Dù có mức giá không hề rẻ, nhiều loại trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn liên tục "cháy hàng" trên các kênh bán trực tuyến. Theo chuyên gia, sức hút của những sản phẩm này đến từ lợi thế về chất lượng, quy mô sản xuất cũng như việc nhiều loại trái cây hiện Việt Nam chưa thể cung ứng hoặc nguồn hàng còn rất hạn chế.

Thời gian gần đây, thị trường Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của hàng loạt loại trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc với mức giá cao hơn nhiều so với suy nghĩ quen thuộc của người tiêu dùng về hàng hóa từ quốc gia này.

Nổi bật trong số đó là mận mật ong được rao bán khoảng 155.000 đồng mỗi hộp 500 gram, tương đương 310.000 đồng/kg. Khi mới vào vụ thu hoạch hồi giữa tháng 6, loại quả này từng được bán với giá lên tới 480.000 đồng/kg.

14-1784000856-trai-cay-trung-quoc-gia-cao-van-hut-khach-viet-chuyen-gia-chi-ra-nguyen-nhan
Trái cây Trung Quốc được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam với giá khá cao. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, mận cau Trung Quốc cũng thu hút sự quan tâm nhờ kích thước lớn, vị ngọt và độ giòn, với giá dao động từ 170.000-190.000 đồng/kg. Nhiều loại trái cây khác như đào mỏ quạ, đào vàng bánh rán, nho sữa hay hồng táo cũng được chào bán ở mức từ vài chục nghìn đến hơn 300.000 đồng/kg tùy chủng loại và quy cách đóng gói.

Nếu trước đây trái cây Trung Quốc thường gắn với hình ảnh giá rẻ và được bán phổ biến tại các chợ truyền thống, thì nay mặt bằng giá của nhiều sản phẩm đã tiệm cận các loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ hoặc Australia, thậm chí cao hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây nội địa.

Dù vậy, sức mua vẫn không hề giảm. Chị Vũ Huyền, một đầu mối kinh doanh trái cây trực tuyến tại Nam Từ Liêm (Hà Nội), cho biết các loại đào và mận Trung Quốc luôn nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất.

Theo chị, mỗi ngày cửa hàng tiêu thụ hơn một tạ đào mỏ quạ VIP và khoảng 70 kg mận cau. Mặc dù sản lượng này chưa bằng trái cây Việt Nam, nhưng so với các dòng trái cây nhập khẩu khác, sức tiêu thụ vẫn rất ấn tượng.

Cùng ghi nhận xu hướng tương tự, chị Đào Thị Thu Trang, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trái cây ở khu vực Định Công (Hà Nội), cho biết lượng khách đặt mua trái cây Trung Quốc luôn ở mức cao.

Nếu trước đây cửa hàng chủ yếu nhập hồng táo và nho sữa từ Trung Quốc, thì hiện nay nhiều loại như đào, mận, táo và nho cũng được bổ sung thường xuyên. Giá bán dao động từ 100.000-300.000 đồng/kg, nhưng nhiều bài đăng giới thiệu sản phẩm vẫn thu hút hàng trăm bình luận đặt mua. Ngoài đào mỏ quạ được bán theo cân, phần lớn các loại trái cây còn lại được đóng hộp với trọng lượng từ 2-2,5 kg.

Lý giải hiện tượng này, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho rằng Trung Quốc có lợi thế về nền nông nghiệp quy mô lớn cùng công nghệ chọn tạo giống phát triển, giúp tạo ra những sản phẩm có chất lượng đồng đều và hình thức đẹp.

Theo ông, dù giá cao hơn mặt bằng trái cây trong nước, nhiều sản phẩm Trung Quốc vẫn có mức giá thấp hơn đáng kể so với các loại trái cây cùng phân khúc nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ hoặc Hàn Quốc. Chẳng hạn, nho mẫu đơn của Nhật Bản có thể được bán với giá lên tới hàng triệu đồng mỗi kg, trong khi sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc chỉ dao động khoảng 100.000-200.000 đồng/kg.

14-1784000856-trai-cay-trung-quoc-gia-cao-van-hut-khach-viet-chuyen-gia-chi-ra-nguyen-nhan
Mận cau Trung Quốc đang là mặt hàng đắt khách tại các chợ online. Ảnh: NVCC

Ngoài yếu tố giá cả, nhiều loại trái cây như nho sữa, đào mỏ quạ, mận cau, mận mật ong hay hồng táo hiện là những sản phẩm mà Trung Quốc có lợi thế sản xuất quy mô lớn, trong khi Việt Nam chưa trồng được hoặc diện tích canh tác còn rất hạn chế. Điều này khiến nguồn hàng nhập khẩu trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng.

Ông Nguyên cũng cho biết Trung Quốc không chỉ phục vụ nhu cầu của thị trường nội địa mà còn định hướng mạnh vào xuất khẩu. Vì vậy, người sản xuất phải liên tục nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, giá nhiều loại trái cây Việt Nam hiện ở mức thấp do đang bước vào chính vụ thu hoạch, nguồn cung dồi dào trong khi hoạt động xuất khẩu vẫn gặp hạn chế. Lượng hàng dư được tiêu thụ trong nước khiến giá bán giảm. Với những loại trái cây chưa mở rộng được thị trường xuất khẩu, việc phụ thuộc chủ yếu vào sức mua nội địa cũng khiến giá khó cải thiện.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu gần 609 triệu USD rau quả từ Trung Quốc, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí là thị trường cung cấp rau quả lớn nhất cho Việt Nam.

Bích Ngọc (SHTT)