-
Trương Quỳnh Anh "gây bão" với váy dây táo bạo, khoe trọn lưng trần nõn nà quyến rũ -
Sự thật phía sau "nàng dâu hoàn hảo" khiến tôi bừng tỉnh sau bao lần bị so sánh -
Vì sao Bộ trưởng Hải quân Mỹ bị sa thải chớp nhoáng? -
Gồng gánh anh qua những ngày trắng tay, đến lúc anh thành công thì người bên cạnh lại là người khác -
Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4: Cuộc cạnh tranh chưa từng có, kinh dị chiếm ưu thế -
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng -
Hòa Minzy hiếm hoi lộ diện bên chồng sắp cưới, khoảnh khắc giản dị vẫn thu hút sự chú ý -
Suzuki chính thức ra mắt "huyền thoại côn tay" siêu kinh điển: Thiết kế đẹp vượt thời gian, giá mềm -
Bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max ra mắt, pin khủng 7.000 mAh, camera 200MP đại chiến Galaxy S26 Ultra -
Chuyên gia y tế nói gì về việc dùng nước tiểu bản thân để uống, bôi lên da, rửa mặt và nhỏ mắt
Kinh tế
05/03/2024 14:13Tranh cãi quanh đề xuất cá nhân chỉ được bán, cho thuê tối đa 5 căn nhà một năm
Phi thị trường, không có tính khả thi?
Trao đổi với PV. VietNamNet về đề xuất của Bộ Xây dựng, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có thể chỉ được bán, cho thuê 3-5 nhà, căn hộ trong một năm, nếu vượt phải lập doanh nghiệp, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản ở Hà Nội cho rằng, đề xuất trên không có tính khả thi, không phù hợp với thực tế.
“Việc giao dịch bất động sản luật không cấm. Các cá nhân hoàn toàn có thể mua bán, sở hữu. Đưa ra quy định 'trói' về số lượng 5 căn nhà cần phải xem xét có xung đột với luật khác hay không, đặc biệt là quy định về quyền sở hữu của mỗi cá nhân” - vị này đặt vấn đề.
Đánh giá từ thực tế trong giao dịch, mua bán bất động sản hiện nay, theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc giới hạn số lượng giao dịch sẽ có những trường hợp “lách luật” chuyển qua nhờ người đứng tên hộ.
Anh N.T.C., một môi giới bất động sản, cho biết, mua bán nhà đất không nhất thiết phải có sổ đỏ.
Anh C. nêu ra những trường hợp, “cò” lướt sóng bất động sản sẽ có nhiều cách để giao dịch, từ cách đi công chứng ủy quyền mua bán với chủ nhà, tức chủ nhà ủy quyền toàn phần mua bán cho “cò” mà chưa sang tên sổ đỏ. Hay khi “cò” tìm được người mua mới làm thủ tục công chứng sang tên...
“Để thực hiện việc giao dịch này không khó. Nhưng vấn đề là để kiểm soát cần có sự liên kết của nhiều bên từ công chứng, thuế... Tiếp nữa, chế tài để áp dụng sẽ như thế nào trong trường hợp đã mua bán, cho thuê đến căn thứ 6” - anh C. nói.
Ngoài ra, doanh nghiệp phân tích, nhu cầu mua bán bất động sản là theo cung cầu, thị trường vận hành và cá nhân mua bán theo đúng quy định thực hiện những điều luật không cấm.
“Khi giao dịch mua bán sẽ tuân thủ quy định, trong đó có việc nộp thuế đúng theo luật. Nhà nước thực hiện việc quản lý chặt từ việc nộp thuế đảm bảo tính sát giá thị trường. Đề xuất đưa ra cần tính đến phương án khả thi khi thực hiện. Vấn đề thị trường hãy để cho thị trường vận hành”, lãnh đạo doanh nghiệp cho hay.
