-
Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi -
Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 -
Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện -
Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? -
Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú -
Lần đầu tiên tại Thanh Hoá: Trại tạm giam Công an tỉnh bố trí phòng video call, phạm nhân có thể facetime trực tuyến với gia đình, người thân -
Bức xúc vụ chủ dắt chó xuống sân chung cư dạo nhưng không rọ mõm khiến 1 bé trai bị cắn phải đi tiêm phòng trong đêm -
Siêu bão Champi đổi hướng bất ngờ, Đài Loan hủy 125 chuyến bay, Nhật Bản chịu ảnh hưởng -
Rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến động lực và hành vi thế nào? -
4 ngư dân sống sót thần kỳ sau 4 ngày lênh đênh trên biển bằng thuyền thúng
Kinh tế
06/11/2025 15:30Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "đặt cược" 213 tỷ đồng, chính thức lập công ty Hàng không Vũ trụ VinSpace, Vingroup tiến vào lĩnh vực sản xuất máy bay và vệ tinh

Theo thông tin đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, VinSpace được thành lập vào ngày 3/11 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp góp vốn 213 tỷ đồng, tương đương 71% cổ phần.
Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai với 19% vốn. Số vốn còn lại được chia cho hai người con của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng.
Tham vọng sản xuất Tàu Vũ trụ và Vận tải Hàng không
VinSpace đăng ký hoạt động trong 6 ngành nghề, nổi bật nhất là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông và vận tải hàng hóa hàng không.
Đây là bước đi táo bạo của tỷ phú Vượng vào lĩnh vực công nghệ đỉnh cao, phù hợp với tuyên bố trước đó của ông tại đại hội cổ đông thường niên: "mảng nào ngon tập đoàn đầu tư, còn cái gì xương thì để tôi".
Trước khi quyết định đầu tư vào hàng không vũ trụ, Vingroup từng tham gia vào mảng vận tải hàng không với dự án VinPearl Air năm 2019 nhưng đã rút lui vào năm 2020.
Việc thành lập VinSpace không phải là động thái duy nhất gần đây của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Trong tháng 10, ông cùng gia đình đã liên tiếp thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực mới như: VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), và V-Film (giải trí). Đáng chú ý, thép và giải trí là hai mảng lần đầu tiên Vingroup tham gia đầu tư.
Ngoài việc góp vốn vào VinSpace, hai người con của ông Vượng là Quân Anh và Minh Hoàng cũng đang nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái Vingroup như VinEnergo, VinSpeed, VinRobotics. Tổng giá trị số cổ phần mà hai người con đang sở hữu có thể đạt tới hàng nghìn tỷ đồng.
- Vụ 2 mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi (14:28)
- Khán giả cần lưu ý những gì khi tham dự concert BIGBANG tại sân Mỹ Đình? (14:16)
- Lãnh đạo Đà Nẵng thông tin về đề án sắp xếp xã, phường năm 2026 (14:14)
- Chủ nhà Asian Para Games 2026 phát nhầm quốc ca 3 lần trong một ngày (14:10)
- Thủ khoa Học viện Quân y được phong hàm thượng úy ngay sau khi tốt nghiệp (14:06)
- Bé trai 14 tuổi bị sét đánh ngưng tim, chuyển cấp cứu qua 3 bệnh viện (14:06)
- Mỹ cáo buộc Canada can thiệp bầu cử (14:03)
- Giới công nghệ tiếc nuối khi iPhone Duo thiếu đi những tính năng cốt lõi (44 phút trước)
- Với 200 triệu đồng: Mở quán cà phê hay bán đồ ăn sáng ít rủi ro hơn? (56 phút trước)
- Cháu ruột phun thuốc diệt cỏ, phá hoại hơn 7,7 tấn sầu riêng của chú (57 phút trước)