Đà bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu VIC trên thị trường chứng khoán tiếp tục tạo cú hích lớn cho khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng.
05-1788577224-ty-phu-pham-nhat-vuong-sap-vao-top-50-nguoi-giau-nhat-the-gioi

Cập nhật từ dữ liệu thời gian thực của Forbes tính đến sáng 5/9 (giờ Việt Nam), Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đang nắm giữ khối tài sản ròng trị giá 39,3 tỷ USD, tăng 4,32% (tương đương khoảng 1,6 tỷ USD) so với phiên liền trước. 

Quy mô tài sản này đã đưa ông Phạm Nhật Vượng lên vị trí thứ 54 trong danh sách tỷ phú toàn cầu, đồng thời củng cố vững chắc ngôi vị người giàu nhất khu vực Đông Nam Á.

Vào cuối tháng 8, ông Vượng đứng thứ 60 thế giới với khối tài sản khoảng 36,5 tỷ USD. Trước đó, bảng xếp hạng thường niên được Forbes công bố vào tháng 3/2026 từng ghi nhận tài sản của ông ở mức 27,7 tỷ USD, xếp hạng 93. 

Với khối tài sản 39,3 tỷ USD hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đã chính thức vượt qua hai tên tuổi lừng danh gắn liền với Google: Andreas von Bechtolsheim cùng gia đình (sở hữu 39,1 tỷ USD, xếp thứ 55 nhờ khoản đầu tư sớm 100.000 USD vào Google) và cựu CEO Google giai đoạn 2001 - 2011 Eric Schmidt (sở hữu 37,8 tỷ USD, xếp thứ 59).

Động lực của bước nhảy vọt này bắt nguồn từ diễn biến của mã chứng khoán VIC trên sàn HOSE. Trong phiên giao dịch sáng 4/9, thị giá VIC từng có thời điểm chạm đỉnh kỷ lục 260.000 đồng/cổ phiếu, chính thức đưa Vingroup trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên trong lịch sử chứng khoán Việt Nam chạm mốc vốn hóa trên 2 triệu tỷ đồng, tiếp nối cột mốc tiên phong vượt 1 triệu tỷ đồng trước đó. Khi chốt phiên 4/9, mã này dừng lại ở 256.100 đồng/cổ phiếu (tăng 4,74%), vẫn xác lập mức giá đóng cửa cao nhất từ trước đến nay.

Diễn biến trên đánh dấu chuỗi tăng ấn tượng kéo dài khoảng hai tuần của VIC. Xuất phát từ mức dưới 220.000 đồng/cổ phiếu vào trung tuần tháng 8, cổ phiếu đầu ngành này liên tục phá vỡ các ngưỡng cản then chốt để lập đỉnh mới, tương đương mức tăng xấp xỉ 30% chỉ trong nửa tháng và hơn 50% tính từ đầu năm.

Đồng hành cùng đà tăng giá là sự sôi động rõ rệt về thanh khoản, khi khối lượng khớp lệnh bình quân trong 5 phiên gần nhất đạt khoảng 9 triệu đơn vị mỗi phiên, cao gần gấp đôi mức bình quân quý lẫn bình quân tính từ đầu năm. 

PV (SHTT)