Cân bằng giữa kiểm soát và khuyến khích phát triển
Theo luật sư Nguyễn Hồng Chung, Chủ tịch HĐQT DVL Ventures, đề xuất trên là phù hợp với Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 để quy định điều kiện đối với cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp. Từ đó, hạn chế sự thao túng thị trường, không lành mạnh.
Đồng tình với đề xuất của Bộ Xây dựng, luật sư Chung cho rằng, có thể xuất phát từ quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng nhà của người dân. Nếu nhiều hơn con số 5 thì là mang tính kinh doanh, đầu cơ thấy rõ.
Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch Công ty TAT Law firm, thể hiện sự đồng cảm với ý kiến trái chiều, đặt ra những lo ngại về tự do kinh doanh và sáng tạo của các cá nhân trong lĩnh vực bất động sản, đặc biệt là những người có nhu cầu đầu tư lớn.
Theo ông Tú, việc giới hạn số lượng giao dịch sẽ đẩy một bộ phận người kinh doanh chuyển qua nhờ người đứng tên giúp, điều này sẽ tạo ra nguồn cơn xảy ra tranh chấp, tương tự trường hợp Việt kiều nhờ người thân đứng tên thời gian qua.
“Giới hạn số lượng bất động sản mà cá nhân kinh doanh quy mô nhỏ được phép giao dịch trong một năm là một bước quan trọng để ngăn chặn sự tích tụ quá mức, đặc biệt là từ những cá nhân không thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, để giữ cho thị trường linh hoạt, cần tìm ra sự cân bằng hợp lý giữa việc kiểm soát và khuyến khích sự phát triển” - vị luật sư bày tỏ.
Từ thực tế thị trường bất động sản hiện nay, luật sư Trương Anh Tú đề xuất một số giải pháp khác nhằm kiểm soát thị trường từ việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, đầu tư vào hạ tầng.
Ông cũng lưu ý đến tầm quan trọng của việc thiết lập quy định rõ ràng và chặt chẽ hơn về hoạt động mua bán và cho thuê bất động sản, để ngăn chặn đầu cơ và đảm bảo tính minh bạch.
“Theo tôi, cần xác định rõ số lượng bất động sản mà mỗi cá nhân được phép sở hữu trước khi áp dụng chính sách thuế, để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả. Bên cạnh đó, áp dụng mức thuế tăng dần dựa trên số lượng bất động sản mà mỗi cá nhân sở hữu, với mức thuế tăng dần theo số lượng sở hữu” - luật sư Tú đề xuất.
Theo Hồng Khanh (VietNamNet)
- Vụ án mạng nghiêm trọng ở Quảng Trị: Người phụ nữ 63 tuổi tử vong sau khi gặp gã đàn ông 34 tuổi (17:13)
- Từ tháng 5/2026, thi sát hạch lái xe sẽ khó hơn? Nội dung mới yêu cầu học viên cần tập trung cao độ (17:02)
- Trương Quỳnh Anh "gây bão" với váy dây táo bạo, khoe trọn lưng trần nõn nà quyến rũ (1 giờ trước)
- Hạnh phúc nở muộn: 3 con giáp nữ bước vào thời kỳ "hoàng kim" từ nửa cuối năm 2026 (1 giờ trước)
- Thứ quả bán đầy chợ Việt hóa ra là “trợ thủ” thải độc gan, ăn sai lại phản tác dụng (1 giờ trước)
- “Hội chứng cuồng trường thọ”: Chi 3 tỷ đồng mỗi tuần để sống lâu… nhưng "chết dần" vì ám ảnh (1 giờ trước)
- Ứng viên hàng đầu cho ghế nóng Chelsea lộ diện (1 giờ trước)
- Sự thật phía sau "nàng dâu hoàn hảo" khiến tôi bừng tỉnh sau bao lần bị so sánh (1 giờ trước)
- Căn hộ "giá hời" dưới 1 tỷ đồng sắp tái xuất tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Nam thanh niên dùng clip "nóng" tống tiền, xâm hại bé gái 13 tuổi (1 giờ trước)