-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Kinh tế
10/03/2023 02:56Trung Quốc mở cửa du lịch với Việt Nam, cổ phiếu nào đang hưởng lợi?

Mở cửa phiên giao dịch cổ phiếu hôm nay, nhà đầu tư mua- bán cổ phiếu với giá cao nhưng hết sức thận trọng sau 3 tăng điểm liên tục của thị trường. Điều này khiến cho các chỉ số trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom biến động giằng co trong nhiều giờ.
Nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng sau phiên xanh tím trước đó đã gặp áp lực chốt lời khá lớn ở phiên này. Nhưng nhờ bên mua chủ động đỡ giá nên nhóm này không giảm mạnh mà vẫn duy trì được đà tăng nhẹ hoặc chỉ dao động hẹp quanh giá tham chiếu.
Tuy vậy, đến gần cuối phiên, nhờ lực mua nóng lên nên thị trường có được mức tăng đáng kể. Theo đó, chỉ số VN-Index trên sàn HoSE đóng cửa tại 1.055 điểm, tăng 6,7 điểm so với phiên trước. Toàn sàn có 271 mã tăng, 118 mã giảm và 67 mã đứng giá; khối lượng giao dịch đạt 609 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 10.000 tỉ đồng, tăng khá mạnh so với những phiên trước.
Chỉ số HNX- Index trên sàn Hà Nội cũng tăng 0,35 điểm lên 209 điểm. Sàn UpCom, chỉ số giảm nhẹ 0,11 điểm lên 76,66 điểm.
Phiên này nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với giá trị gần 190 tỉ đồng chỉ riêng sàn HoSE, trong đó, giá trị mua tổng cộng hơn 1.272 tỉ đồng, tập trung vào các mã HSG, SSI, POW, HPG, VRE, VNM...
Trong phiên này, công ty Diamond Properties - cổ đông lớn của Công ty Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) thông báo đã bán xong 1 triệu cổ phiếu NVL.
Điểm đáng chú ý, bà Cao Thị Ngọc Sương - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Diamond Properties chính là vợ của ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch hội đồng quản trị Novaland. Trước đó, bà Sương cũng đăng ký bán 3,6 triệu cổ phiếu NVL từ ngày 9-3 đến ngày 7- 4 với lý do cá nhân.
Một số nhà đầu tư lo ngại trước việc người nhà của ông Bùi Thành Nhơn và cổ đông lớn của Novaland bán hàng triệu cổ phiếu NVL. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến giá cổ phiếu này trên thị trường. Theo đó, cuối phiên giao dịch cổ phiếu hôm nay, 9-3, mã NVL giảm 0,9%, từ 11.050 đồng xuống còn 10.950 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh thành công gần 7,5 triệu cổ phiếu.
Một thông tin đáng chú ý khác là việc Trung Quốc nối lại tour du lịch với Việt Nam từ ngày 15-3 đã nhanh chóng trở cú hích bùng nổ đối với nhóm cổ phiếu hàng không, lưu trú... cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines vừa mở cửa đã “kẹt cứng” thanh khoản với hàng triệu cổ phiếu tranh mua giá trần 13.300 đồng. Cổ phiếu VJC của Vietjet cũng có lúc tăng vọt từ 98.000 đồng lên 103.000 đồng/cổ phiếu trước khi kết phiên tại 101.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 3,56%.
Theo Thy Thơ (Nld.com.vn)








- Tìm thấy thi thể nữ sinh sau nhiều ngày mất tích, người mẹ đề nghị làm rõ những nghi vấn (4 giờ trước)
- Vỡ hồ chứa bùn tại Nhà máy Luyện gang thép ở Thái Nguyên (4 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến shipper giao hàng (12/10/25 23:16)
- Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong (12/10/25 23:00)
- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (12/10/25 22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (12/10/25 22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (12/10/25 22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (12/10/25 22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (12/10/25 21:47)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (12/10/25 21:33)




