Báo cáo tài chính quý III năm nay của Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa hé lộ những con số ấn tượng về hoạt động kinh doanh và, đáng chú ý hơn cả, là mức độ hỗ trợ tài chính chưa từng có mà Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Nhật Vượng dành cho VinFast.

Theo báo cáo, tính đến hết ngày 30/9, ông Vượng đã giải ngân tổng cộng 28.000 tỷ đồng để hỗ trợ trực tiếp cho hãng xe điện này. Khoản hỗ trợ này được thực hiện rải rác qua các quý, cụ thể là 5.200 tỷ đồng trong quý IV/2024, 5.000 tỷ đồng trong quý I năm nay và một khoản lớn 18.000 tỷ đồng trong quý II. Đáng chú ý là trong quý III vừa qua, không phát sinh thêm khoản giải ngân mới.

Gần 40.000 tỷ đồng sắp tới và hiệu quả kinh doanh ấn tượng

Sự hỗ trợ của cá nhân Chủ tịch Vượng không dừng lại ở đó. Báo cáo cũng cho biết, trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục nhận thêm 39.800 tỷ đồng từ ông Phạm Nhật Vượng. Khoản tiền này đến từ thương vụ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Novatech của VinFast cho chính ông Vượng.

Sự đầu tư mạnh mẽ này đang đi kèm với tốc độ tăng trưởng vượt bậc của VinFast. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, công ty đã bàn giao tổng cộng 110.362 ô tô điện trên toàn cầu, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2024. Mảng xe máy điện thậm chí còn bứt phá mạnh mẽ hơn với tổng số xe bàn giao lên đến 234.536 xe, tăng gấp gần 6 lần so với năm 2024.

1.jpg
Ông Phạm Nhật Vượng đã chi 28.000 tỷ đồng cho VinFast.

Trong bối cảnh đó, Vingroup cũng ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất khả quan: Tổng doanh thu thuần đạt 169.611 tỷ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7.565 tỷ đồng (gấp 1,9 lần so với cùng kỳ 2024), hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Động thái lập loạt công ty mới: Từ điện ảnh đến đô thị hưu trí

Cùng với việc củng cố VinFast, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng và gia đình cũng đang mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang nhiều mảng mới đầy tiềm năng.

Vào cuối tháng 9, Vingroup cùng các thành viên trong gia đình ông Vượng đã đồng loạt thành lập ba công ty trong lĩnh vực giải trí, mỗi công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Các công ty này gồm: V-Film (sản xuất và phát hành phim, âm nhạc), V-Culture Talents (giáo dục và phát triển tài năng nghệ thuật) và V-Spirit (tổ chức sự kiện, triển lãm). Trong đó, V-Film có sự góp vốn của ông Vượng (45%), Vingroup (10%), bà Phạm Thu Hương (25%) và ba người con (20% còn lại).

Tiếp đó, vào cuối tháng 10, Vingroup góp 65% vốn điều lệ vào Công ty CP Vin New Horizon (vốn 1.000 tỷ đồng), một mô hình đô thị hưu trí cao cấp dự kiến có quy mô mỗi khu từ 20 - 50 ha tại Cần Giờ, TPHCM. Bà Phạm Thu Hương giữ chức Chủ tịch HĐQT, cùng với sự tham gia góp vốn của hai người con dâu (Á hậu Nguyễn Phương Nhi và bà Bùi Lan Anh) cùng con gái ông Vượng (Phạm Nhật Minh Anh).

2.gif
Gia đình ông Phạm Nhật Vượng góp vốn thành lập hàng loạt công ty trong thời gian qua. Ảnh: Phụ nữ số.

Ngoài ra, hai người con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng cũng xuất hiện với tư cách cổ đông sở hữu 1% vốn điều lệ tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, một công ty do Vingroup nắm 98% vốn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép với công suất giai đoạn I đạt 5 triệu tấn.

Những động thái này cho thấy một sự dịch chuyển chiến lược mạnh mẽ, không chỉ củng cố vị thế trong ngành công nghiệp xe điện mà còn mở rộng sang các lĩnh vực mới, đồng thời gắn kết thế hệ kế thừa vào các dự án kinh doanh trọng điểm của Tập đoàn.

Theo PV (SHTT)