt trên địa bàn TP.HCM. Việc tăng thuế liệu có làm dịch chuyển các nhà máy sản xuất từ TP.HCM sang các tỉnh lân cận, nơi có mức thuế thấp hơn nhiều so với TP.HCM? Nếu như vậy, e rằng không những không tăng nguồn thu, hạn chế sử dụng mà tác dụng hoàn toàn ngược lại…
Có lẽ, việc áp tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng là rượu bia được đối tượng là những ngươi phụ nữ, nội trợ trong gia đình ủng hộ. Hỏi chị Thu Quỳnh, đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận), chị Quỳnh hồ hởi chia sẻ rằng rất ủng hộ chủ trương của TP. Chị Quỳnh cho biết lý do là bởi rượu bia không mang tác dụng tích cực mà đại đa phần có tác dụng không tốt đến người sử dụng.

“Cần phải tăng thuế thật cao đối với rượu bia để hạn chế số lượng và người sử dụng. Hoặc có uống thì cũng nên giảm đi. Người thường xuyên uống rượu bia ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, trí tuệ. Đặc biệt, nhiều người khi uống không làm chủ được “tửu lượng”, đến khi tham gia giao thông không làm chủ được tay lái, dẫn đến tai nạn, thương tật, thậm chí tử vong. Nhiều vụ tai nạn giao thông, ẩu đả đánh nhau, gia đinh vợ chồng lục đục… cũng từ rượu bia mà ra”. Chị Quỳnh nhấn mạnh.
Được biết, cơ chế đặc thù cho TP.HCM thực hiện theo Nghị quyết 54 được thí điểm đến năm 2020. Sau đó, vào cuối năm 2020, Chính phủ sẽ sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 54 để báo cáo Quốc hội. Về lâu dài, mức thuế mặt hàng này rất có thể sẽ được nâng lên trong phạm vi cả nước. Do đó, hiện TP.HCM đang cân nhắc việc tăng thuế đối với mặt hàng này để có quyết định phù hợp, đảm bảo chính sách đưa ra đạt mục tiêu
Theo Phương Thảo (Dân Việt)








- Đang ngủ thì nghe tiếng cười khúc khích, bật dậy tôi choáng váng khi thấy cảnh tượng trước mắt (1 giờ trước)
- Sau câu nói hớ, cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận cái kết đắng, "tan vỡ" sự nghiệp ở châu Âu? (1 giờ trước)
- Họp khẩn, lên phương án điều hành bay tránh bão Bualoi (1 giờ trước)
- Cựu sao Man United đối diện án tù vì trốn nghĩa vụ (1 giờ trước)
- Sốc trước danh tính mỹ nhân hát mở màn Tử Chiến Trên Không: Hot girl cover đời đầu, có hit rồi lặn mất tăm (1 giờ trước)
- Tài xế "mách nhau" mua áo in hình dây an toàn ô tô có qua mắt được camera AI? (1 giờ trước)
- Vụ chồng sát hại vợ và 2 người đàn ông: Đồng nghiệp tiết lộ bất ngờ về Vũ Phương Nhung (1 giờ trước)
- Nga nói Ukraine có thể tạo chiến dịch ‘cờ giả’, Kiev muốn nhận tên lửa Tomahawk (1 giờ trước)
- Đề nghị tuyên phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng đến 30 năm tù (1 giờ trước)
- Bên ngoài đám cưới của Selena Gomez (1 giờ trước)





