-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Kinh tế
27/07/2024 21:18Tranh cãi chuyện dùng thẻ tín dụng hoàn tiền nhưng bị ngân hàng yêu cầu cung cấp hóa đơn giao dịch: Thực hư thế nào?
Tận dụng tính năng hoàn tiền của thẻ tín dụng để mua sắm, tiết kiệm là thói quen không còn xa lạ gì, đặc biệt là với các chị em khéo vun vén, chi tiêu. Hiện tại, sản phẩm thẻ tín dụng của gần như tất cả các ngân đều có tính năng hoàn tiền, tùy vào mục đích và nhu cầu chi tiêu của chủ thẻ, mà mức độ hoàn tiền của mỗi dòng thẻ sẽ khác nhau.
Câu chuyện về việc dùng thẻ tín dụng hoàn tiền tưởng chừng chỉ gói gọn trong việc nên "bào" thẻ ra sao, trả thẻ thế nào. Nhưng những ngày gần đây, hội những người đam mê quẹt thẻ tín dụng lại được một phen bàn luận rôm rả vì một vấn đề mà phần lớn mọi người đều chưa biết.
Ngơ ngác vì chiếc mail của ngân hàng, yêu cầu cung cấp hóa đơn giao dịch trên bảng sao kê
Cách đây 2 ngày (25/7), trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm dùng thẻ tín dụng, một người dùng ẩn danh đã đăng tải ảnh chụp màn hình mail yêu cầu cung cấp hóa đơn giao dịch trên bảng sao kê, của ngân hàng phát hành thẻ. Trong phần caption, người này cho biết ngân hàng "bắt đầu đòi hóa đơn ngầu nhiên" và nhắc nhở các chủ thẻ khác lưu tâm vấn đề này.
Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đang sử dụng thẻ tín dụng hoàn tiền cũng đặt ra những thắc mắc và bàn luận khá rôm rả. Có người dù chưa từng nhận được mail với nội dung tương tự, nhưng vốn đã biết việc ngân hàng yêu cầu cung cấp hóa đơn giao dịch là có, chứ không phải chuyện xa lạ gì. Tuy nhiên, cũng có không ít người "ngơ ngác", không hiểu mục đích của việc này.
Ngân hàng nói gì?
Với những thắc mắc phía trên của người dùng thẻ tín dụng, chúng tôi đã liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH) của một ngân hàng, để hỏi về vấn đề liên quan tới việc ngân hàng yêu cầu chủ thẻ cung cấp hóa đơn giao dịch.
1 - Tại sao ngân hàng lại yêu cầu chủ thẻ cung cấp hóa đơn giao dịch trong kỳ sao kê thẻ tín dụng?
Việc yêu cầu chủ thẻ cung cấp hóa đơn giao dịch được ngân hàng lựa chọn ngẫu nhiên, dựa trên lịch sử chi tiêu của chính chủ thẻ trong 1 kỳ sao kê. Việc này có 2 mục đích:
- Kiểm tra tính xác thực của các giao dịch, đồng thời rà soát xem các giao dịch đó có đủ điều kiện hoàn tiền hay không.
- Kiểm tra tính bất thường của các giao lịch giá trị lớn, để chắc chắn rằng chủ thẻ không "chi tiêu ảo", không sử dụng dịch dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng (hay còn gọi đảo nợ).
Nếu bạn chưa biết: Đáo hạn thẻ tín dụng là dịch vụ được cung cấp bởi 1 bên thứ 3 - không phải dịch vụ của ngân hàng phát hành thẻ. Bên thứ 3 này sẽ ứng tiền để trả nợ thẻ tín dụng đúng hạn khi chủ thẻ không đủ tiền thanh toán toàn bộ dư nợ. Dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng là một hành vi không đúng với quy định của pháp luật.
2 - Chủ thẻ không có giao dịch ảo hay giao dịch trái quy định của pháp luật, nhưng không có hóa đơn giao dịch, phải làm sao?
Trên thực tế, không ít người thường liên kết thẻ tín dụng với các ứng dụng mua sắm online của các sàn TMĐT để phục vụ việc thanh toán. Trong quá trình mua sắm online này, họ có thể quên tick chọn yêu cầu "xuất hóa đơn", thậm chí không ít người còn chẳng hề biết có thể yêu cầu xuất hóa đơn khi mua sắm online, nên việc không có hóa đơn giao dịch khi sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm online, là việc không có gì khó hiểu.
Trong hoàn cảnh ấy, bạn cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần chụp màn hình lại đơn hàng đã đặt, kèm thông tin thanh toán cho thấy bản thân đã thanh toán bằng thẻ tín dụng đang sử dụng, và cung cấp ảnh chụp màn hình này cho phía ngân hàng để ngân hàng xem xét.
3 - Hóa đơn phải cung cấp cho ngân hàng là loại hóa đơn gì? Có phải là hóa đơn VAT hay không?
Với thắc mắc này, câu trả lời mà chúng tôi nhận được khi trao đổi với bộ phận CSKH của ngân hàng có thể hiểu như sau: Bạn cần cung cấp cho ngân hàng hóa đơn tài chính thể hiện giao dịch mua bán giữa bạn và bên bán hàng. Hóa đơn tài chính (gọi chung là hóa đơn) là chứng từ được lập bởi người bán hàng nhằm ghi nhận thông tin bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
4 - Nếu không cung cấp được hóa đơn giao dịch cho ngân hàng thì sao?
Trong trường hợp chủ thẻ tín dụng không thể cung cấp hóa đơn giao dịch theo yêu cầu của ngân hàng, ngân hàng sẽ tiến hành truy thu tiền hoàn. Nếu khoản truy thu lớn hơn khoản tiền hoàn trả mà chủ thẻ đã nhận, phần tiền truy thu còn thiếu sẽ được cộng dồn vào dư nợ thẻ tín dụng của kỳ thanh toán gần nhất sau khi ngân hàng gửi thông báo truy thu tiền hoàn.
Theo AMT (Phụ Nữ Số)
- Kết quả Man City 5-3 Sunderland: Man xanh chiếm ngôi đầu (1 giờ trước)
- 5 dấu hiệu sớm cảnh báo tiểu đường, đừng bao giờ chủ quan bỏ qua (1 giờ trước)
- Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa, đi bộ vào làn ô tô (2 giờ trước)
- Xác minh clip cụ bà bị đánh đập ở Nghệ An (2 giờ trước)
- Thông tin mới vụ cành cây rơi khiến chồng tử vong, vợ bị thương (3 giờ trước)
- Kết quả Đồng Nai 0-3 CAHN: Đội bóng của Công Phượng thủng lưới 3 bàn trong 6 phút (3 giờ trước)
- Thần đồng bơi lội 13 tuổi lập kỷ lục ASIAD mới ở nội dung 200 m bơi bướm (3 giờ trước)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (4 giờ trước)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (5 giờ trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (5 giờ trước)